Nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae, một trong những tiếng nói học thuật và phản biện có ảnh hưởng nhất của K-Pop đương đại đã qua đời vào đêm Giáng sinh, hưởng dương 48 tuổi. Thông tin này nhanh chóng gây chấn động giới âm nhạc Hàn Quốc cũng như cộng đồng người yêu K-Pop trên toàn thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân cái chết của ông vẫn chưa được gia đình công bố.
Sáng ngày 25/12 (theo giờ Hàn Quốc), gia đình Kim Young Dae đã đăng tải thông báo chính thức trên trang mạng xã hội do ông quản lý. Trong thông điệp ngắn gọn nhưng đầy xúc động, gia đình viết: “Chúng tôi xin chân thành thông báo rằng Kim Young Dae đã qua đời. Chúng tôi rất tiếc vì ông ấy không thể gặp gỡ mọi người trực tiếp.” Dòng chia sẻ này nhanh chóng lan truyền, nhận được hàng nghìn lời chia buồn từ đồng nghiệp, nghệ sĩ và độc giả trong lẫn ngoài nước.
Kim Young Dae được biết đến không chỉ như một nhà phê bình âm nhạc đơn thuần, mà còn là một học giả có nền tảng nghiên cứu vững chắc. Ông sở hữu bằng tiến sĩ chuyên ngành dân tộc học âm nhạc (ethnomusicology) tại Đại học Washington (Mỹ), một trong những trung tâm học thuật uy tín về nghiên cứu âm nhạc và văn hóa. Chính nền tảng học thuật này đã giúp Kim Young Dae tiếp cận K-Pop không chỉ ở khía cạnh giải trí, mà còn như một hiện tượng văn hóa, xã hội toàn cầu.
Trong suốt sự nghiệp của mình, Kim Young Dae được đánh giá là một trong những nhà phân tích K-Pop tiêu biểu nhất của Hàn Quốc. Ông đặc biệt nổi tiếng với các công trình nghiên cứu và bình luận chuyên sâu về BTS, nhóm nhạc đã góp phần đưa K-Pop vươn tầm thế giới. Kim Young Dae được xem là “chuyên gia toàn cầu về BTS”, không phải vì sự hâm mộ đơn thuần, mà bởi cách ông lý giải âm nhạc, thông điệp và chiến lược văn hóa của nhóm dưới lăng kính học thuật và phê bình.
Cuốn sách BTS: The Review do ông chấp bút được xem là một trong những tài liệu phê bình hiếm hoi tiếp cận BTS một cách hệ thống, nghiêm túc và có chiều sâu, vượt ra ngoài khuôn khổ của fandom hay truyền thông giải trí. Tác phẩm này không chỉ được độc giả Hàn Quốc đón nhận, mà còn trở thành tài liệu tham khảo của nhiều nhà nghiên cứu quốc tế khi bàn về K-Pop như một hiện tượng toàn cầu hóa.
Bên cạnh hoạt động xuất bản, Kim Young Dae còn thường xuyên đóng góp bài viết, phỏng vấn và phân tích cho nhiều nền tảng truyền thông quốc tế như Vulture, MTV cùng các kênh học thuật và văn hóa khác. Ở đó, ông đóng vai trò như một “cầu nối” giúp khán giả quốc tế hiểu rõ hơn về cấu trúc, lịch sử và những biến chuyển phức tạp của ngành công nghiệp K-Pop.
Sự ra đi đột ngột của Kim Young Dae để lại khoảng trống lớn trong giới phê bình âm nhạc Hàn Quốc, lĩnh vực vốn không có nhiều tiếng nói học thuật độc lập và có sức ảnh hưởng toàn cầu. Với nhiều người, ông không chỉ là một nhà phê bình, mà còn là người góp phần định hình cách K-Pop được nhìn nhận nghiêm túc như một đối tượng nghiên cứu văn hóa.
Dù cuộc đời dừng lại ở tuổi 48, di sản mà Kim Young Dae để lại từ các bài viết, cuốn sách đến tư duy phê bình vẫn sẽ tiếp tục được nhắc đến như một phần quan trọng của lịch sử K-Pop đương đại.