Âm nhạc

Min Hee Jin chưa chịu dừng lại, tiếp tục đấu tố ILLIT

Thanh Phúc

Min Hee Jin tiếp tục cuộc chiến pháp lý với ILLIT để đòi quyền lợi.

Cựu Giám đốc điều hành ADOR Min Hee Jin tiếp tục lên tiếng làm rõ lập trường của mình xoay quanh việc công khai cáo buộc nhóm nhạc ILLIT đạo nhạc, trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa bà và tập đoàn HYBE vẫn đang diễn biến căng thẳng.

Chiều 18/12, bà Min xuất hiện tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, Phòng Dân sự số 31, do Thẩm phán Nam In Soo chủ tọa, trong phiên xét xử vụ kiện liên quan đến việc thực hiện quyền chọn bán cổ phần ADOR cho HYBE. Trước hội đồng xét xử, bà Min khẳng định động cơ lớn nhất thúc đẩy mọi hành động của mình không nằm ở lợi ích tài chính, mà là mong muốn bảo vệ nhóm nhạc NewJeans, “nghệ sĩ duy nhất và cũng là tài sản quan trọng nhất của ADOR”.

Min Hee Jin chưa chịu dừng lại, tiếp tục đấu tố ILLIT Ảnh 1

Theo lời bà Min, nếu xét một cách thuần túy về lợi ích cá nhân, việc im lặng chờ thực hiện quyền chọn bán cổ phần trong một hoặc hai năm tới sẽ là lựa chọn an toàn và ít rủi ro hơn. “Không ai lại tự đẩy mình vào tâm bão tranh cãi như tôi đã làm nếu chỉ vì tiền”, bà nói, cho rằng vụ việc không đơn thuần dừng lại ở tranh cãi đạo nhạc. Bà cáo buộc Chủ tịch HYBE Bang Si Hyuk đã vượt quá giới hạn, tạo ra những áp lực và bất lợi kéo dài ngay từ thời điểm NewJeans ra mắt, khiến bà cảm thấy “những gì có thể bị lấy đi thì đã bị lấy đi”.

Ở cương vị CEO ADOR thời điểm đó, Min Hee Jin cho rằng mọi hệ lụy tiêu cực cuối cùng đều đổ dồn lên NewJeans. “Một CEO có thể chọn im lặng và nhận tiền, nhưng người phải gánh chịu tổn hại trực tiếp lại là nghệ sĩ”, bà nhấn mạnh, đồng thời khẳng định bảo vệ NewJeans là trách nhiệm không thể né tránh. Bà cũng lưu ý rằng các vấn đề liên quan đến đạo nhạc hay sự tương đồng ý tưởng thường bị xem nhẹ, nhưng với một số cá nhân và tập thể, đó là “vấn đề sống còn”.

Không dừng lại ở đó, Min Hee Jin còn chỉ trích HYBE đã không thực hiện đầy đủ vai trò của công ty mẹ đối với ADOR. Theo bà, từ hỗ trợ quảng bá cho đến việc xử lý các tranh chấp sáng tạo, ADOR đều không nhận được sự quan tâm đúng mức. “Nếu tôi không lên tiếng về vấn đề đạo nhạc, mọi thứ đã bị phủ nhận hoàn toàn”, bà nói, lý giải cho quyết định đưa sự việc ra ánh sáng.

Min Hee Jin chưa chịu dừng lại, tiếp tục đấu tố ILLIT Ảnh 2

Về mặt tài chính, Min Hee Jin đã thông báo ý định thực hiện quyền chọn bán cổ phần ADOR từ đầu tháng 11 năm ngoái. Theo thỏa thuận cổ đông, giai đoạn định giá rơi vào các năm 2022–2023. ADOR ghi nhận khoản lỗ hoạt động 4 tỷ won năm 2022 và lợi nhuận 33,5 tỷ won năm 2023, trong đó khoản lỗ được cho là phát sinh do chi phí ra mắt NewJeans vào tháng 7/2022.

Báo cáo kiểm toán công bố tháng 4 năm ngoái cho thấy bà Min nắm giữ 573.160 cổ phiếu, tương đương 18% vốn ADOR, với giá trị ước tính khoảng 26 tỷ won. HYBE cho rằng quyền chọn bán không còn hiệu lực vì thỏa thuận cổ đông đã bị chấm dứt từ tháng 7. Tuy nhiên, Min Hee Jin bác bỏ lập luận này, khẳng định mình không vi phạm thỏa thuận và việc HYBE đơn phương chấm dứt là không có giá trị pháp lý.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI