Âm Nhạc

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ?

Minh Quân
Chia sẻ

Dù muốn dù không người hâm mộ cũng phải chấp nhận mất đi những đặc quyền dưới thời của ông Lee So Man.

Sáng 10/2, mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng trước thông tin HYBE đã chính thức mua lại toàn bộ cổ phần của ông Lee Soo Man và đường đường chính chính trở thành cổ đông lớn nhất của công ty SM Entertainment.

Từ một công ty bị chê cười với nguyện vọng trở thành "ông lớn" tại Kpop, HYBE (Trước đó là Big Hit) giờ đây đã đặt bước chân đầu tiên vào SM - Một trong "tam trụ" có lịch sử và thành tựu lâu đời bậc nhất làng giải trí Châu Á.

Tuy nhiên, cũng chính khoảnh khắc này khiến người hâm mộ SM lo sợ đế chế này sẽ sụp đổ vì hiện tại, người sáng lập là ông Lee Soo Man đã hết duyên với công ty. Từ trước đến nay, việc các công ty hợp tác với nhau là điều bình thường, tuy nhiên việc một công ty khác vào nắm cổ phần lớn nhất của một "ông trùm" Kpop là điều chưa có tiền lệ.

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ? Ảnh 1

Nhìn lại lịch sử hình thành SM, Lee Soo Man chính là "cha đẻ" của hàng loạt nhóm nhạc đình đám cũng như tham gia vào quá trình sáng tạo, sản xuất ra rất nhiều bản hit Kpop. Ông Lee Soo Man là người đầu tiên tạo nên “hệ thống ngôi sao” và cũng là người đã phát triển công nghệ “CT (Culture Technology)”. Đây là hệ thống đào tạo nghệ sĩ Kpop trên thị trường toàn cầu ngày nay thông qua bốn quy trình cốt lõi: Tuyển chọn, đào tạo, sản xuất và quản lý.

Tờ Financial Times của Anh cho biết: “SM là công ty duy nhất trên thế giới làm mọi thứ từ bước phát hiện tài năng đến đào tạo và sản xuất”. Thông qua Culture Technology, ông Lee Soo Man cũng trình bày lý thuyết về sự phát triển qua ba giai đoạn của Hallyu là  'Sáng tạo văn hóa', ‘Mở rộng thị trường’ và cuối cùng là ‘Truyền tải Culture Technology’ của SM đến với các công ty khác.

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ? Ảnh 2

Không chỉ dừng lại với các ngôi sao Kpop, Lee Soo Man còn là người có tầm ảnh hưởng trong nhiều lĩnh vực của ngành giải trí như “SMTOWN LIVE”. Kể từ chuyến lưu diễn đầu tiên vào năm 2008, SMTOWN LIVE đã lập nhiều kỷ lục khác nhau, bao gồm buổi biểu diễn đầu tiên của công ty giải trí Hàn Quốc tại Paris, Pháp; nghệ sĩ châu Á đầu tiên biểu diễn tại Madison Square Garden ở New York và là nghệ sĩ ngoại quốc đầu tiên biểu diễn tại sân vận động Thế vận hội Bắc Kinh, Trung Quốc. 

Vào năm 2020, ông đã đưa ra một tia sáng hy vọng khác cho ngành công nghiệp giải trí toàn cầu, vốn đang bị trì trệ do đại dịch COVID-19 đó là Nền tảng concert trực tuyến trả phí đầu tiên trên thế giới, “Beyond LIVE”.

Những thành tựu âm nhạc mà ông tạo ra góp phần nâng cao tầm ảnh hưởng của Kpop, trở thành chất xúc tác giúp nền văn hóa Hàn Quốc phát triển trên thị trường toàn cầu.

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ? Ảnh 3

Với vị thế của SM, việc ông Lee Soo Man rời đi có thể sẽ không gây quá nhiều khó khăn ở thì hiện tại. Tuy nhiên để nói về chặng đường dài, đây có lẽ sẽ là bài toán khó khăn khi ông Lee là người hiểu rõ quá trình hình thành và phát triển của SM hơn ai hết. Mất đi Lee Soo Man, SM cũng như mất đi một kim chỉ nam chưa bao giờ sai hướng trong suốt 33 năm hoạt động. Chưa kể giờ đây, SM còn phải chịu sự chi phối của cổ đông quyền lực nhất là HYBE. Công ty này hiện cũng đang kết hợp với một số "bạn bè" tại thị trường phương Tây, có sự liên kết mật thiết với những tên tuổi hàng đầu thế giới như: Ariana Grande, Justin Bieber,...

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ? Ảnh 4

SM sẽ phải đứng trước 2 lựa chọn: Một là nỗ lực níu giữ những gì ông Lee Soo Man đã từng làm cho công ty và hai là phải đi một nước đi hoàn toàn mới so với những gì người cũ từng làm. Dù là hướng đi nào thì chắc chắn SM sẽ mất một khoảng thời gian lâu để định hình nền móng công ty trong giai đoạn mới mà bộ máy điều hành đang có quá nhiều "chiếc đầu".

Trên thực tế, Kpop giờ đây không còn là sân chơi của 3 ông lớn SM - YG - JYP, khi ngày nay xuất hiện quá nhiều những tân binh mới với sức mạnh không thể xem thường. Điển hình phải kể đến cuộc "chinh phạt" của HYBE khi đưa BTS trở thành nhóm nhạc Kpop hàng đầu thế giới. Thế nên khi hội nhập, HYBE ít nhiều sẽ đưa ra những chiến lược riêng để phát triển công ty mà ở đó SM không còn là sự độc tôn.

HYBE nắm cổ phần lớn nhất công ty, 'đế chế' SM sắp sụp đổ? Ảnh 5

Tuy nhiên, SM vẫn có thế mạnh quá lớn đó chính là việc sở hữu dàn nghệ sĩ thuộc hàng tài năng và nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc. Có thể kể đến những SNSD, EXO, Red Velvet, aespa, SuperM, NCT,... Chỉ cần nhìn vào lực lượng này cũng đủ thấy tiềm năng về danh tiếng của SM rất khó để nguội lạnh. Thế nhưng, đế chế SM với một hệ sinh thái đặc trưng của quá khứ sẽ không còn, dù muốn dù không người hâm mộ cũng phải chấp nhận mất đi những đặc quyền dưới thời của ông Lee So Man.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất