Âm Nhạc

Fan xót xa cho BTS vì một sự cố đặc biệt trong lúc tổ chức concert

An Nhiên
Chia sẻ

Chi tiết nhỏ này đã khiến nhiều người phải thất vọng.

Vừa qua, BTS đã có một màn trình diễn vô cùng tuyệt vời với concert trực tuyến Permission to Dance On Stage. Xuyên suốt 2 giờ đồng hồ, nhóm đã trình bày khoảng 24 bài hát đến người hâm mộ. Đặc biệt, buổi biểu diễn không bao gồm bất kì sân khấu solo hay unit nào; tất cả đều trọn vẹn 7 thành viên cùng trình diễn nhằm đem đến người hâm mộ những cảm xúc trọn vẹn nhất và đầy đủ nhất.

Permission to Dance On Stage được đánh giá là một concert thành công và mãn nhãn. Tuy nhiên, người hâm mộ đã phát hiện ra điều bất thường xuyên suốt các sân khấu: các thành viên đã biểu diễn nhiều ca khúc khác nhau khi đang mang những đôi giày quá rộng.

Cụ thể, vào giữa, BTS đã thay trang phục mới để diễn loạt ca khúc Life Goes On, Boy With Luv, Dynamite Butter. Fan lo lắng khi thấy Jin và j-hope mang những đôi giày quá khổ, có thể nhìn thấy rõ được rằng bàn chân dường như lọt thỏm trong đôi giày.

Những đôi giày quá rộng so với chân các thành viên.

Việc mang giày không vừa chân khi đang nhảy có thể gây sao nhãng, khiến nhóm khó có thể tập trung biểu diễn. Ngoài ra, nguy cơ chấn thương cũng sẽ cao hơn nếu sử dụng những đôi giày rộng trong các ca khúc cần nhảy nhiều.

Trước sự việc này, người hâm mộ tức giận và chỉ trích công ty vì sự thiếu đầu tư, thiếu cẩn thận này. Đặc biệt, stylist của BTS nhận nhiều gạch đá nhất vì thiếu trách nhiệm khi chuẩn bị trang phục cho nghệ sĩ.

- Không phải lần một lần hai, sao cứ nhất quyết không đổi stylist đi chứ? Bao nhiêu lần gặp tranh cãi về trang phục của BTS rồi, ccông ty không chịu giải quyết gì cả, mệt mỏi quá.

- Mang giày rộng cỡ này mà biểu diễn sẽ khó tập trung lắm.

- Làm ơn đổi trang phục cho họ đi… Sao công ty lúc nào cũng phớt lờ ý kiến của fan vậy?

- Kiếm bao nhiêu tiền nhờ BTS, vậy mà làm ăn kiểu đó?

- Mặc dù tôi lo cho các thành viên nhưng nếu có lý do gì đó thì hãy cho tôi biết với…

- Tại sao vậy? Stylist là anti của nhóm hay gì?

- Dạo này trang phục của BTS không thể nào tệ hơn được luôn á. Áo quần này nọ chán quá làm tui không tập trung vào BTS được.

- Một hai lần thì đâu ai quan tâm… nhưng mà bọn họ đã làm thế này suốt hai năm rồi và chẳng có gì thay đổi cả.

- Fan cứ yêu cầu đổi những bộ đồ vừa với các thành viên. Công ty còn định giả vờ không biết đến bao giờ? Đừng chỉ lo bán hàng mà hãy đầu tư thêm cho BTS đi.

- Sao bọn họ lại làm vậy với BTS? Có phải công ty nhỏ và vừa đâu...

Chia sẻ

Bài viết

An Nhiên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất