Âm Nhạc

Kim So Hye chia sẽ về tình bạn 'keo sơn' với I.O.I, dù không tái hợp nhưng vẫn luôn hướng về nhau

Theo Facebook
Chia sẻ

Tuy chỉ là 1 nhóm nhạc dự án và đã disband từ lâu, nhưng mỗi khi được nhắc đến, I.O.I luôn là chủ đề hot khiến nhiều fan phải chú ý.

I.O.I là nhóm nhạc dự án thành công nhất nhì lịch sử Kpop khi chiến thắng show sống còn nổi tiếng Produce 101 mùa đầu tiên. Nhóm quy tụ 11 nữ thần tượng xinh đẹp, trẻ trung và sở hữu thế mạnh riêng biệt. Đặc biệt, tuy chỉ có vỏn vẹn 10 tháng quảng bá cùng nhau, nhưng các cô nàng đã tạo tiếng vang cực kì lớn, thu nạp 1 lượng fandom khủng về tay của mình, giúp cho sự nghiệp riêng lẻ sau này cũng nhờ đó mà thuận lợi.

Sau 4 năm kể từ ngày tan rã, từng mảnh ghép đã lựa chọn cho mình lối đi riêng và có vị trí nhất định trong làng nhạc. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn luôn mong chờ về 1 ngày tái hợp.

Mới đây nhất, trong buổi họp báo trực tuyến của bộ phim Gwimun, nữ diễn viên Kim So Hye đã chia sẻ về tình bạn bền chặt với các thành viên I.O.I: "Tất cả mọi người đều nói rằng sẽ xem phim mới Gwimun. Mình cảm thấy rất hạnh phúc."

Chính nhờ chia sẽ này của Sohye mà các fan lại càng tin tưởng hơn về ngày tái hợp I.O.I rồi sẽ thành sự thật vì tình bạn bền chặt hiếm có giữa showbiz khắc nghiệt của họ. Tuy phải cạnh tranh nhau từng giây từng phút để chiếm xuất debut trong chương trình nhưng các cô gái vẫn coi nhau như gia đình và thường xuyên giữ liên lạc.

Trong khi các thành viên khác tiếp tục sự nghiệp âm nhạc của họ, Sohye đã chọn tập trung vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Sau khi IO.I tan rã, cô tham gia Kang Duk Soon’s Love History, cũng như bộ phim truyền hình Unexpected Heroes. Đồng thời, Sohyelà một MC của chương trình thời trang Follow Me 8S, và là host của Game Show đài SBS.

Gwimun là bộ phim kinh dị kể về các sinh viên đại học tò mò đến trung tâm đào tạo Gwisari, nơi đã bị đóng cửa kể từ vụ gi.ết người hàng loạt năm 1990. Bộ phim có sự tham gia của Kim Kang Woo, Kim So Hye, Lee Jeong Hyeong và Hong Jin Ki.

Đây là phim Hàn Quốc đầu tiên sản xuất đồng thời phiên bản 2D, ScreenX và 4DX. Bộ phim dự kiến sẽ được phát hành tại khoảng 2.000 rạp trên khắp thế giới vào tháng 8 sắp tới.

Chia sẻ

Theo

Facebook

Tin mới nhất