Âm Nhạc

Hoàng Yến Chibi bị chê giọng chua: 'Tôi chẳng nghĩ nhiều, miễn sao đừng để chua tới phản cảm'

Thanh Phúc
Chia sẻ

"Yến chẳng nghĩ gì nhiều, vì giọng mình bẩm sinh là vậy rồi, chỉ là phải cố gắng thật sự để biến cái khuyết điểm thành một đặc điểm nhận dạng, ca sĩ cần chất giọng đặc trưng, Yến đã có điều này rồi..."

Trở lại Vpop sau mùa đại dịch với một dự án rất khác từ trước đến nay của Hoàng Yến Chibi, nữ ca sĩ trải lòng bằng chính những sáng tác của mình. 

Xâu chuỗi các bài hát thành một câu chuyện nhiều cung bậc cảm xúc, rõ ràng Hoàng Yến Chibi đang muốn kể về sự chuyển mình trong âm nhạc lẫn hình ảnh. Không những vậy, Hoàng Yến Chibi của hiện tại cũng khiến tôi bất ngờ lắm khi "đối chất" các vấn đề một cách thẳng thắn và sâu sắc.

"Tôi trở lại để cho khán giả thấy sự nỗ lực khắc phục giọng hát của mình"

- Giữa lúc Vpop đang rộn ràng với các MV khủng hậu đóng băng vì COVID, tại sao Hoàng Yến Chibi lại chọn tham gia đường đua bằng một dự án live performance?

Thay vì chỉ ra 1 bài, tôi ra hẳn 5 bài luôn còn gì (cười). Thật ra, mỗi nghệ sĩ đều có dự tính và kế hoạch riêng cho sự nghiệp âm nhạc của mình, tôi cũng không nằm ngoài cuộc. 

Nhưng, cái mà khán giả nhớ về tôi là ca sĩ - diễn viên, lúc nào tôi cũng làm 2 công việc này song song, đã đến lúc mình cần rõ ràng hơn với cả 2 đam mê này.

Tôi thích ca hát, thích từ ngày bé, mỗi ngày được hát là một niềm hạnh phúc, bản thân cũng có một vài ca khúc ghi dấu ấn với khán giả thế nhưng một sân khấu live của riêng mình, Yến chưa có cơ hội thực hiện.

Live performace Chia Tay Thì… là một trong những bước đi đầu tiên để tôi thực hiện điều mình thực sự thích trong âm nhạc. Thời gian bùng dịch vừa qua, tôi cũng không để mình có thời gian rảnh, tập tành học guitar, viết nhạc, viết cả 100 bài mới can đảm ra mắt bản live 5 bài thôi đó (cười).

Dù sao tôi cũng còn trẻ, trải nghiệm mình thực sự muốn làm mà chưa có cơ hội, thì mình tự tạo ra thôi, tại sao lại không nhỉ?

- Live performance là mô hình được khá nhiều nghệ sĩ Vpop gần đây thực hiện như: AMEE, SOOBIN, Bảo Anh,... Hoàng Yến có mang tâm lý bị so sánh với các nghệ sĩ này?

Hoàn toàn không, nếu sợ bị so sánh thì tôi đã không làm (cười). Mình cứ trải nghiệm và Chia tay thì… cũng mang một story của riêng nó, tất cả các ca khúc trong live performace khi ghép lại là một câu chuyện hoàn chỉnh về tâm trạng của cô gái sau khi trải qua chuyện chia tay. Kiểu như, các diễn biến tâm lý hậu chia tay của phụ nữ vậy.

Chưa kể, đây cũng là những sáng tác của riêng tôi, cũng là sân khấu để khán giả thấy được những nỗ lực của mình, về chuyện khắc phục giọng hát như thế nào, ra sao, đón nhận thêm những ý kiến đóng góp từ khán giả, chẳng có gì là thiệt cho mình cả.

- Nhiều nghệ sĩ từng nhận được lời khen với các dự án live performance, nhưng khi mang các dự án đó lên sân khấu lớn lại nhận về nhiều ý kiến về khả năng hát live. Hoàng Yến có tự tin nếu trình diễn xuyên suốt toàn bộ tracklist này trên một sân khấu lớn?

Trong điều kiện mọi việc được set up suôn sẻ, thì tôi tự tin, vì là bài mình sáng tác, mình biết quãng giọng của mình như thế nào, xử lý ra sao cho phù hợp. Câu chuyện có một chút của mình, một chút của bạn bè mà mình thấu hiểu nên về mặt cảm xúc Yến cũng đảm bảo.

Sở dĩ tôi cần mọi thứ set up được suôn sẻ vì thú thật, tinh thần của mình rất dễ bị xáo động, ngày quay live performace ekip của tôi báo sập điện, cảm giác này đè nặng lên quá trình thể hiện của tôi. Mình vừa hát vừa hồi hộp không biết “điện có sập nữa hay không?”, và phải bao quát nhiều thứ cho buổi quay nữa.

- Vẫn có những ý kiến bàn về Hoàng Yến như giọng chua, bạn nghĩ sao?

Tôi chẳng nghĩ gì nhiều, vì giọng mình bẩm sinh là vậy rồi, chỉ là mình phải cố gắng thật sự để biến cái khuyết điểm thành một đặc điểm nhận dạng, ca sĩ cần chất giọng đặc trưng, tôi đã có điều này rồi. Quan trọng là làm sao để “giọng chua" đừng gây phản cảm với khán giả nữa là được.

- Hoàng Yến là một trong số các ca sĩ sở hữu chất giọng mang hơi hướng "baby voice" và AMEE cũng là một trường hợp tương tự. Việc 2 bạn bị so sánh với nhau có lẽ không còn xa lạ, nhưng Hoàng Yến ở thời điểm hiện tại mang tâm thế ra sao về câu chuyện này?

Bản thân tôi cũng từng trải qua việc bị so sánh với đàn chị đi trước, điều mình cảm nhận đầu tiên chính là áp lực, sau đó mới dùng áp lực đó làm động lực để tìm ra nét riêng của mình, ca khúc của riêng mình, điều gì tạo nên giọng hát riêng của Hoàng Yến Chibi.

Nên việc so sánh hiện tại, tôi chỉ mong AMEE không gặp áp lực tương tự, và mỗi người một màu sắc âm nhạc khác nhau, việc “đặt lên bàn cân" có phần thiếu tính khách quan. AMEE là một tân binh, em ấy còn nhiều trải nghiệm âm nhạc muốn thực hiện, phim hay thì phải chờ xem hồi kết mà mọi người.

- Rõ ràng giọng hát của Hoàng Yến rất đặc trưng, nhưng bạn có nghĩ nó sẽ là cản trở trong việc chạm đến trái tim người nghe với những dự án đòi hỏi chiều sâu theo độ tuổi của bạn về sau này?

Từ sau Yêu Thầm, tôi tin rằng mình đã có những tiến bộ nhất định, và tôi không cho phép mình “ngủ luôn với sự tiến bộ đó", mà phải cố gắng nhiều hơn. Hiện tại tôi vẫn nỗ lực học thanh nhạc để giọng hát có chiều sâu hơn, khắc phục những điểm chưa tốt về giọng hát của mình, tập trung hơn cho vai trò ca sĩ.

"Nếu tránh né ý kiến của khán giả, tôi sẽ không khá lên được"

- Có ý kiến cho rằng Hoàng Yến giỏi đóng phim hơn hát, bạn nghĩ sao?

(Cười) Có được khen là vui rồi, tôi nghĩ do bản thân cứ luôn theo một guồng quay liên tục nên lơ là trong sự nghiệp âm nhạc, 2021 tôi dành thời gian rất nhiều để suy nghĩ về sự nghiệp của mình.

Đóng phim đến hiện tại, tôi vẫn chưa học qua trường lớp nào chỉ dùng bản năng của mình, tất nhiên điều này không tốt, vì một khi nhập vai mình xả vai sẽ rất lâu. Tôi vẫn đang tìm kiếm một lớp học để nâng cao hơn việc diễn xuất của mình để trải nghiệm được nhiều hơn các thể loại vai khác.

Còn với âm nhạc, tôi đã liệt kê ra những gì mình muốn làm cho bản thân: học hát bài bản hơn, học thêm nhạc cụ, sắp tới sẽ học lớp sáng tác của anh Đức Trí, có sự đầu tư vào chuyện học hành tập luyện thì sẽ sớm được khán giả ghi nhận. Nếu tôi cứ mãi tránh né những góp ý từ khán giả thì bản thân không thể tiến bộ được.

- Nhìn vào Vpop hiện tại, Hoàng Yến có bị choáng không khi các ca sĩ trẻ thi nhau update các xu hướng âm nhạc mới. Là một người đứng giữa nhiều dòng chảy, Hoàng Yến nghĩ bản thân mình cần làm gì để khán giả vẫn nhớ đến mình?

Nói về choáng thì tôi không, vì càng nhiều nghệ sĩ trẻ update xu hướng âm nhạc mới, đó là điều tốt cho nền âm nhạc nước nhà. Có rất nhiều cái tên genZ đã được vinh danh quốc tế, rất đáng để tự hào.

Tôi may mắn vì mình tham gia vào con đường nghệ thuật từ bé, cũng xem như là một nhân chứng về sự thay đổi của âm nhạc qua các thế hệ. Nhưng nghệ thuật là một phạm trù không có giới hạn, nếu như mình cố gắng khoác lên người chiếc áo rộng, không phù hợp chỉ để “khán giả hãy nhớ đến tôi đi", chi bằng làm những điều xuất phát từ trái tim mình, thứ âm nhạc đó sẽ kết nối với khán giả. 

Bản thân tôi cũng sở hữu một giọng hát mà mình tin rằng ngày bé đến lớn cũng… y chang, đây cũng đã là một lợi thế và mình phải trau dồi cho nó tốt hơn thôi. 

Việc update xu hướng âm nhạc mới là điều mà nghệ sĩ nào cũng nên làm, tôi cũng cập nhật thường xuyên, bây giờ học thêm sáng tác thì càng phải biết nhiều hơn, nhưng bắt tay vào làm, mình sẽ chọn chiếc áo phù hợp với mình.

- Nói một chút về cuộc sống của Yến, tôi nghe người ta đồn bạn giàu lắm. Hoàng Yến có suy nghĩ gì không?

Ai đồn với bạn vậy mình hẹn gặp ba mặt một lời xem nào (cười). Nói về giàu thì không biết như thế nào là giàu thế nào là đủ. Gia đình tôi ngày xưa cũng là gia đình thuộc hộ nghèo, nhưng luôn lo đủ cho con cái, bố mẹ không để tôi thiếu thốn thứ gì. Từ khi phát triển về sự nghiệp, tôi đã có thể lo được cho gia đình, báo hiếu cho bố mẹ không thiếu một thứ gì. Tôi là người theo nguyên tắc: Không cãi lời mẹ, không để mẹ phải lo, tuyệt đối không để mẹ phải vất vả.

Mọi cố gắng của tôi đều vì mẹ, hình ảnh của mẹ những ngày còn khổ vẫn lo được cho tôi đi học, theo đuổi đam mê, trở thành người của công chúng như hiện tại đã in sâu vào lòng mình. Hiện tại tôi đã làm được những điều trên để gia đình hết khổ, lo cho em trai ăn học đàng hoàng, đã tạm đủ để tôi có thể làm những gì mình thích rồi.

- Về chuyện tình cảm thì sao: Xinh đẹp, giỏi giang nên tôi nghĩ bạn rất thuận lợi trong việc yêu đương?

Nếu như trong cuộc sống trước đây tôi có nhiều điều bấp bênh, lúc nào cũng phải chạy đi thật gấp gáp thì ông Trời cũng thương giúp tôi đỏ vận tình duyên. Tuy nhiên, có thuận lợi hay không thì tôi cũng không dám nhận, mình cứ để mọi thứ tự nhiên, bao giờ cưới chồng được thì tôi sẽ khẳng định điều này với mọi người nha (cười).

- Nếu chọn một độ tuổi để lập gia đình thì đó sẽ là...?

30 tuổi là hợp lí nhất, còn tại sao ư? Vì mẹ bảo vậy (cười).

- Dự án sắp tới của Hoàng Yến? 

Cái này tôi xin giữ bí mật.

- Lời chúc đến đọc giả SAOstar?

Chúc cho độc giả SAOstar luôn nhiều sức khoẻ, vì sức khoẻ bây giờ là quan trọng nhất, yêu thương nhau, yêu thương gia đình và lan toả những điều tích cực đến với những người xung quanh mình.

- Cảm ơn Hoàng Yến Chibi thật nhiều, chúc bạn sức khỏe và thành công!

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất