Âm Nhạc

Diệp Âm giành giải quán quân Street Dance 4, nhưng Vương Nhất Bác bị nghi ngờ vắng mặt trong tiệc mừng?

Phương Linh
Chia sẻ

Nhiều người có mặt tại hiện trường đã đăng ảnh với Diệp Âm, nhưng Vương Nhất Bác là người duy nhất vắng mặt.

Vào tối thứ 7, Street Dance 4 đã tổ chức buổi phát sóng trực tiếp trận chung kết. Buổi phát sóng trực tiếp này cũng kéo dài vài tiếng đồng hồ, từ 3 giờ chiều đến sáng Chủ nhật và nhiều người đã kiệt sức. 

Đó thực sự là cuộc chiến căng thẳng, mỗi một tuyển thủ đều rất giỏi, trước khi toàn đội của Vương Nhất Bác được thăng cấp cũng khiến mọi người kinh ngạc. Nhiều thành viên nổi bật của đội này nằm trong đội của Vương Nhất Bác chẳng hạn như Diệp Âm, Dương Khải và Bouboo.

Năm ngoái, Bouboo rất tiếc vì không giành được quán quân và để thua Dương Khải, Dương Khải đã trở thành quán quân của mùa 3. Tuy nhiên, đến mùa 4, Bouboo lại bị loại, quán quân lần này cũng là đội của Vương Nhất Bác, Diệp Âm. 

Anh rất tốt về động tác, vì trước đây anh cũng từng là quán quân của Street dance of China, lần này, anh trở lại sân khấu một lần nữa và trở thành quán quân của Street dance of China mùa thứ 4. Anh ấy đang điệu nhảy đường phố duy nhất. Đối với nhà vô địch kép này, nhiều người đã vô cùng sốc trước sự xuất sắc của anh.

Dù không giành được chức vô địch nhưng Bouboo đã rất hào hứng ôm chầm lấy Diệp Âm, có lẽ trong lòng anh còn rất nhiều tiếc nuối, Bouboo từng nói rằng anh đã giành được rất nhiều chức vô địch, nhưng đây điều duy nhất anh không làm được.

Diệp Âm giành chức vô địch cho Vương Nhất Bác. Các thành viên trong đội của Vương Nhất Bác đều rất đoàn kết, mọi người tiến tới ôm nhau vui vẻ xếp thành vòng tròn, không còn hơi non nớt như năm ngoái nữa, Vương Nhất Bác cũng đã trưởng thành và tiến bộ hơn rất nhiều khi phát biểu nhận giải. 

Trận chung kết Street Dance 4 lần này cũng rất hồi hộp, từ đầu cuộc thi đến chung kết, hiệp nào cũng giống như một cuộc chiến cổ tích. Sau đó, có một bữa tiệc ăn mừng. Nhiều người có mặt tại hiện trường đã đăng ảnh với Diệp Âm, nhưng Vương Nhất Bác là người duy nhất vắng mặt. 

Còn trưởng nhóm, Vương Nhất Bác, có lịch trình nào khác không? Chúng ta đều biết về lịch trình gần đây của anh. Công việc rất bận, hầu như anh không có thời gian nghỉ ngơi.

Mặc dù rất nhiều người chơi xuất sắc bị loại nhưng cuối cùng mọi người cũng muốn chụp ảnh chung với Vương Nhất Bác. Quán quân Street Dance lần này thuộc về đội của Vương Nhất Bác, tin rằng trong lòng anh cũng vô cùng tự hào và hãnh diện, nhưng có chút tiếc nuối! Bouboo lại bị loại, nên trong lòng Bouboo, đây là điều duy nhất hối tiếc!

Chia sẻ

Bài viết

Phương Linh

Tin mới nhất