Nhiều năm trước, khi See tình của Hoàng Thùy Linh bất ngờ tạo nên cơn sốt trên các nền tảng video ngắn toàn cầu, giới quan sát từng xem đó là một “hiện tượng hiếm có” của nhạc Việt. Ca khúc mang màu sắc disco pha âm hưởng dân gian không chỉ phủ sóng mạnh mẽ tại châu Á mà còn len lỏi vào thị trường Âu - Mỹ, trở thành nhạc nền cho hàng loạt video triệu view. Thành công ấy từng được ví như một dấu mốc đặc biệt, khi một sản phẩm thuần Việt có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến khán giả quốc tế.
Trong một thời gian dài, nhiều người tin rằng vị thế của See tình gần như “độc tôn” trong danh sách những bản hit Việt tạo hiệu ứng toàn cầu. Thế nhưng, thị trường nhạc số vốn luôn vận động bất ngờ. Gần đây, một cái tên khác bất ngờ xuất hiện, tạo nên làn sóng lan tỏa không kém trên mạng xã hội quốc tế.
Cụ thể, cộng đồng mạng toàn cầu đang rộ lên trào lưu mang tên “cortisol dance”. Hiểu một cách đơn giản, đây là điệu nhảy với các động tác uyển chuyển, tiết chế, hướng đến việc giải tỏa căng thẳng và giúp cơ thể đạt trạng thái thư giãn, cân bằng. Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm đến sức khỏe tinh thần, xu hướng này nhanh chóng được hưởng ứng mạnh mẽ.
Điều đáng chú ý, bản nhạc được lựa chọn làm nền cho trào lưu lại là Ai đưa em về, ca khúc của bộ đôi nghệ sĩ Việt TIA Hải Châu và Lê Thiện Hiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, phiên bản sử dụng cho trào lưu “Low cortisol dance” đã vượt mốc 60.000 lượt sử dụng trên các nền tảng video ngắn và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh khi xu hướng vẫn đang trong giai đoạn cao trào.
Sự bùng nổ của Ai đưa em về khiến nhiều người liên tưởng đến hành trình của See tình trước đó. Cả hai ca khúc đều không phải những sản phẩm “vừa ra mắt đã gây bão”. Trái lại, chúng có quãng thời gian khá dài tồn tại trong đời sống âm nhạc trước khi bất ngờ được “kích hoạt” bởi các nền tảng mạng xã hội. Chính yếu tố ngẫu nhiên nhưng đầy tính cộng hưởng của cộng đồng người dùng đã tạo nên bước ngoặt, đưa ca khúc vượt khỏi biên giới quốc gia.
Về hai nghệ sĩ đứng sau bản hit mới nổi, TIA Hải Châu là gương mặt quen thuộc với khán giả trẻ nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, giàu màu sắc cá nhân. Cô theo đuổi hình ảnh nghệ sĩ độc lập, chú trọng yếu tố cảm xúc và sự tự do trong sáng tạo, từng ghi dấu ấn với các bản hit như: Ai đưa em về, In The Dark,...
Trong khi đó, Lê Thiện Hiếu được biết đến là ca sĩ-nhạc sĩ sở hữu tư duy âm nhạc linh hoạt, từng ghi dấu ấn qua nhiều sản phẩm mang màu sắc pop pha trộn R&B. Anh gây chú ý từ các cuộc thi âm nhạc trước khi từng bước xây dựng sự nghiệp sáng tác và biểu diễn chuyên nghiệp.
Sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc này đã tạo nên Ai đưa em về, một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng, bắt tai, đủ tinh tế để phù hợp với không gian thư giãn mà trào lưu “cortisol dance” hướng tới. Việc ca khúc được cộng đồng quốc tế đón nhận cho thấy tiềm năng rộng mở của nhạc Việt trong thời đại số, nơi thuật toán và sức sáng tạo của người dùng có thể thay đổi hoàn toàn số phận một sản phẩm.
Từ See tình đến Ai đưa em về, câu chuyện chung được rút ra là: khi chất liệu âm nhạc đủ khác biệt và cảm xúc đủ chạm, ranh giới địa lý dường như không còn là giới hạn quá lớn đối với nghệ sĩ Việt.