Việc hủy bỏ kế hoạch lưu diễn vòng quanh thế giới của NewJeans bất ngờ trở thành một chi tiết mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến pháp lý giữa cựu CEO ADOR - Min Hee Jin và tập đoàn HYBE. Những tài liệu được công bố tại tòa không chỉ phản bác các cáo buộc từ phía công ty mẹ mà còn góp phần củng cố lập luận rằng bà Min vẫn đang điều hành chiến lược phát triển dài hạn cho nhóm.
Trước đó, HYBE cáo buộc Min Hee Jin có hành vi “can thiệp” và tìm cách lôi kéo NewJeans rời khỏi hệ thống quản lý. Tuy nhiên, diễn biến tại phiên xét xử lại cho thấy một bức tranh khác. Hồ sơ tòa án ghi nhận nhiều bằng chứng thể hiện bà Min đã xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho nhóm kéo dài đến tận năm 2025, bao gồm cả việc phát hành album và tổ chức tour diễn quốc tế.
Một trong những tài liệu đáng chú ý là đoạn tin nhắn KakaoTalk ngày 15/4/2024, trong đó vạch rõ lộ trình quảng bá theo từng tháng. Kế hoạch đề cập đến việc phát hành hai đĩa đơn trong tháng 5 và 6/2024, song song với các hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc và Nhật Bản, cùng sự kiện gặp gỡ người hâm mộ ở nước ngoài. Tháng 7 được ấn định cho hoạt động kỷ niệm hai năm ra mắt, trong khi tháng 8 dành cho thời gian nghỉ ngơi và xử lý các hợp đồng quảng cáo nửa cuối năm, đồng thời xúc tiến đặt chỗ sân vận động cho giai đoạn tháng 9-10.
Đáng chú ý, lộ trình còn bao gồm kế hoạch thông báo fan meeting encore vào tháng 9, mở bán vé trước vào tháng 10, và đặc biệt là công bố tour diễn vòng quanh thế giới vào cuối năm 2024, hướng tới triển khai chính thức trong năm 2025. Tài liệu cũng cho thấy sự cân nhắc chiến lược về thời điểm phát hành album, giữa tháng 12/2024 hoặc tháng 1/2025 nhằm tối ưu hóa hiệu quả quảng bá.
Hội đồng xét xử nhận định rằng vào thời điểm giữa tháng 4/2024, Min Hee Jin vẫn đang lên kế hoạch kinh doanh với tư cách CEO ADOR ít nhất đến tháng 1/2025. Điều này cho thấy định hướng quản lý có cấu trúc và dài hạn dưới sự bảo trợ của HYBE, thay vì bất kỳ dấu hiệu nào của việc “chuẩn bị giải tán” hay tách nhóm khỏi công ty như cáo buộc.
Từ các chứng cứ được trình bày, tòa án kết luận không có đủ cơ sở chứng minh Min Hee Jin vi phạm nghiêm trọng hợp đồng trước khi thực hiện quyền chọn bán cổ phần (put-option). Lộ trình hoạt động chi tiết trở thành bằng chứng quan trọng cho thấy bà vẫn tích cực triển khai kế hoạch phát triển cho NewJeans, bao gồm quảng bá album, tổ chức fan meeting, ký kết quảng cáo và chuẩn bị cho các tour diễn toàn cầu.
Trước đó, tòa cũng phán quyết việc Min Hee Jin thực hiện quyền chọn bán là hợp pháp, đồng thời buộc HYBE phải chịu toàn bộ chi phí pháp lý và thanh toán 25,5 tỷ won. Phán quyết này không chỉ đánh dấu chiến thắng pháp lý quan trọng của cựu CEO ADOR mà còn làm dấy lên nhiều câu hỏi về những rạn nứt nội bộ trong một trong những tập đoàn giải trí quyền lực nhất Hàn Quốc.