Jisoo tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào diện mạo hay màn giao lưu của nữ thần tượng với các ngôi sao, một bộ phận cư dân mạng lại tranh luận về chính cách cô tương tác với người hâm mộ.
Trong chuyến tham dự sự kiện của Tommy Hilfiger tại New York, Jisoo xuất hiện với phong thái quen thuộc và nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ truyền thông lẫn người hâm mộ. Trước khi bước vào địa điểm tổ chức, nữ ca sĩ dành thời gian chào hỏi những người đang chờ bên ngoài.
Khoảnh khắc này vốn không có gì đặc biệt nếu Jisoo chỉ đơn giản vẫy tay hoặc gửi lời chào. Thế nhưng, một hành động nhỏ của cô đã trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội.
Khi tiến về phía người hâm mộ, Jisoo bất ngờ nhảy chân sáo vài bước trước khi vẫy tay và tạo dáng. Cử chỉ tự nhiên, có phần tinh nghịch của nữ thần tượng nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội.
Với nhiều người hâm mộ, đây đơn giản là một khoảnh khắc đáng yêu thể hiện tính cách vui vẻ của Jisoo. Nữ ca sĩ vốn thường được biết đến với hình ảnh gần gũi, hài hước và không quá đặt nặng việc phải duy trì vẻ ngoài lạnh lùng trước công chúng.
Tuy nhiên, một bộ phận cư dân mạng lại có cách nhìn hoàn toàn khác. Một số ý kiến cho rằng hành động của Jisoo quá “trẻ con”, đồng thời đặt câu hỏi về việc một nữ thần tượng trưởng thành vẫn thể hiện những cử chỉ như vậy trước công chúng.
Từ một khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, cuộc tranh luận nhanh chóng chuyển sang câu chuyện lớn hơn về cách các thần tượng nữ bị đánh giá. Không ít ý kiến cho rằng những tiêu chuẩn dành cho nghệ sĩ nữ đôi khi quá khắt khe, khi ngay cả những hành động vô hại cũng có thể trở thành lý do để họ bị phán xét.
Những người bảo vệ Jisoo cho rằng không có quy định nào buộc một nghệ sĩ trưởng thành phải lúc nào cũng giữ vẻ ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng. Việc cô vui vẻ, nhảy chân sáo hay tạo dáng trước người hâm mộ không đồng nghĩa với thiếu trưởng thành.
Thậm chí, một số bình luận còn chỉ ra yếu tố kỳ thị phụ nữ trong cách đánh giá này. Theo quan điểm của họ, nếu một nam nghệ sĩ thực hiện hành động tương tự, phản ứng của công chúng có thể sẽ nhẹ nhàng hơn hoặc thậm chí được xem là hài hước, dễ thương.
“Vậy thì sao, tôi phải đi lại với vẻ mặt khó chịu và ánh mắt vô hồn à?”, một ý kiến bênh vực Jisoo đặt vấn đề, đồng thời cho rằng những người chỉ trích cô nên nhìn lại định kiến của chính mình.
Tranh luận xoay quanh Jisoo một lần nữa cho thấy sức ép mà các ngôi sao nữ phải đối mặt khi xuất hiện trước công chúng. Họ không chỉ được kỳ vọng đẹp, thời thượng và chuyên nghiệp mà còn thường xuyên bị đặt vào những khuôn mẫu nhất định về cách cư xử.
Trong trường hợp của Jisoo, một vài bước chân sáo có thể chẳng mang ý nghĩa gì ngoài việc cô đang tận hưởng khoảnh khắc gặp gỡ người hâm mộ. Nhưng khi mọi biểu cảm và hành động của thần tượng đều có thể được phóng đại trên mạng xã hội, ranh giới giữa một cử chỉ đáng yêu và lý do để bị chỉ trích đôi khi trở nên mong manh.