Trước thềm concert của BTS dự kiến diễn ra tại Busan vào tháng 6 tới, chính phủ Hàn Quốc đang triển khai hàng loạt biện pháp mạnh tay nhằm đối phó với tình trạng tăng giá khách sạn phi mã và các hành vi "lừa đảo cho vay" gây bức xúc dư luận.
Theo truyền thông Hàn Quốc, giá phòng tại nhiều khách sạn quanh khu vực tổ chức concert đã bị đẩy lên gấp nhiều lần, thậm chí có nơi tăng gần 10 lần so với mức thông thường. Không ít du khách phản ánh việc đặt phòng bị tự ý hủy để cơ sở lưu trú bán lại với giá cao hơn trong dịp concert.
Trước thực trạng này, chính phủ Hàn Quốc đã lập "Nhóm đặc nhiệm chống tăng giá bất hợp lý" với sự tham gia của 12 cơ quan liên ngành, bao gồm Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ, Ủy ban Thương mại Công bằng, Cục Thuế Quốc gia, Cảnh sát quốc gia và chính quyền thành phố Busan.
Điểm đáng chú ý là Hàn Quốc đã huy động cả trường đại học, cơ sở tôn giáo, trung tâm đào tạo công cộng và các cơ sở thanh thiếu niên tại Busan cùng các khu vực lân cận như Yangsan, Changwon để cung cấp chỗ ở thay thế cho người hâm mộ. Tổng cộng khoảng 1.300 chỗ ở đã được đảm bảo, với hình thức miễn phí hoặc tính phí ở mức hợp lý.
Thông tin đặt phòng sẽ được công bố thông qua các nền tảng du lịch chính thức như Visit Busan và Visit Korea nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ và môi giới trục lợi.
Không chỉ giải quyết bài toán lưu trú, thành phố Busan còn lên kế hoạch tăng cường tàu đêm và xe buýt đêm nối Busan với Seoul để người hâm mộ có thêm lựa chọn di chuyển trong thời gian diễn ra concert.
Song song với đó, các chiến dịch kiểm tra đặc biệt cũng được triển khai quyết liệt. Từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, các đoàn thanh tra liên ngành sẽ kiểm tra hàng loạt cơ sở lưu trú quanh khu vực biểu diễn và các đầu mối giao thông lớn như ga Busan hay Seomyeon.
Những hành vi như tự ý hủy đặt phòng, không niêm yết giá, tăng giá bất hợp lý hoặc vận hành cơ sở lưu trú trái phép sẽ bị xử lý nghiêm. Chính quyền Busan cho biết các trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị truy tố hình sự hoặc đình chỉ kinh doanh ngay lập tức.
Đặc biệt, danh sách các cơ sở bị tố cáo hủy phòng để bán lại giá cao sẽ được chuyển cho Cục Thuế Quốc gia để điều tra dấu hiệu trốn thuế. Trong khi đó, các khách sạn bị phát hiện "chặt chém" sẽ bị tăng mức trừ điểm trong hệ thống đánh giá xếp hạng khách sạn của Hàn Quốc.
Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ mạnh tay hơn với các hành vi thông đồng tăng giá. Chính phủ đang xúc tiến sửa đổi quy định để nâng mức thưởng cho người tố giác lên tới 10% tổng tiền phạt hành chính, đồng thời xóa bỏ giới hạn tiền thưởng hiện hành.
Xa hơn, Hàn Quốc dự kiến luật hóa "Hệ thống phòng chống tăng giá quá mức" vào cuối năm nay. Theo đó, các cơ sở lưu trú sẽ phải báo cáo và công khai mức giá theo mùa với chính quyền địa phương trước khi đưa vào kinh doanh.
Động thái quyết liệt của Hàn Quốc cho thấy sức ảnh hưởng khổng lồ của BTS không chỉ đối với ngành giải trí mà còn tác động trực tiếp đến du lịch, giao thông và kinh tế địa phương. Đồng thời, đây cũng được xem là phép thử lớn cho khả năng kiểm soát thị trường của chính quyền Busan trước một trong những sự kiện âm nhạc được mong chờ nhất năm 2026.