Âm Nhạc

Fan thất vọng về SM sau khi Irene chia sẻ sự lo lắng vì thiếu hoạt động solo

Misa
Chia sẻ

Irene chia sẻ: "Tôi đã tự nghi ngờ rằng liệu tôi có thể thử một cái gì đó mới không."

Trong thời gian gần đây, Irene đã tiếp tục tỏa sáng trên sân khấu khi trở thành một phần trong unit đầu tiên của Red Velvet cùng với Seulgi. Tuy nhiên, nhiều người hâm mộ đã chỉ ra rằng nữ ca sĩ không phải lúc nào cũng có cơ hội thể hiện tài năng của mình bên ngoài các hoạt động nhóm. Bây giờ, sự thất vọng lại càng tăng lên sau khi Irene tiết lộ sự bất an về việc thiếu các hoạt động solo mà cô đã phải chịu đựng trong những năm qua.

Khi thực hiện quá trình quảng bá cho lần debut unit với ca khúc Monster, Irene và Seulgi đã được hỏi liệu có bất cứ điều gì mới mà họ muốn thử không. Trong một khoảnh khắc, Irene đã chia sẻ với người hâm mộ những suy nghĩ của cô về các hoạt động mà cô thực hiện kể từ khi Red Velvet ra mắt vào năm 2014. Nữ ca sĩ giải thích rằng mặc dù các hoạt động mà nhóm cô làm trong 6 năm qua rất phong phú, cô không bao giờ có cơ hội theo đuổi các hoạt động của riêng mình.

Irene chia sẻ: "Điều đó khiến cho tôi cảm thấy tôi không có cơ hội làm những thứ của riêng mình. Nhìn lại những năm vừa qua, tôi đã làm rất nhiều việc với tư cách là thành viên của Red Velvet, nhưng tôi đã không làm được nhiều thứ mà Bae Joohyun (tên thật của Irene) mong muốn." Không có gì bất ngờ khi Irene thú nhận rằng việc thiếu các hoạt động solo đã khiến cô bất an và tự hỏi liệu cô có thể thử điều gì mới mà không có các bạn cùng nhóm bên cạnh.

"Tôi đã tự hỏi liệu tôi có thể thử một cái gì đó mới không. Bởi vì tôi chưa được làm nhiều thứ với tư cách là ca sĩ solo nên tôi đã nghĩ: 'Liệu tôi có thể làm điều gì đó mới mẻ không?." Irene tiếp tục chia sẻ rằng bây giờ, cô ấy muốn có cơ hội tỏa sáng theo cách của riêng mình, thử thách bản thân và tạo ra những thứ của riêng cô. Được biết, kể từ khi ra mắt, nữ ca sĩ đã xuất hiện trên rất nhiều bìa tạp chí và làm người mẫu cho loạt thương hiệu lớn. 

Tuy nhiên, khi nói đến âm nhạc và các hoạt động liên quan đến nó, lịch trình trong quá khứ của Irene hoàn toàn không có nhiều so với sự nổi tiếng của cô. Ví dụ, Irene đã không có một bản OST (nhạc phim) nào, kể cả hợp tác hoặc solo dưới tên của cô (ngoài Red Velvet) cho đến năm 2019. Đĩa đơn đầu tiên của Irene - một sản phẩm hợp với DJ Raiden mang tên The Only được phát hành vào tháng 8 năm 2019 gần như không được quảng bá.

Để dễ so sánh, các thành viên cùng nhóm của Irene đã phát hành khoảng 60 bài hát bên ngoài Red Velvet. Chưa dừng lại ở đó, trong các bài hát của nhóm, Irene còn được hát rất ít. Trong mini album The ReVe Festival: Day 1, Irene chỉ được hát 12% toàn album. 

Tương tự như âm nhạc, Irene cũng rất quan tâm đến diễn xuất trong vài năm qua. Tuy nhiên, cô đã không có cơ hội để làm điều đó kể từ sau khi tham gia bộ phim truyền hình mạng Game Girls Girls hồi năm 2016. Sau khi nghe Irene cởi mở, người hâm mộ đã lên mạng xã hội để bày tỏ nỗi buồn và sự thất vọng. Nhiều người kêu gọi SM Entertainment quảng bá Irene tốt hơn với tư cách là một nghệ sĩ và nữ diễn viên trong tương lai.

Một lần nữa chúc Irene và Red Velvet sẽ thành công hơn nữa trong tương lai.

Chia sẻ

Bài viết

Misa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất