Trong nhiều năm qua, BLACKPINK không chỉ là một nhóm nhạc nữ đình đám của K-pop mà còn trở thành biểu tượng toàn cầu, khi cả bốn thành viên đều sở hữu sức ảnh hưởng vượt ra ngoài biên giới Hàn Quốc. Jennie, một trong những gương mặt nổi bật nhất của nhóm luôn được xem là “it girl” của làng giải trí châu Á, mỗi lần xuất hiện đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông và công chúng quốc tế.
Ngày 9/1/2026, Jennie có mặt tại Đài Bắc để tham dự lễ trao giải Golden Disc Awards. Ngay khi máy bay hạ cánh, khu vực sân bay lập tức trở nên náo nhiệt bởi sự hiện diện của đông đảo phóng viên và người hâm mộ. Sự chào đón dành cho nữ ca sĩ đúng với đẳng cấp của một ngôi sao hàng đầu. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một hình ảnh thân thiện thường thấy, phản ứng của Jennie lại khiến không ít người bất ngờ. Cô xuất hiện với dáng vẻ cúi đầu, gương mặt trầm lắng, hạn chế giao tiếp và thậm chí dùng tay che mặt. Khi lên xe, Jennie còn kéo áo khoác che kín đầu, hoàn toàn không tương tác với đám đông bên ngoài.
Hành động này nhanh chóng trở thành chủ đề tranh cãi trên mạng xã hội. Dù một số phương tiện truyền thông địa phương cho rằng Jennie chỉ đơn giản là nhút nhát hoặc mệt mỏi sau chuyến bay dài, làn sóng chỉ trích từ cư dân mạng vẫn bùng lên mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng thái độ của cô là thiếu tôn trọng khán giả Đài Loan, đặc biệt khi cô rời đi ngay trong một số hoạt động cuối cùng mà không có bất kỳ cử chỉ chào hỏi nào. Những bình luận như “quá kiêu kỳ”, “khó gần” hay “thiếu phép lịch sự tối thiểu” xuất hiện dày đặc, phản ánh sự thất vọng của một bộ phận người hâm mộ.
Thậm chí, có ý kiến còn gay gắt hơn khi cho rằng Jennie mang định kiến vùng miền, ưu ái khán giả phương Tây nhưng lại lạnh nhạt với người hâm mộ châu Á. Những so sánh về cách cô cởi mở ký tặng, chụp ảnh với fan quốc tế trong quá khứ càng khiến tranh luận trở nên căng thẳng.
Tuy vậy, ở góc nhìn khác, không ít người cho rằng công chúng đang quá khắt khe. Jennie từng nhiều lần chia sẻ về việc bản thân gặp vấn đề với chứng lo âu xã hội. Ở những nơi đông người, đặc biệt khi phải một mình đối diện với ống kính và đám đông vây quanh, cô dễ rơi vào trạng thái căng thẳng, khép kín. Khi còn hoạt động cùng BLACKPINK, sự hiện diện của các thành viên khác phần nào giúp Jennie cảm thấy an tâm hơn. Ngược lại, khi xuất hiện đơn lẻ, những điểm yếu tâm lý này càng bộc lộ rõ.
Giống như G-Dragon, một biểu tượng K-pop khác từng bị chú ý vì gương mặt lạnh lùng, lúng túng trên thảm đỏ, Jennie cũng là một nghệ sĩ với những góc cạnh chưa hoàn hảo. Dẫu vậy, điều đó không làm lu mờ tài năng và sức hút của cô. Trên sân khấu, Jennie vẫn luôn là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ, minh chứng rằng đôi khi, sự im lặng ngoài đời không phản ánh trọn vẹn con người và đam mê của một nghệ sĩ.