Nam ca sĩ Ed Sheeran vừa bị Tòa án sơ thẩm Bradford (Anh) tuyên phạt sau khi chiếc Aston Martin cổ điển đời 1966 đứng tên sở hữu của anh bị phát hiện không có bảo hiểm trong suốt quá trình phục chế.
Theo hồ sơ vụ việc, chiếc xe màu bạc đã được giọng ca Shape of You gửi đến Aston Workshop Ltd từ năm 2021 để thực hiện quá trình đại tu và chuyển đổi sang động cơ điện. Kể từ thời điểm đó, phương tiện luôn nằm trong khu vực của xưởng sửa chữa và chưa từng được đưa trở lại lưu thông.
Tuy nhiên, cuộc kiểm tra của Cơ quan Cấp phép Lái xe và Phương tiện Anh (DVLA) vào tháng 12 năm ngoái xác định chiếc Aston Martin vẫn thuộc diện phải đáp ứng yêu cầu bảo hiểm theo quy định, trong khi chủ sở hữu không thực hiện nghĩa vụ này.
Trước cáo buộc, Ed Sheeran đã gửi thư giải trình đến tòa và thừa nhận hành vi vi phạm. Nam ca sĩ cho biết anh tin rằng chiếc xe đã được bảo hiểm thông qua xưởng phục chế, đồng thời khẳng định bản thân không còn quyền kiểm soát thực tế đối với phương tiện trong suốt quá trình sửa chữa.
Trong thư, chủ nhân bản hit Perfect nhấn mạnh chiếc Aston Martin luôn được cất giữ trong gara của Aston Workshop Ltd kể từ năm 2021, không được phép lưu thông trên đường công cộng và hoàn toàn không tạo ra bất kỳ rủi ro nào đối với người tham gia giao thông hay bên thứ ba.
Ed Sheeran cũng cho biết chiếc xe đã "ngừng hoạt động hoàn toàn" suốt nhiều năm qua và hiện vẫn chưa hoàn tất quá trình phục chế. Theo nam ca sĩ, đây là lý do anh cho rằng việc mua bảo hiểm trong thời gian đó không còn cần thiết.
Dù vậy, lời giải thích này không làm thay đổi kết quả xử lý. Thẩm phán Jacqueline Whittle tuyên phạt Ed Sheeran tổng cộng 1.387 USD, bao gồm 666 bảng Anh tiền phạt (tương đương khoảng 895 USD), 100 bảng Anh án phí và 266 bảng Anh phụ phí bồi thường cho nạn nhân.
Vụ việc được giải quyết thông qua thủ tục xét xử rút gọn của DVLA, cho phép bị cáo gửi thư nhận tội và giải trình bằng văn bản thay vì phải trực tiếp tham dự phiên tòa. Phiên xét xử diễn ra vào ngày 31/7 mà không cần mở phiên tranh tụng chính thức.
Trong lá thư gửi tòa, Ed Sheeran cũng gửi lời xin lỗi vì đã khiến cơ quan tư pháp mất thời gian xử lý vụ việc. Đồng thời, anh khẳng định chưa từng nhận được thông báo ban đầu của DVLA về phương án nộp phạt ngoài tòa án. Nam ca sĩ cho biết nếu nhận được văn bản này, anh sẽ hoàn tất khoản phạt ngay lập tức để tránh vụ việc phải đưa ra xét xử.
Dù mức xử phạt không quá lớn đối với một trong những nghệ sĩ thành công nhất thế giới, vụ việc vẫn thu hút sự chú ý khi cho thấy ngay cả những chiếc xe không sử dụng trong thời gian dài cũng có thể khiến chủ sở hữu đối mặt với rắc rối pháp lý nếu không đáp ứng đầy đủ các quy định về bảo hiểm theo luật hiện hành tại Anh.