Chiến thắng pháp lý mới nhất của Min Hee Jin trước HYBE đang gây ra làn sóng phản ứng trái chiều trong cộng đồng mạng, đặc biệt là với người hâm mộ NewJeans (Tokkis).
Vào ngày 12/2 (giờ Hàn Quốc), Tòa án Dân sự Quận Trung tâm Seoul, phân khu 31, đã mở phiên điều trần liên quan đến vụ kiện do HYBE đệ trình nhằm chấm dứt thỏa thuận cổ đông với cựu CEO ADOR - Min Hee Jin, đồng thời xem xét đơn kiện ngược lại của bà, yêu cầu HYBE thanh toán khoản tiền mua cổ phiếu theo quyền chọn bán. Kết quả, tòa án đã bác bỏ toàn bộ yêu cầu từ phía HYBE, đồng thời phán quyết rằng việc Min Hee Jin thực hiện quyền chọn bán là hoàn toàn hợp pháp. Theo đó, HYBE buộc phải chi trả cho bà 25,5 tỷ won, tương đương khoảng 17,6 triệu USD.
Ngay sau phán quyết, nhiều người bày tỏ sự ăn mừng trước chiến thắng vang dội của Min Hee Jin. Tuy nhiên, không ít ý kiến lại cho rằng người hâm mộ NewJeans không có lý do gì để vui mừng. Theo nhóm quan điểm này, Min Hee Jin là người duy nhất "toàn thân rút lui" khỏi cuộc chiến pháp lý mà không chịu bất kỳ tổn thất nào, trong khi các thành viên NewJeans lại phải gánh chịu hậu quả nặng nề và cuối cùng vẫn bị "bỏ lại" cho ADOR.
Trên mạng xã hội, nhiều bình luận mỉa mai cho rằng Tokkis đang quá lạc quan, thậm chí châm biếm việc khoản tiền khổng lồ mà Min Hee Jin nhận được có thể sẽ được dùng để quảng bá cho dự án nghệ sĩ mới của riêng cô chứ không liên quan trực tiếp đến tương lai của NewJeans.
Một số ý kiến gay gắt còn cáo buộc Min Hee Jin đã "chơi khăm" fandom một cách quá khéo léo, lợi dụng sự ủng hộ của người hâm mộ trong khi bản thân là người hưởng lợi lớn nhất từ toàn bộ cuộc tranh chấp.
Dù vậy, ở chiều ngược lại, nhiều người lên tiếng bảo vệ Min Hee Jin, cho rằng vấn đề cốt lõi không nằm ở cá nhân cô mà ở lỗ hổng pháp lý của ngành công nghiệp Kpop. Cụ thể, các thần tượng hiện vẫn chưa được công nhận là "người lao động" theo luật lao động Hàn Quốc, khiến NewJeans không nhận được sự bảo vệ pháp lý tương đương trong những tranh chấp như thế này.
Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng Min Hee Jin đã cố gắng hết sức để bảo vệ NewJeans, thậm chí từng được cho là đề nghị từ bỏ quyền chọn bán nhằm giảm bớt căng thẳng giữa các bên.
Cuộc tranh luận xoay quanh Min Hee Jin và NewJeans hiện vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Với nhiều người, chiến thắng của cựu CEO ADOR là một bước giải pháp đáng chú ý; Nhưng với nhiều điều khác, đó lại là minh chứng cho những người chịu thiệt hại nhất trong cuộc chiến này vẫn chính là những thần tượng trẻ - những người gần như không có tiếng nói quyết định trong vận mệnh của chính mình.