Theo thông tin do Lực lượng Cảnh sát Singapore (SPF) công bố ngày 12/12, tình trạng lừa đảo liên quan đến vé xem hòa nhạc tại quốc đảo này đang có chiều hướng gia tăng đáng báo động. Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 10/2025, nhà chức trách đã tiếp nhận ít nhất 722 đơn trình báo, với tổng số tiền thiệt hại vượt quá 615.000 đô la Singapore, tương đương khoảng 11,3 – 11,5 tỷ đồng Việt Nam.
Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc không diễn ra trên những “chợ đen” truyền thống mà xuất hiện tràn lan trên các nền tảng nhắn tin và mạng xã hội phổ biến như Telegram, Carousell hay X (tên gọi mới của Twitter). Đây là những không gian trực tuyến nơi người hâm mộ thường tìm kiếm vé cho các buổi hòa nhạc “cháy vé”, vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ cho các đối tượng lừa đảo hoạt động.
Theo mô tả của SPF, thủ đoạn của các đối tượng này ngày càng tinh vi. Chúng thường đăng tải hình ảnh chụp màn hình hoặc video quay vé điện tử, kèm theo biên lai giao dịch được làm giả khá thuyết phục nhằm tạo niềm tin cho người mua. Sau đó, kẻ gian liên tục gây sức ép, viện dẫn lý do “ưu đãi có thời hạn”, “chỉ còn vài vé cuối” hoặc “nhiều người đang chờ mua” để thúc giục nạn nhân chuyển tiền nhanh chóng.
Trong nhiều trường hợp, sau khi nhận được khoản thanh toán đầu tiên, kẻ lừa đảo không giao vé như cam kết mà tiếp tục đưa ra các lý do như “chưa nhận được tiền”, “lỗi hệ thống” hay “cần phí xác nhận bổ sung”, qua đó yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Phải đến khi hoàn toàn mất liên lạc với người bán hoặc chờ đợi quá lâu mà không nhận được vé, các nạn nhân mới nhận ra mình đã sập bẫy.
Trước thực trạng này, SPF đã phát đi cảnh báo, đặc biệt trong bối cảnh Singapore sắp đón nhiều sự kiện âm nhạc lớn. Trong danh sách được nhắc đến có concert “Super Show 10” của nhóm nhạc nam Hàn Quốc Super Junior dự kiến diễn ra vào tháng 1/2026 và “Seventeen World Tour [New_]” của Seventeen vào tháng 3/2026, những chương trình được dự báo sẽ thu hút lượng lớn người hâm mộ trong và ngoài nước.
Cảnh sát nhấn mạnh rằng người mua vé qua các kênh không chính thức có nguy cơ cao bị từ chối vào cổng mà không được hoàn tiền. SPF khuyến cáo công chúng chỉ nên mua vé thông qua các nền tảng được ủy quyền như Ticketmaster. Đáng lưu ý, vé phát hành trên các nền tảng này thường không cho phép chuyển nhượng hoặc bán lại. Vì vậy, những lời quảng cáo khẳng định có thể “chuyển vé sang tài khoản Ticketmaster” sau khi giao dịch cần được xem là dấu hiệu đáng ngờ.
Bên cạnh đó, nhiều nền tảng thương mại và mạng xã hội cũng đã đưa ra các quy định nhằm hạn chế tình trạng này. Facebook Marketplace và TikTok Shop, dù phổ biến, không cho phép mua bán vé xem hòa nhạc. Riêng Carousell cho biết họ thường xuyên rà soát và gỡ bỏ các tin đăng bán vé có dấu hiệu gian lận, đặc biệt đối với những sự kiện âm nhạc thu hút sự quan tâm lớn.
Trong bối cảnh nhu cầu thưởng thức các show diễn quốc tế ngày càng cao, cảnh báo từ SPF được xem là lời nhắc nhở cần thiết: sự háo hức và tâm lý “sợ bỏ lỡ” có thể khiến người tiêu dùng phải trả giá đắt, không chỉ bằng tiền bạc mà còn bằng niềm tin.