Âm Nhạc

Kpop tuần qua: Lùm xùm cảnh quay y tá của Jennie trong Lovesick Girls, Red Velvet rò rỉ lịch trình trình hoạt động, BlackPink và BTS nắm loạt đề cử lớn tại MTV EMAs 2020

Thủy Tiên - CTV
Chia sẻ

Những diễn biến chính trong Kpop tuần qua xoay quanh dàn nghệ sĩ gồm BlackPink, BTS, Red Velvet, Chen (EXO),…

05/10/2020 – 11/10/2020

Tạo hình Y tá của Jennie (BlackPink) trong Lovesick Girls bị Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc chỉ trích nặng nề, YG buộc chỉnh sửa cảnh quay

Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU) đã cho rằng phân đoạn "Jennie với trang phục Y tá bao gồm mũ tóc, váy bó ngắn cùng giày cao gót" hoàn toàn khác xa thực tế. Công đoàn chia sẻ thêm rằng, rất nhiều nhân viên Y tá đã cảm thấy không thoải mái khi bị chê trách vì loạt vai diễn tái hiện ngành nghề này một cách sai lệch, không đúng thuần phong mỹ tục cũng như đang cổ súy "tình dục hóa" cho bộ trang phục này. Những nhận xét này của phía Công đoàn nhanh chóng nhận được lượt chia sẻ “chóng mặt”.

Tạo hình Y tá của Jennie (BlackPink) trong Lovesick Girls bị Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc chỉ trích nặng nề.

Trước những phản ứng dữ dội của cư dân mạng và Công đoàn Sức khỏe và Y tế Hàn Quốc (KHMU), phía công ty YG đã lên tiếng về hình tượng y tá của Jennie trong MV Lovesick Girls để làm rõ vấn đề. Đại diện YG cho biết phân cảnh ấy của Jennie không hề có làm xấu hình ảnh của đội ngũ cán bộ y tá trong thực tế, nó chỉ muốn lột tả ý nghĩa của câu hát “Khi tôi đã rơi vào cơn si tình thì khó có bác sĩ nào có thể giúp được tôi”. Ngoài ra phía YG cũng đang cân nhắc đến việc chỉnh sửa lại cảnh quay này.

ại diện YG cho biết phân cảnh ấy của Jennie không hề có làm xấu hình ảnh của đội ngũ cán bộ y tá trong thực tế.

Không lâu sau đó, phía YG cũng xác nhận chỉnh sửa MV với những cảnh mới, cắt bỏ hoàn toàn phân cảnh y tá của Jennie. Thay vào đó chỉ còn lại Jennie trong vai diễn "bệnh nhân", một mình diễn sâu trong bối cảnh của MV gốc. Nhìn chung, phân cảnh Jennie mặc đồ y tá trong MV gốc chỉ xuất hiện một vài giây, nên bản MV sau khi đã chỉnh sửa không có quá nhiều khác biệt. Đứng trước sự việc này, fan mong YG rút kinh nghiệm chú ý kĩ phần tạo hình cũng như trang phục để tránh gây ra những lùm xùm không đáng có như thế này đối với nghệ sĩ cũng như ảnh hưởng đến sản phẩm của nhóm.

Không lâu sau đó, phía YG cũng xác nhận chỉnh sửa MV với những cảnh mới, cắt bỏ hoàn toàn phân cảnh y tá của Jennie. 
Thay vào đó chỉ còn lại Jennie trong vai diễn "bệnh nhân", một mình diễn sâu trong bối cảnh của MV gốc. 

BTS và BlackPink đụng độ trực diện 2 hạng mục đề cử lớn tại MTV EMAs 2020

Mới đây, những cái tên sẽ cùng tranh giải tại MTV EMAs 2020 cũng đã được ban tổ chức tiết lộ. Trong đó, BTS và BlackPink chính thức có mặt tại loạt đề cử của MTV EMAs 2020 cũng là hai cái tên đại diện Kpop giữa hàng loạt nghệ sĩ US-UK đình đám. Theo đó, BTS và BlackPink sẽ đụng độ trực tiếp tại 2 hạng mục lớn. Đầu tiên là hạng mục Best Group, BTS và BlackPink nằm trong top 5 đề cử cùng những cái tên khác là Chloe x Halle, CNCO và Little Mix. Một hạng mục khác mà 2 nhóm nhạc Kpop này cùng góp mặt chính là Biggest Fans

BTS và BlackPink chính thức có mặt tại loạt đề cử của MTV EMAs 2020 cũng là hai cái tên đại diện Kpop giữa hàng loạt nghệ sĩ US-UK đình đám. 
BTS và BlackPink sẽ đụng độ trực tiếp tại 2 hạng mục lớn là Best Group và Biggest Fans.

Riêng đối với BlackPink, màn kết hợp với Selena Gomez trong ca khúc Ice Cream cũng mang đến cho nhóm thêm một suất tại hạng mục Best Collaboration, nâng tổng số đề cử lên con số 3.  Còn đối với nhóm BTS, các chàng trai nhà Big Hit cũng xuất hiện thêm tại 3 hạng mục khác nữa. Tại đề cử Best Song, ca khúc Dynamite của BTS được kì vọng sẽ làm nên điều đặc biệt. Best Pop là một hạng mục nữa mà BTS tham gia đề cử và cuối cùng là Best Virtual Live với sự bùng nổ của Map of the Soul Concert Live Stream.

BlackPink, màn kết hợp với Selena Gomez trong ca khúc Ice Cream cũng mang đến cho nhóm thêm một suất tại hạng mục Best Collaboration, nâng tổng số đề cử lên con số 3
Trong khi đó, BTS còn có mặt ở 3 đề cử khác là  Best Song, Best PopBest Virtual Live.

Lịch trình của Red Velvet bất ngờ bị rò rỉ: Comeback đủ đội hình vào tháng 1 và tháng 5 chính thức 'Mỹ tiến'?

Cụ thể, mới đây, người hâm mộ đã truyền tay nhau trên các trang mạng xã hội và diễn đàn về lịch trình dự kiến của Red Velvet bất ngờ bị rò rỉ. Theo đó, girlgroup nhà SM dự định sẽ có màn tái xuất tại Hàn với đội hình 5 thành viên vào tháng 1/2021 đúng với mong đợi của người hâm mộ thời gian gần đây. Ngoài ra đến tháng 2, nhóm cũng sẽ ghi hình và sớm cho lên sóng chương trình thực tế quen thuộc Level Up! Project mùa thứ 4 trên đài KBS.

Lịch trình dự kiến của Red Velvet bất ngờ bị rò rỉ. 
Girlgroup nhà SM dự định sẽ có màn tái xuất tại Hàn với đội hình 5 thành viên vào tháng 1/2021

Một điểm khiến fan chú ý khác nữa từ lịch trình dự kiến của Red Velvet bất ngờ bị rò rỉ là kế hoạch Mỹ tiến của nhóm. Có vẻ như SM đã “ủ mưu” mở rộng thị trường hoạt động của nhóm ra thị trường quốc tế mạnh mẽ hơn nữa khi dự định cho 5 cô gái “chào sân” nước Mỹ vào tháng 5/2021. Các fan còn soi được rằng single “Mỹ tiến” này của Red Velvet sẽ được sản xuất bởi Max Martin – “bàn tay vàng trong làng tạo hit” của loạt nghệ sĩ US-UK như Katy Perry, Taylor Swift, … Tuy những thông tin trong lịch trình dự kiến của Red Velvet bất ngờ bị rò rỉ chưa được SM xác nhận rõ ràng nhưng các fan vẫn rất hy vọng cũng nhờ chờ đợi.

SM dự định cho 5 cô gái “chào sân” nước Mỹ vào tháng 5/2021.
Các fan còn soi được rằng single “Mỹ tiến” này của Red Velvet sẽ được sản xuất bởi Max Martin – “bàn tay vàng trong làng tạo hit” của loạt nghệ sĩ US-UK

NCT U quảng bá trên M!Countdown, Mnet và SM chính thức kết thúc 'chiến tranh lạnh' sau 2 năm?

Sự việc Mnet và SM "cạch mặt" vẫn là đề tài được quan tâm và đến nay vẫn khiến không ít người tò mò. Mâu thuẫn giữa Mnet và SM đã được người hâm mộ nhận ra từ 2 năm trước, đã rất lâu các fan Kpop không còn thấy nghệ sĩ SM biểu diễn trên M!Countdown hay tham gia MAMA. Sau 2 năm, dường như mâu thuẫn này đang dần được giải quyết khi các nghệ sĩ SM dần dần xuất hiện trên các chương trình truyền hình do Mnet sản xuất. Và mới đây nhất, NCT U sẽ trở thành nghệ sĩ SM đầu tiên sau 2 năm "chiến tranh lạnh" với Mnet biểu diễn trên M!Countdown.

NCT U sẽ trở thành nghệ sĩ SM đầu tiên sau 2 năm "chiến tranh lạnh" với Mnet biểu diễn trên M!Countdown.
Càng lúc càng có thêm manh mối cho việc làm hòa giữa hai ông lớn SM và Mnet.

Nhóm nhỏ NCT U sẽ quảng bá ca khúc Make A Wish nằm trong dự án NCT 2020 trên M!Countdown vào tuần tới theo quảng cáo gần đây từ chương trình. Nhìn vào sự đầu tư và quy mô của dự án NCT 2020 lần này có thể thấy rõ sự kỳ vọng lớn lao của SM đối với màn comeback sắp tới của NCT. Không chỉ vậy, show thực tế mới cho NCT 2020 cũng do Mnet sản xuất càng khiến fan thêm phần chắc nịch rằng hai ông lớn đã chính thức "làm hòa" với nhau.

Nhóm nhỏ NCT U sẽ quảng bá ca khúc Make A Wish nằm trong dự án NCT 2020 trên M!Countdown vào tuần tới 

Chen (EXO) lại gây tranh cãi khi xác nhận comeback solo giữa làn sóng chỉ trích còn đang âm ỉ

Vào ngày 9/10, trên trang chủ của nhóm ở các mạng xã hội, SM đã thông báo về việc Chen (EXO) sẽ comeback solo vào tháng 10. Lần trở lại này của Chen sẽ là digital single mang tên Hello, được ấn định cụ thể lên sóng vào ngày 15/10 sắp đến. Đây sẽ là màn comeback solo sau hơn một năm phát hành album thứ 2 Dear My Dear vào ngày 1/10/2019 cũng là sản phẩm cá nhân mới sau lùm xùm kết hôn.

 Chen (EXO) sẽ comeback solo vào tháng 10 digital single mang tên Hello.
 Đây sẽ là màn comeback solo sau hơn một năm phát hành album thứ 2 Dear My Dear vào ngày 1/10/2019.

Việc Chen (EXO) sẽ comeback solo vào tháng 10 đã tạo nên luồng tranh cãi không ít. Bên cạnh sự ủng hộ của fan quốc tế thì có vẻ như fan và cư dân mạng Hàn Quốc vẫn còn đang rất gay gắt chuyện kết hôn của Chen dẫn đến việc phản đối quyết liệt Chen ra single mới. Một bộ phận khác thì cho rằng SM và Chen quá cố chấp khi sự việc vẫn chưa được xoa dịu đã sớm quay trở lại thế này sẽ càng khiến tình hình rối ren hơn.

Việc Chen (EXO) sẽ comeback solo vào tháng 10 đã tạo nên luồng tranh cãi không ít, phần lớn là phản đối từ fan và cư dân mạng Hàn.

Hyomin (T-ara) chính thức đặt suất trở lại, tham gia 'chảo lửa' Kpop cuối 2020

Cụ thể, vào ngày 6/10, thông tin Hyomin (T-ara) ấn định thời gian comeback solo trong 2020 khiến các fan vô cùng phấn khích. Phía công ty chủ quản hiện tại của Hyomin là Sublime Artist Agency đã lên tiếng xác nhận sự trở lại của cô nàng với một album mới và thời gian dự kiến là ​​sẽ diễn ra vào cuối năm 2020. Đây sẽ là màn tái xuất solo chính thức của Hyomin sau hơn 1,5 năm vắng bóng đường đua, kể từ sản phẩm Allure nên khỏi phải nói các fan đã trông chờ hứng thú như thế nào.

Công ty chủ quản hiện tại của Hyomin là Sublime Artist Agency đã lên tiếng xác nhận sự trở lại của cô nàng với một album mới vào cuối 2020
Đây sẽ là màn tái xuất solo chính thức của Hyomin sau hơn 1,5 năm vắng bóng đường đua, kể từ sản phẩm Allure.

Theo tiết lộ, Hyomin hiện đang hợp tác với một nhà sản xuất “hot” nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Ngoài ra, ca khúc mới hoàn toàn khác với những phong cách âm nhạc trước giờ mà Hyomin theo đuổi, cô nàng sẽ thể hiện một hình ảnh mới. Người hâm mộ cũng hi vọng rằng sau sự trở lại solo này, Hyomin cùng các thành viên khác sẽ sớm có màn tái hợp comeback đúng nghĩa dưới danh nghĩa nhóm T-ara.

 Hyomin hiện đang hợp tác với một nhà sản xuất “hot” nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. 
Fan cũng mong chờ Hyomin cùng các thành viên khác sẽ sớm có màn tái hợp comeback đúng nghĩa dưới danh nghĩa nhóm T-ara.

Một số sản phẩm Kpop tuần qua:

Twilight - WEi

Shine Together - SF9

Spotlight (Record of Youth OST) - Bobby (iKON)

yayou hoi - Oh Hyuk

Mirage - Lee Eunsang

Drive - Nu'est

Brave Enough (Record of Youth OST) - Lee Hi

Happy (Do You Like Brahms? OST) - Baekhyun (EXO)

Beware - IZ*ONE

Eyes On You - Hayeon

Pump it Up - Golden Child

Hmph - WJSN Chocome

Intro: Ambition - Joohoney (Monsta X)

Cool - Weki Meki

Daystar - Kyuhyun (Super Junior)

Daisy - Nine (OnlyOneOf)

DAWNDIDIDAWN - Dawn ft Jessi

Don't Touch Me - Refund Sister

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên - CTV

Tin mới nhất