Âm Nhạc

Kpop tuần qua: BTS trụ vững No.1 Billboard Hot 100, BlackPink bổ sung gia tài MV nửa tỉ view, ATEEZ gia nhập team nghệ sĩ triệu bản

Thủy Tiên Trần
Chia sẻ

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm BTS, BlackPink, ATEEZ, Seulgi,…

07/09/2020 – 13/09/2020

BTS khiến fan “nở mày nở mặt” khi tiếp tục duy trì quán quân Billboard Hot 100 tuần thứ 2

Vào ngày 8/9, người hâm mộ BTS tiếp tục ăn mừng khi ca khúc Dynamite đã trụ No.1 tuần thứ 2 liên tiếp trên Billboard Hot 100, với 17,5 triệu lượt phát trực tuyến tại Mỹ và 182.000 lượt tải về. Bài hát cũng thu về được 16 triệu lượt hiển thị của khán giả trên đài phát thanh trong tuần kết thúc (6/9), tăng 38% so với số liệu 11,6 triệu từ tuần trước. Điều này đã tiếp tục ghi nhận BTS là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất đứng đầu BXH này trong vòng 2 tuần liên tiếp.

Dynamite đã trụ No.1 tuần thứ 2 liên tiếp trên Billboard Hot 100.

Billboard đã chia sẻ rằng Dynamite là một trong 43 bài hát duy nhất từng ra mắt ở vị trí số 1 trên Hot 100, và bây giờ là bài hát thứ 20 trong số đó tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng trong tuần thứ hai. Trước đó, nhiều dự đoán cho rằng BTS sẽ khó trụ trên Bilboard Hot 100, còn phía người hâm mộ họ cũng không kì vọng cao và chỉ hi vọng BTS sẽ trụ ở top 5, bởi vì đây là một BXH vô cùng "khó chơi". Với thành tích này, ARMY như được tiếp thêm hy vọng BTS sẽ trụ No.1 trong tuần thứ 3. 

ARMY như được tiếp thêm hy vọng BTS sẽ trụ No.1 trong tuần thứ 3. 

BlackPink nâng cấp thành tích Youtube với Ice Cream và How You Like That

Rạng sáng ngày 8/9, MV mới nhất của BlackPink - Ice Cream, đã chính thức cán mốc 200 triệu lượt xem sau 11 ngày phát hành. Đây là MV thứ 9 từ girlgroup nhà YG vượt qua lượng view này. 

Ice Cream đã chính thức cán mốc 200 triệu lượt xem sau 11 ngày phát hành. 

Vài tiếng sau đó, 1 sản phẩm khác cũng được phát hành trong năm nay là How You Like That đã đem về kỉ lục mới cho BlackPink: MV cán mốc 500 triệu lượt xem nhanh nhất Kpop. How You Like That chỉ mất hơn 73 ngày để ghi nhận con số này, kể từ lúc MV được phát hành vào chiều ngày 26/6.

How You Like That cán mốc 500 triệu lượt xem nhanh nhất Kpop.

Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các MV đã phát hành của BlackPink đều đã vượt hơn 200 triệu view. Đồng thời, bộ sưu tập MV "nửa tỉ view" của nhóm cũng dẫn đầu Kpop với số lượng lên đến 7 MV: Ddu-du Ddu-du, As If It's Your Last, Boombayah, Kill This Love, Playing With Fire, Whistle và How You Like That. Về mảng view và cụ thể ở nền tảng Youtube, girlgroup nhà YG ngày càng chứng minh nhóm xứng đáng với danh xưng mà truyền thông vẫn thường gọi: "Nữ hoàng Youtube".

BlackPink vẫn luôn là nhóm nhạc có thế mạnh về mảng view Youtube.

ATEEZ là boygroup gen 4 tiếp theo gia nhập team nghệ sĩ triệu bản

Theo cập nhật gần đây của hệ thống Gaon, boygroup gen 4 tiếp theo sau IZ*ONE, TXT, và Stray Kids gia nhập team nghệ sĩ triệu bản chính là nhóm ATEEZ. Album gần đây nhất của nhóm là ZERO: Fever Part 1 đã đạt được 347.207 bản được bán ra. Điều này góp phần nâng tổng số album tiêu thụ từ trước đến nay ở cả Hàn lẫn Nhật lên hơn 1 triệu bản. 

ATEEZ là boygroup gen 4 tiếp theo sau IZ*ONE, TXT, và Stray Kids gia nhập team nghệ sĩ triệu bản.

Cụ thể trong số đó, các album tại Hàn bao gồm Treasure EP.1: All To Zero, Treasure EP.2: Zero To One, Treasure EP.3: One To All, Treasure EP.FIN: All To Action, Treasure EPILOGUE: Action To Answer và ZERO: FEVER Part.1 tiêu thụ được 1.079.537 bản. Trong khi đó, hai album Nhật là Treasure EP. EXTRA: Shift The MapTreasure EP. Map To Answer có tổng doanh thu là 32.378. Tổng lại tính đến thời điểm hiện tại, ATEEZ đã tiêu thụ được 1.111.915 bản album trong sự nghiệp hoạt động của mình.

Số lượng tiêu thụ cụ thể các album của ATEEZ.
Nhóm ATEEZ.

Seulgi (Red Velvet) bất ngờ dính phốt bắt nạt, fandom nhanh chóng tìm ra bằng chứng vu khống

Gần đây, thành viên Seulgi nhóm Red Velvet bất ngờ bị một tài khoản ẩn danh trên Twitter cáo buộc là kẻ bắt nạt học đường. Một cư dân mạng ẩn danh cho rằng cô ấy từng là sinh viên tại SOPA (Trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul), cùng thời với Seulgi. Cô cho rằng Seulgi là kẻ chuyên bắt nạt, làm những việc như đòi tiền và đánh đập cô. Người này còn đưa ra loạt bằng chứng để khẳng định lời nói của mình là sự thật.

Một cư dân mạng ẩn danh cho rằng cô ấy từng là sinh viên tại SOPA tố Seulgi từng bắt nạt mình.
Seulgi (Red Velvet)

Ngay khi Seulgi bị cáo buộc, fandom ReVeluv nhanh chóng bắt đầu xác minh vấn đề và họ phát hiện ra những bằng chứng đó hoàn toàn là sai sự thật. Fan đã tìm ra những chứng cứ để phản bác những bằng chứng mà người này đưa ra đều là giả mạo. Khỏi phải nói fandom của Red Velvet đã rất tức giận với sự việc lần này cũng như về thái độ của SM Ent. Ngoài ra, fandom ReVeluv đang kêu gọi SM Entertainment có hành động chống lại cư dân mạng vì hành vi vu khống này bằng hashtag #RespectSeulgi trending Twitter. Hiện tại SM Ent vẫn chưa có phản hồi về vụ việc lần này của Seulgi.

Ngay khi Seulgi bị cáo buộc, fandom ReVeluv nhanh chóng bắt đầu xác minh vấn đề và họ phát hiện ra những bằng chứng đó hoàn toàn là sai sự thật.

Rộ tin B.I (Cựu trưởng nhóm iKON) tái xuất sau 1 năm ở ẩn với vai trò mới đầy bất ngờ

Người hâm mộ khắp nơi đang vô cùng xôn xao trước thông tin B.I (Cựu trưởng nhóm iKON) sắp có màn tái xuất ở một vai trò mới sau thời gian dài ở ẩn kể từ khi rời nhóm với scandal sử dụng chất cấm. Trên MXH nhiều người đã truyền tay nhau một số tài liệu về cuộc họp cổ đông của công ty IOK. Trong số đó, cái tên đáng chú ý nhất chính là sự xuất hiện của cựu trưởng nhóm iKON với vị trí ứng cử viên cho chiếc ghế giám đốc điều hành. Dựa trên thông tin liệt kê trong tài liệu bao gồm họ tên, ngày sinh,... người hâm mộ phần nào chắc chắc danh tính của B.I.

Một số tài liệu về cuộc họp cổ đông của công ty IOK có liên quan đến B.I.
B.I (Cựu trưởng nhóm iKON) sắp có màn tái xuất ở một vai trò mới sau thời gian dài ở ẩn kể từ khi rời nhóm với scandal sử dụng chất cấm. 

Bên cạnh đó, tài liệu cũng tiết lộ B.I hiện đang là nghệ sĩ trực thuộc 131 Label. Cuộc họp cổ đông sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 25/9, qua đó sẽ quyết định B.I có trở thành giám đốc điều hành IOK hay không. IOK Company - hiện là công ty quản lý của nhiều diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ hài nổi tiếng như Go Hyun Jung, Jo In Sung, Moon Hee Joon, Tony An, Lee Jae Won, Lee Young Ja, Kim Sook....

Tài liệu cũng tiết lộ B.I hiện đang là nghệ sĩ trực thuộc 131 Label.

ITZY chính thức có MV thứ 2 trong sự nghiệp đạt 200 triệu view

Vào ngày 9/9, theo ghi nhận mới đây của hệ thống, người hâm mộ đã rất phấn khích khi MV Wannabe của ITZY chính thức cán mốc 200 triệu view trên Youtube. Ca khúc này được ITZY phát hành vào ngày 9/3/2020, có nghĩa nhóm mất khoảng 6 tháng để ca khúc vươn đến số lượt xem ấn tượng này. Wannabe đánh dấu sự trở lại đầu tiên của ITZY trong năm 2020, từ âm nhạc cho đến hình ảnh đều cho thấy được sự trưởng thành của các thành viên chỉ sau 1 năm chính thức debut.

MV Wannabe của ITZY chính thức cán mốc 200 triệu view trên Youtube.
Nhóm ITZY.

Tính đến thời điểm hiện tại, MV Wannabe của ITZY chính thức cán mốc 200 triệu view cũng là sản phẩm thứ 2 trong sự nghiệp của nhóm đạt được số lượt xem này. Sản phẩm đầu tiên đạt được là ca khúc debut Dalla Dalla. Tuy nhiên, giữa hai ca khúc thì Wannabe là sản phẩm đạt 200 triệu lượt xem nhất.

Wannabe là sản phẩm đạt 200 triệu lượt xem nhất của ITZY.

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

Bon Voyage - YooA (Oh My Girl)

Bird - Namjoo (Apink)

Go (Record of Youth) - Seungkwan (Seventeen)

Your Moonlight (OST Do You Like Brahms?) - Chen (EXO)

I'll Be There (OST Love is Annoying, But I Hate Being Lonely) - Seo Eunkwang (BTOB)

Wanna Be Myself - Mamamoo

La Luna - HA:TFELT

Nae tat - BLOO & nafla

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên Trần

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất