Một cuộc khảo sát mới đây về doanh thu của 4 "ông lớn" ngành công nghiệp Kpop gồm HYBE, SM Entertainment, YG Entertainment và JYP Entertainment đã làm dấy lên nhiều tranh luận trong cộng đồng mạng Hàn Quốc.
Theo dữ liệu do tờ Hankyung công bố năm 2024 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2023), tỷ lệ doanh thu giữa thị trường nội địa và quốc tế của từng công ty có sự khác biệt rõ rệt:
- HYBE: Thị trường nội địa chiếm 36,3%, trong khi doanh thu quốc tế chiếm tới 63,7%.
- SM Entertainment: Thị trường nội địa 68,5%, quốc tế 31,5%.
- YG Entertainment: Thị trường nội địa 52,7%, quốc tế 47,3%.
- JYP Entertainment: Thị trường nội địa 44,3%, quốc tế 55,7%.
Những con số này cho thấy HYBE là công ty có mức độ phụ thuộc vào thị trường toàn cầu cao nhất, trong khi SM Entertainment vẫn giữ thế mạnh tại Hàn Quốc. JYP và YG nằm ở mức cân bằng hơn, thể hiện sự ổn định giữa hai thị trường.
Trên diễn đàn Theqoo, bài đăng tổng hợp thêm số liệu về lợi nhuận năm 2024 tiếp tục thu hút sự chú ý. Xét về doanh thu và tổng lợi nhuận, HYBE vẫn dẫn đầu, theo sau là SM và JYP. Tuy nhiên, nếu chỉ tính lợi nhuận ròng, JYP Entertainment lại vươn lên vị trí số một, kế đến là YG, SM, và HYBE xếp cuối cùng.
Những kết quả này đã khiến cư dân mạng Hàn Quốc chia rẽ quan điểm:
- HYBE đang gánh khoản thâm hụt lớn như vậy, làm sao họ vẫn trụ vững được?
- SM dạo gần đây nổi tiếng hơn ở nước ngoài đấy chứ. Tôi rất tò mò số liệu của năm nay.
- Điều này cũng dễ hiểu thôi, SM vẫn luôn mạnh ở thị trường nội địa.
- HYBE tiêu nhiều tiền vào đâu thế nhỉ?
Các bình luận phản ánh sự quan tâm lớn của công chúng đến sức khỏe tài chính của các công ty giải trí Hàn Quốc, đặc biệt là trong bối cảnh Kpop ngày càng mở rộng ảnh hưởng toàn cầu.
Cuộc khảo sát này không chỉ cho thấy sự khác biệt về chiến lược thị trường giữa các "ông lớn" mà còn phần nào phản ánh thách thức trong việc cân bằng giữa danh tiếng và lợi nhuận - một bài toán không hề dễ dàng ngay cả với những tập đoàn dẫn đầu ngành giải trí Hàn Quốc.