Âm Nhạc

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận'

Bình Nguyên
Chia sẻ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã có chia sẻ dài có liên quan đến những ồn ào chuyện tác quyền gần đây!

Trên trang cá nhân, mới đây Nguyễn Văn Chung đã đăng tải bài viết dài, bày tỏ quan điểm làm nghề của anh với cương vị là một nhạc sĩ. "Cha đẻ" bản hit Nhật ký của mẹ cho biết trong công việc, anh là người rất tách bạch rất rõ ràng giữa TÌNH CẢM và LÝ TRÍ. 

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận' Ảnh 1

Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh anh luôn ưu tiên yếu tố về tình nghĩa đối với những người mà nam nhạc sĩ trân quý, yêu mến: "Trong suốt 20 năm sáng tác, mình biết ơn tất cả những anh chị em ca sĩ đã từng hợp tác và thành công với những bài hát của mình, trong đó có không ít anh chị em ca sĩ mình quý mến, trân trọng, chính vì thế, mình đã từng tặng không bài hát hoặc không có ý muốn thu tác quyền các anh chị em khi hết thời gian độc quyền" - Nguyễn Văn Chung trải lòng. 

Đồng thời, nam nhạc sĩ cũng liệt kê ra một số sáng tác nổi tiếng mà Nguyễn Văn Chung đã từng dành tặng cho những đồng nghiệp mà anh quý mến có thể nhắc đến như: Thư của mẹ (Thanh Ngọc), Album Nếu Anh Không Còn Yêu Em (Ái Phương), Nhật ký của mẹ/ Điều em lo sợ/ Con nợ mẹ (Hiền Thục), Cha và con gái (Thùy Chi), Con gái nhỏ của Ba (Phan Đinh Tùng), Mấy giờ con về (Quốc Thiên), Nơi đâu bán phép màu (Đăng Khôi), và còn rất nhiều bài hát khác. 

Nguyễn Văn Chung cũng nói thêm: "Còn với những anh chị em ca sĩ khác, có người mình thu đầy đủ, có người khó khăn mình thu phân nửa, có người tình nghĩa và quan hệ mình thu tượng trưng, nhưng mình xin thu vì đó là TIỀN CỦA MÌNH, là CÔNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA MÌNH. Mình cần lấy để lo cho cuộc sống riêng và phục vụ cho mục đích cuối cùng"

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận' Ảnh 2

Ngoài ra, Nguyễn Văn Chung cho biết rằng những sáng tác của mình sẽ được TRAO TẶNG ĐÚNG NƠI ĐÚNG MỤC ĐÍCH. Điển hình như việc nam nhạc sĩ đã nhờ VCPMC (Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam) không bao giờ thu tiền tác quyền khi sử dụng các bài hát của anh khi biểu diễn tại 3 địa điểm sau: Trường học, các địa điểm tôn giáo: chùa, nhà thờ, các chương trình từ thiện đúng nghĩa. 

"Còn các nơi khác, vì họ sử dụng bài hát của mình với mục đích lợi nhuận, quảng cáo, biểu diễn bán vé…, cho nên mình xin uỷ quyền VCPMC thu tiền theo barem giá từng lĩnh vực và phạm vi sử dụng. Và đó cũng là TIỀN CỦA MÌNH, LÀ CÔNG SỨC LAO ĐỘNG CỦA MÌNH. Mình cũng cần lấy để lo cho cuộc sống riêng và phục vụ cho mục đích cuối cùng", Nguyễn Văn Chung viết trên trang cá nhân.

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận' Ảnh 3

 Mục đích cuối cùng mà nam nhạc sĩ nhắc đến đó chính là việc anh đã cống hiến những điều ý nghĩa thông qua âm nhạc và những sáng tác của mình:

"Dành 8 năm để viết 300 bài hát thiếu nhi, bỏ ra 1,4 tỷ để bắt đầu xây dựng kênh 300 bài hát thiếu nhi với hàng trăm clip dạy hát cho các con, in 2000 quyển sách nhạc tặng miễn phí cho các con khi giao lưu tại các trường, đầu tư hoà âm phối khí thu âm cho 300 bài hát thiếu nhi, sản xuất những MV hoạt hình: Xây dựng khu vườn âm nhạc mới cho thiếu nhi là 1 TRONG DANH SÁCH NHỮNG ĐIỀU MÌNH MUỐN CỐNG HIẾN CHO XÃ HỘI. Làm cách nào để thực hiện được điều đó nếu không có cơ sở thực tế? Nói miệng à? Ước mơ à? Hy vọng à? Không! Thực tế mà nói: phải có tiền mới làm được những điều đó!

Mà tiền ở đâu ra? Từ công sức, thời gian, tâm trí, chất xám của mình, mình nhận và yêu cầu phần tiền mình đáng được hưởng 1 cách hợp pháp, trong sạch!

Mình tin rằng, những nhạc sĩ đang đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho họ, những đồng tiền tác quyền đều có lý do chính đáng, có sự cân nhắc và quan trọng nhất: của họ thì họ đáng được nhận.

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận' Ảnh 4

Cuối bài viết, Nguyễn Văn Chung nói rõ: Mình tôn trọng tất cả mọi người, kể cả những bạn nhạc sĩ khác, tôn trọng nguyên tắc làm việc và quan điểm nghề của các bạn, tôn trọng sự tình nghĩa của các bạn, NHƯNG, mong các bạn ý thức rõ:

1. Các bài hát là tài sản riêng của mỗi người, và sử dụng nó như thế nào, với ai là quyền của mỗi người.

2. Người khác có đòi hỏi quyền lợi thì đó cũng là những quyền lợi chính đáng của họ được Pháp luật công nhận và bảo vệ, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống cũng như thu nhập của các bạn.

Vì thế, việc các bạn cho đi không có nghĩa là các bạn sống tình nghĩa, cao thượng còn người khác thì không! Việc các bạn không thu không có nghĩa là đáng tự hào còn người khác thì xem như “vòi tiền”! Việc hạ thấp người khác khi họ đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của họ là 1 điều hết sức kỳ cục và quái lạ, nhất là khi bạn cũng là 1 người viết nhạc! Đó mới là một trò cười!"

Giữa ồn ào tác quyền, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: 'Của họ thì họ đáng được nhận' Ảnh 5
Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất