Âm Nhạc

Dân Hàn nghe gì năm 2020: BTS tiếp tục thống trị

Thịnh Phạm - CTV
Chia sẻ

Ngày 15/12, trang nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc - Melon đã công bố loạt ca khúc thống trị nền tảng của họ, đó là?

Ngày 15/12, trang nghe nhạc lớn nhất Hàn Quốc - Melon đã công bố loạt ca khúc thống trị nền tảng của họ. Ở BXH các ca khúc có lượng nghe nhiều nhất - đại diện cho việc người Hàn nghe gì trong năm 2020, BTS đã thống trị hai vị trí đầu với On (250,9 triệu lượt nghe) và Dynamite (202,3 triệu). Điều đáng nói là bản hit Dynamite mới chỉ được nhóm nhạc nam giới thiệu vào tháng 9 vừa qua.

Dân Hàn nghe gì năm 2020: BTS tiếp tục thống trị Ảnh 1
BTS đã thống trị hai vị trí đầu của BXH các ca khúc được nghe nhiều nhất, với On (250,9 triệu lượt nghe) và Dynamite (202,3 triệu).

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Zico với bản hit Any Song - 170,5 triệu lượt nghe, tiếp tục là BTS với ca khúc Black Swan - 170,1 triệu lượt nghe và ca khúc duy nhất của IU trong năm 2020, hợp tác cùng với Suga - Eight (164,8 triệu lượt nghe). Ở BXH lượng nghe độc nhất (chỉ tính 1 lượt nghe từ 1 tài khoản), 8 bài hát được gọi tên đến 8 nghệ sĩ hoàn toàn khác nhau. Vị trí đầu bảng không có gì bất ngờ, thuộc về Any Song của Zico với 4,7 triệu lượt nghe.

Dân Hàn nghe gì năm 2020: BTS tiếp tục thống trị Ảnh 2
Any Song của Zico thống trị BXH lượng nghe độc nhất với 4,7 triệu lượt nghe.

Các vị trí còn lại là IU với Eight, phiên bản mới của Aloha do Jo Jung Suk thể hiện, Beach Again của nhóm nhạc dự án SSAK3, Dynamite của BTS,... Ở BXH bài hát từ các nhóm nhạc tân binh, Cravity đã thống trị tới 4/5 vị trí của top 5 - thể hiện sức mạnh của nhóm. Treasure đã xuất sắc có được vị trí thứ 4 với ca khúc Boy.

Dân Hàn nghe gì năm 2020: BTS tiếp tục thống trị Ảnh 3
Cravity đã thống trị tới 4/5 vị trí BXH bài hát từ các nhóm nhạc tân binh - thể hiện sức mạnh của nhóm

Chúc mừng các nhóm nhạc với thành tích trên trang nghe nhạc Melon.

Chia sẻ

Bài viết

Thịnh Phạm - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất