Âm Nhạc

Dàn ca sĩ nhí đình đám một thời: Xuân Mai yên bề gia thất, Bé Châu thay đổi khó nhận ra

Minh Quân
Chia sẻ

Xuân Mai, Bé Châu, Xuân Nghi,... là những cái tên gắn liền với tuổi thơ nhiều khán giả.

Cách đây nhiều năm, một thế lực "ca sĩ nhí" đã hoạt động vô cùng mạnh mẽ tại showbiz Việt. Một số tên tuổi có thể nhắc đến như: Bé Xuân Mai, Bé Châu, Xuân Nghi,... đều là những ký ức khó quên với nhiều khán giả.

Việc nổi tiếng quá sớm cũng chính là lý do khiến sự nghiệp của những ca sĩ nhí này bị đánh giá "sớm nở chóng tàn", để giờ đây khi nhìn lại khán giả mới bất giác nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như thế.

 

"Con còn bé bé" Xuân Mai và cuộc sống yên bề gia thất tại Mỹ

Nổi tiếng vang bóng một thời ở đầu năm 2000 với các ca khúc như: Mẹ yêu không nào, Con cò bé bé, Cháu yêu bà... Có thể nói tại thời điểm huy hoàng đó, Xuân Mai được mệnh danh là thần đồng âm nhạc. Những bài hát được phát hành của thần đồng âm nhạc sinh năm 1996 luôn trong trạng thái "cháy hàng".

Thế nhưng, thời gian sau Xuân Mai ngày càng ít xuất hiện và không ra thêm một sản phẩm âm nhạc nào nữa. Người hâm mộ lúc đó đón nhận tin giọng ca trời phú này đã sang Mỹ định cư, tạm gác lại công việc ca hát vì gia đình muốn con gái mình tập trung vào việc học. Cô theo gia đình mình sang nước ngoài định cư khi còn học cấp một.

Năm 2016 Xuân Mai bất ngờ thông báo đã kết hôn và làm mẹ khi mới hơn 20 tuổi. Sau 2 năm cô tiếp tục hạ sinh bé thứ 2, vào cuối năm nữ ca sĩ nhí chia sẻ gia đình đã chào đón thiên thần thứ 3 trước sự ngỡ ngàng của khán giả.

Năm 2016, nữ ca sĩ bất ngờ thông báo kết hôn và làm mẹ ở tuổi 21. Trong thời gian này, cô vẫn đi hát ở những sự kiện nhỏ tại Mỹ nhưng không có gì nổi bật. 

Đến năm 2018, sau khi hạ sinh bé thứ 2, Xuân Mai trở lại hoạt động nghệ thuật với vai trò diễn viên. Nữ ca sĩ tham gia phim truyền hình Cali Mùa Hoa Vàng. Nhiều khán giả đã dành sự khen ngợi trước lỗi diễn xuất tự nhiên của Xuân Mai, bên cạnh đó cô cũng nhận không ít lời chê bai vì ngoại hình tăng cân quá đà.

Cuối năm 2018, cô tiếp tục hạ sinh thêm bé gái thứ 3. Hiện tại, nữ ca sĩ có cuộc sống bình yên cùng chồng và 3 nhóc tỳ ở xứ sở cờ hoa. Xuân Mai của tuổi 26, dù ngoại hình có phần mũm mĩm, nước da đã xuất hiện vết đồi mồi nhưng thần sắc vẫn luôn rạng ngời, tươi tắn cùng cuộc sống hôn nhân viên mãn.

Xuân Nghi:Xinh đẹp hết nấc và sự nghiệp âm nhạc đầy tiềm năng

Xuân Nghi sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật (bố là nhạc sĩ Duy Thoán, mẹ là ca sĩ Minh Ngọc). Năm 9 tuổi, cô ra mắt album Xuân Nghi – Tiếng Hát Thiên Thần Nhỏ và phát hành liên tục 5 album trong khoảng thời gian từ 2005 – 2010.

Năm 16 tuổi, Xuân Nghi quyết định sang Mỹ khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Nữ ca sĩ tâm sự: "Lúc đó tôi 16 tuổi, đang tìm hướng đi cho riêng mình nên được qua Mỹ tôi thấy rất vui và hào hứng. Qua đây mục đích của tôi là đi học, trau dồi thêm để ổn định sự nghiệp. Mấy năm đầu tiên qua Mỹ giống như là phim vậy, tôi được đi học văn hóa, học nhạc, chơi ban nhạc và đi diễn khắp nơi. Không ai biết tôi là ai, giống như bắt đầu một cuộc sống mới. Khi ra đường tôi muốn làm gì làm, không cần phải trang điểm hay mặc đẹp… tôi rất là thích điều đó.

Tôi cảm thấy mình rất may mắn, nhưng cũng sợ mình sẽ dựa dẫm và ỷ y vào những cái trời ban đó, nên tự biết càng phải cố gắng hơn. Thời cấp 3, công việc đầu tiên của tôi là đi bưng phở, bán trà sữa, dạy tiếng Anh cho người già... tôi làm hết tất cả các việc. Thật sự khoảng thời gian mới qua gia đình cũng khó khăn lắm, tôi đều phải trải qua hết".

Sau những nỗ lực, hiện Xuân Nghi đang là nhà sản xuất âm nhạc. Bên cạnh đó, cô cũng làm marketing cho nhiều nhãn hàng. Giọng ca sinh năm 1994 cho biết bản thân rất đam mê âm nhạc, tuy nhiên cô nhận ra sau nhiều năm đeo đuổi, Xuân Nghi lại thích trở thành người viết nhạc, làm bầu show và đào tạo các tài năng âm nhạc.

Bé Châu - "Thần đồng âm nhạc" một thời giờ lao đao

Ca sĩ Nguyễn Huy (nghệ danh Bé Châu, sinh năm 1997) nổi lên như một hiện tượng âm nhạc trong những năm đầu thập niên 2000. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng nên từ năm lên 3 tuổi, Bé Châu đã tham gia biểu diễn ở nhiều sân khấu ở các tỉnh thành.

Thời điểm đó, Bé Châu được nhiều khán giả ưu ái với danh xưng "Thần đồng âm nhạc" vì tuổi còn nhỏ nhưng có thể hát được nhiều thể loại âm nhạc và khả năng vũ đạo bắt mắt.

Tên tuổi Bé Châu khi đó không hề kém cạnh đàn anh đàn chị, có thông tin còn cho rằng cát-xê của nam ca sĩ nhí cao ngất ngưởng khi tham gia các đêm diễn cùng Hoài Linh, Việt Hương.

Sau 15 năm nổi tiếng, trải qua không ít biến cố và thăng trầm, Thần đồng âm nhạc 'Bé Châu' Nguyễn Huy giờ đây đã thay đổi khá nhiều, từ diện mạo đến cuộc sống. 

Vài năm qua, anh trở lại hoạt động nhiều hơn qua các gameshow ca hát tuy nhiên không còn gây được nhiều ấn tượng. Tuy nhiên, để trang trải cho gia đình nên nam ca sĩ vẫn phải gắng gượng dù hiện tại, do tình hình sức khỏe nên không thể hát được những dòng nhạc như xưa.

Nguyễn Huy thừa nhận mình đã hết thời, khán giả không còn quan tâm. Tuy nhiên, với tình yêu nghệ thuật, nam ca sĩ cho biết sẽ cố gắng theo đuổi và cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc nếu đủ điều kiện.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin mới nhất