Âm nhạc

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt

Hoài Thương

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm đã bị cơ quan chức năng xử phạt vì vi phạm trong quá trình tổ chức chương trình.

Một quyết định xử phạt hành chính mới đây bất ngờ làm lộ một phần cơ chế tài chính phía sau các liveshow quy mô lớn của làng nhạc Hoa ngữ, khi mức thù lao biểu diễn của nữ ca sĩ Thái Y Lâm (Jolin Tsai) được công khai và nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 1

Theo thông tin được lan truyền ngày 19/7, đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm tại Trường Sa (Hồ Nam, Trung Quốc) đã bị cơ quan chức năng xử phạt 70.000 NDT (khoảng 255,5 triệu đồng) vì vi phạm trong quá trình tổ chức chương trình. Điều đáng chú ý là các tài liệu công khai kèm theo quyết định xử phạt đã tiết lộ khoản thù lao biểu diễn của nữ ca sĩ.

Cụ thể, Thái Y Lâm nhận tổng cộng 2 triệu NDT (khoảng 7,75 tỷ đồng) tiền thù lao cá nhân cho hai đêm diễn, tương đương 1 triệu NDT mỗi đêm. Tuy nhiên, sau khi khấu trừ khoảng 1,1 triệu NDT tiền thuế thu nhập cá nhân, số tiền thực tế nữ ca sĩ nhận được chỉ còn khoảng 900.000 NDT (khoảng 3,29 tỷ đồng).

Thông tin này lập tức gây xôn xao bởi doanh thu phòng vé của hai đêm diễn được công bố lên tới 74,16 triệu NDT. Không ít cư dân mạng đặt câu hỏi vì sao doanh thu hàng chục triệu NDT nhưng khoản tiền nghệ sĩ trực tiếp nhận về lại thấp hơn nhiều so với tưởng tượng.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 2

Theo các tài liệu được công khai, doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty Truyền thông Văn hóa Isco Nam Kinh - đơn vị đứng tên tổ chức chương trình. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, công ty này đã giao nhiều hạng mục như thủ tục với cơ quan công an, thuê địa điểm và bán vé cho các đơn vị khác thực hiện, dẫn đến vi phạm quy định về tổ chức biểu diễn và bị xử phạt.

Trong khi đó, khoản thù lao của Thái Y Lâm lại do một công ty khác là Công ty Truyền thông Văn hóa Fenglin Yingyue (Thâm Quyến) chi trả. Hồ sơ cho thấy ngày 6/3, doanh nghiệp này thanh toán 2 triệu NDT tiền công biểu diễn cho nữ ca sĩ. Đến ngày 12/3, khoảng 1,1 triệu NDT thuế thu nhập cá nhân đã được nộp thay, khiến số tiền thực nhận còn khoảng 900.000 NDT.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng nếu chỉ nhìn vào khoản thù lao 2 triệu NDT rồi kết luận đây là toàn bộ thu nhập của Thái Y Lâm từ hai đêm diễn thì chưa phản ánh đúng bản chất hoạt động của ngành biểu diễn.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 3

Theo dữ liệu bán vé, tổng doanh thu phòng vé của hai buổi diễn đạt khoảng 74,16 triệu NDT. Trong đó, nền tảng Damai đóng góp khoảng 54,04 triệu NDT, còn Maoyan đạt khoảng 20,13 triệu NDT. Sau khi trừ phí dịch vụ của các nền tảng bán vé và các khoản phí liên quan đến hoàn vé, phần lớn doanh thu còn lại được phân bổ cho các đơn vị tham gia dự án.

Đáng chú ý, khoảng 54,66 triệu NDT được chuyển cho công ty quản lý của Thái Y Lâm là Eternal Star (Beijing) Culture & Entertainment, trong khi khoảng 18 triệu NDT được thanh toán cho đơn vị tổ chức tại địa phương.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 4

Theo các chuyên gia trong ngành, đây là mô hình hợp tác khá phổ biến đối với các concert quy mô lớn. Nghệ sĩ thường nhận một khoản thù lao biểu diễn cố định với tư cách cá nhân và phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định. Song song đó, công ty quản lý hoặc đơn vị đại diện sẽ tham gia dự án với vai trò đối tác sản xuất hoặc đồng tổ chức, từ đó được hưởng phần doanh thu theo hợp đồng thương mại.

Khoản doanh thu mà công ty quản lý nhận được không đồng nghĩa với lợi nhuận ròng. Nguồn tiền này còn phải chi trả cho hàng loạt hạng mục như thiết kế sân khấu, hệ thống âm thanh - ánh sáng, ê-kíp sản xuất, vũ công, ban nhạc, quảng bá, vận hành, chi phí hậu cần cũng như các khoản thuế doanh nghiệp trước khi phần lợi nhuận cuối cùng được phân chia.

Vì vậy, các chuyên gia nhận định con số 2 triệu NDT xuất hiện trong hồ sơ xử phạt chỉ phản ánh khoản thù lao cá nhân của Thái Y Lâm chứ không thể hiện toàn bộ thu nhập mà nữ ca sĩ hoặc công ty quản lý thu được từ dự án.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 5

Việc thông tin này được công khai đã vô tình giúp công chúng có thêm góc nhìn về cách dòng tiền được phân bổ trong một liveshow lớn. Đằng sau doanh thu phòng vé hàng chục triệu NDT là cả một hệ thống phân chia doanh thu giữa nghệ sĩ, công ty quản lý, đơn vị tổ chức, nền tảng bán vé cùng nhiều chi phí sản xuất khác, thay vì toàn bộ số tiền đều chảy trực tiếp vào túi ca sĩ như nhiều người vẫn lầm tưởng.

Đơn vị tổ chức hai đêm diễn của Thái Y Lâm bị xử phạt Ảnh 6
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI