Âm nhạc

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi

Hoài Thương

Chỉ còn vài ngày nữa, concert của nhóm nhạc đình đám BTS tại Hàn Quốc sẽ chính thức diễn ra.

Chỉ còn vài ngày nữa, concert "BTS World Tour ARIRANG in Busan" của nhóm nhạc đình đám BTS sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, thay vì chỉ thu hút sự chú ý bởi màn tái hợp được mong đợi sau nhiều năm, sự kiện này đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hàn Quốc khi xuất hiện thông tin hàng trăm công chức thành phố Busan bị điều động tham gia công tác hỗ trợ.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 1

Mới đây, trên diễn đàn dành cho người đi làm Blind - nơi chỉ những người đã xác thực nghề nghiệp mới có thể tham gia, một bài đăng với tiêu đề "1.000 công chức bị điều động miễn phí cho concert BTS" đã nhanh chóng gây xôn xao. Người đăng bài tự nhận là công chức và bày tỏ sự bất bình khi cho rằng đây là một chương trình thương mại do doanh nghiệp tổ chức, bán vé với giá cao và hướng đến mục tiêu lợi nhuận, nhưng lại sử dụng nguồn nhân lực từ khu vực công.

Người này viết rằng đây không phải là một buổi biểu diễn miễn phí hay một sự kiện do chính quyền thành phố tổ chức. Theo thông tin được chia sẻ, ban tổ chức đã huy động khoảng 910 nhân sự của đơn vị tổ chức, trong khi phía chính quyền Busan lại điều động thêm khoảng 915 công chức tham gia hỗ trợ. "Tại sao một concert thương mại lại cần đến số lượng lớn công chức như vậy?", người này đặt câu hỏi.

Không dừng lại ở đó, bài đăng còn sử dụng những từ ngữ mang tính mỉa mai, ví von chính quyền địa phương như "văn phòng cung ứng nhân lực miễn phí của HYBE tại Busan", ám chỉ việc nguồn lực công đang được sử dụng để phục vụ cho một doanh nghiệp tư nhân.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 2

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng hàng loạt bình luận tranh luận. Nhiều cư dân mạng cho rằng nguyên tắc "người hưởng lợi phải chi trả" đang bị bỏ qua. Theo quan điểm này, nếu concert do công ty giải trí tổ chức và thu lợi nhuận từ việc bán vé, chi phí đảm bảo an ninh, an toàn và điều phối nhân sự nên do đơn vị tổ chức tự chi trả thay vì sử dụng ngân sách công.

Một số ý kiến còn nhắc lại những tranh cãi tương tự từng xuất hiện trong các hoạt động liên quan đến BTS trước đây, cho rằng đây không phải lần đầu các cơ quan công quyền bị cuốn vào những sự kiện có sức ảnh hưởng đặc biệt lớn của nhóm nhạc toàn cầu này.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 3

Tranh cãi càng trở nên nóng hơn khi đài KBS công bố cuộc phỏng vấn với một công chức thuộc chính quyền thành phố Busan. Người này cho biết trong nội bộ có không ít ý kiến thắc mắc về việc phải tham gia công tác đảm bảo an toàn cho một sự kiện thương mại.

"Có nhiều người không hiểu vì sao đây là chương trình của doanh nghiệp tư nhân, thu lợi nhuận 100%, nhưng công chức lại phải tham gia với quy mô lớn như vậy", vị này chia sẻ.

Theo phản ánh, một số công chức cho rằng nguồn kinh phí đáng lẽ thuộc trách nhiệm của đơn vị tổ chức đang được chuyển sang sử dụng từ nguồn lực công.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức xác nhận liệu phía HYBE hay công ty quản lý của BTS đã chủ động đề nghị thành phố hỗ trợ, hay việc điều động lực lượng là quyết định riêng của chính quyền Busan nhằm phục vụ công tác quản lý đám đông.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 4

Concert "BTS World Tour ARIRANG in Busan" sẽ diễn ra trong hai ngày 12 và 13/6 tại sân vận động Busan Asiad. Đây là lần hiếm hoi BTS xuất hiện với đội hình đầy đủ sau nhiều năm tập trung cho các hoạt động cá nhân và nghĩa vụ quân sự. Đặc biệt, ngày 13/6 cũng trùng với ngày kỷ niệm debut của nhóm nên sự kiện nhận được sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng ARMY toàn cầu.

Theo dự báo của chính quyền địa phương, khoảng 100.000 du khách trong và ngoài nước sẽ đổ về Busan trong thời gian diễn ra concert.

Để tận dụng cơ hội quảng bá du lịch, thành phố đã triển khai hàng loạt hoạt động chào đón người hâm mộ như mở trung tâm hỗ trợ ARMY tại ga Busan, lắp đặt các công trình trang trí chủ đề BTS ở nhiều địa điểm nổi tiếng như Haeundae và Gwangalli, kéo dài thời gian hoạt động của hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt, đồng thời tăng cường năng lực phục vụ tại sân bay quốc tế Gimhae.

Các du khách quốc tế còn được nhận những bộ quà tặng đặc biệt và ưu đãi du lịch nhằm khuyến khích chi tiêu trong thời gian lưu trú tại thành phố.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 5

Hiện tại, tranh cãi chủ yếu xuất phát từ các phản ánh nội bộ và ý kiến trên mạng xã hội. Chưa có cơ quan chức năng nào công bố đầy đủ cơ chế phối hợp, nguồn ngân sách hay căn cứ pháp lý liên quan đến việc điều động lực lượng công chức phục vụ concert.

Vì vậy, câu hỏi đang được dư luận Hàn Quốc quan tâm nhất lúc này không phải là liệu BTS hay HYBE có được hưởng lợi từ nguồn lực công hay không, mà là ai là người đưa ra quyết định huy động lực lượng lớn công chức cho sự kiện và mức độ tham gia của các cơ quan nhà nước đến đâu.

Trong khi đó, sức nóng của concert vẫn chưa hề giảm. Hàng chục nghìn người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới vẫn đang đổ dồn sự chú ý về Busan để chờ đợi màn tái hợp được xem là một trong những sự kiện âm nhạc đáng chú ý nhất năm 2026 của BTS.

Hơn 900 công chức bị điều động phục vụ concert của BTS, cộng đồng mạng tranh cãi Ảnh 6
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI