Âm Nhạc

Kpop và những màn 'dứt áo ra đi' của idol khiến Knet đến giờ vẫn chưa thể lý giải!

Misa
Chia sẻ

Một số người hâm mộ đã đưa ra những suy đoán về lý do tại sao những idol này rời nhóm, nhưng đa số chỉ dừng lại ở giả thuyết.

Các thần tượng K-Pop thường rời khỏi nhóm của họ vào thời điểm mà người hâm mộ không quá bất ngờ, như khi hợp đồng của họ hết hạn hoặc sau một  vụ bê bối . Tuy nhiên, đã có một số vụ việc rời nhóm khiến cho cả khán giả hoang mang và đa số đều vô cùng bí ấn. Cùng xem nhé.

Jessica - Girls' Generation

Vụ việc Jessica rời khỏi Girls' Generation vào năm 2014 đã gây sốc ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc. Một chi tiết gây bất ngờ hơn là Jessica đã tự mình nói rằng cô đã bị buộc phải rời khỏi nhóm. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi rất hào hứng với các sự kiện giao lưu với người hâm mộ sắp tới và tôi đã bị sốc khi công ty cũ cùng 8 thành viên nói rằng tôi không còn là thành viên."

Mr Mr là ca khúc chủ đề tiếng Hàn cuối cùng của SNSD đội hình 9 thành viên trước khi Jessica rời nhóm.

Woojin - Stray Kids

Woojin bắt đầu ra mắt với tư cách là thành viên của Stray Kids vào năm 2018. Tuy nhiên, JYP Entertainment đã đưa ra một thông báo gây sốc vào năm 2019 về việc nam ca sĩ sẽ rút khỏi nhóm vì lý do cá nhân. Công ty chia sẻ: "Woojin đã rời Stray Kids vì hoàn cảnh cá nhân và đã chấm dứt hợp đồng... Chúng tôi muốn xin lỗi vì đã làm phiền nhiều người hâm mộ với tin tức bất ngờ này.... Chúng tôi mong muốn bạn sẽ hỗ trợ Woojin trong tương lai - người sẽ đi trên con đường riêng của anh ấy....".

Lý do thật sự về việc tại sao Woojin rời Stray Kids không bao giờ được tiết lộ, nhưng nhiều cư dân mạng đã cho rằng anh ấy bị đuổi khỏi nhóm. Cụ thể, một số người hâm mộ đã đưa ra điều này sau khi thành viên Bangchan nói mơ hồ trên một chương trình phát sóng trực tiếp. "Tôi biết một người phải đối mặt với hậu quả tồi tệ sau khi phạm nhiều sai lầm và đó là những sai lầm thực sự ảnh hưởng đến anh ta...."

Mirae, Kokoro và LinLin - Cherry Bullet

Cherry Bullet ra mắt vào năm 2018 nhưng họ đã trải qua những thay đổi lớn chỉ sau một năm debut. Công ty đã thông báo rằng Mirae, Kokoro và LinLin sẽ rời khỏi nhóm và hủy hợp đồng. Lý do tại sao 3 thành viên rời nhóm và kế hoạch trong tương lai của họ không được tiết lộ.

Mirae.
Kokoro.
LinLin.

Yeonwoo, Taeha và Daisy - Momoland

Năm 2019, Momoland đã trải qua một số thay đổi lớn khi công ty bất ngờ thông báo rằng Yeonwoo và Taeha sẽ rời nhóm. MLD Entertainment khẳng định rằng hai người rời đi do muốn bắt đầu sự nghiệp mới. Tuy nhiên, đã có một số bằng chứng cho thấy họ đã bị loại khỏi nhóm. Yeonwoo chia sẻ: "Ngay bây giờ, tôi đang làm một công việc mới. Tôi không có lựa chọn nào khác. Tôi phải làm điều này để tiếp tục với giấc mơ của tôi. 

"Tôi cảm thấy như tôi phải làm điều này để sống. Tôi phải làm điều này để tiếp tục có thể gặp lại tất cả các bạn." Daisy là một thành viên khác của Momoland có mâu thuẫn với MLD Entertainment và nhiều người suy đoán rằng cô bị buộc rời khỏi nhóm. 

Yeonwoo.
Daisy.
Taeha.

Im Junhyeok - Day6

Junhyeok ra mắt với tư cách là thành viên của Day6 vào năm 2015. Tuy nhiên, anh chỉ ở cùng nhóm trong khoảng một năm trước khi rút lui. JYP Entertainment nói rằng anh ấy đã rời đi vì lý do cá nhân, nhưng người hâm mộ chưa bao giờ tin như vậy. 

Một số người đã suy đoán rằng nam ca sĩ đã bị đuổi khỏi nhóm vì hẹn hò với ai đó - điều này phá vỡ quy tắc của JYP Entertainment vì các nghệ sĩ không được phép hẹn hò trong 3 năm đầu tiên của sự nghiệp. 

Chia sẻ

Bài viết

Misa

Tin mới nhất