Âm Nhạc

Fan Nicki Minaj tức giận, dọa tẩy chay nam rapper hát chung vì 'Move Ya Hips' chỉ debut top 20 Billboard

Đắc Hoàng
Chia sẻ

Fan hâm mộ nữ rapper nổi tiếng thể hiện rõ thái độ không đồng tình với nam rapper A$ap Ferg

2020 là một năm đại thành công với Nicki Minaj khi cô nàng mang về không chỉ một, mà đến hai ca khúc debut No.1 Billboard Hot 100 lần lượt là: Say So Remix (kết hợp cùng Doja Cat) và Trollz (kết hợp cùng 6ix9ine). Sau một thập kỉ thống trị thị trường âm nhạc nhưng lại không thể sở hữu một bản hit No.1 nào, có lẽ đây chính là thời điểm "chín muồi" trong sự nghiệp của nữ rapper Super Bass. Chẳng thế mà Barz - cộng đồng fan hâm mộ của Nicki đang nỗ lực hết mình để "đẩy" càng nhiều sản phẩm ra mắt trong năm nay lên đỉnh BXH Billboard càng tốt.

Sau một thập kỷ chờ đợi, giờ đây Nicki Minaj đã có cho mình 2 hit No.1 Billboard.

Tuy vậy, kế hoạch này dường như đang gặp chút trục trặc khi Move Ya Hips - màn kết hợp mới nhất giữa nữ nghệ sĩ 37 tuổi cùng A$AP FergMadeinTYO ra mắt hôm 30/7 vừa qua chỉ debut tại vị trí thứ 19 trên Billboard Hot 100. Đáng chú ý, đây là bản hit lọt top 20 đầu tiên trong sự nghiệp của A$AP Ferg nhưng với các Barz, thành tính trên là không xứng đánh với công sức họ bỏ ra. 

Các fan hâm mộ của Nicki Minaj đang tích cực đòi lại công bằng cho thần tượng.

Lý do là bởi theo các nguồn tin chưa được xác nhận, dường như ekip của A$AP Ferg đã làm việc tắc trách, bỗng "quên" không nhập 66,700 bản đĩa điện tử được bán trên website - một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến thứ hạng của ca khúc trên BXH, vào bản kê khai thành tích trong tuần đầu tiên. Đây được cho là nguyên nhân chính khiến Move Ya Hips debut thấp hơn so với các dự đoán trước đó. 

Không chỉ vậy, tuy là nghệ sĩ chính nhưng Ferg dường như cũng không có bất kỳ kế hoạch quảng bá cụ thể nào cho sản phẩm của chính mình trong khi một nghệ sĩ hát feat như Nicki Minaj thì liên tục kêu gọi fan hâm mộ ủng hộ ca khúc trên tất cả các nền tảng mạng xã hội.

MV Move Ya Hips.

Đỉnh điểm của sự giận dữ là khi MV chính thức cho ca khúc trên ra lò vào hôm 12/8 mà không hề có sự góp mặt của "chị đại làng rap". Chính thức kể từ sau hành động này, Nhiều thành viên trong fandom của Nicki Minaj nổi giận, đứng lên kêu gọi ngừng ủng hộ sản phẩm này trong các tuần kế tiếp, tẩy chay nam rapper trên Twitter:

- "Không những cô ấy không xuất hiện trong MV mà video này còn thật là thảm họa, ai lại phát nó vào năm 2020 cơ chứ?"

- "Chúng ta đã lừa bọp, bị phản bội và bị cướp trắng trợn. Tôi quá mệt mỏi với chuyện này rồi. #MoveYaHips #Asapfergisoverparty.”

- “MV của Move Ya Hips quả là một sự phí phạm thời gian. Tôi sẽ không bao giờ xem lại nó bất kì lần nào trong đời nữa."

Hiện tại, hai bên đều chưa có bất kỳ động thái chính thức nào xoay quanh ồn ào trên.

Hiện tại, cả phía Nicki Minaj và A$AP Ferg đều chưa có bất kỳ động thái chính thức nào xoay quanh lùm xùm này. Còn bạn, bạn nghĩ sao về phản ứng của fan hâm mộ nữ rapper Pink Friday?

Chia sẻ

Bài viết

Đắc Hoàng

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất