Âm nhạc

Cuộc chiến pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin bước sang giai đoạn mới

Thanh Phúc

HYBE chưa buông vụ kiện Min Hee Jin, phán quyết gây chú ý sắp được xem xét lại.

Cuộc tranh chấp pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin, cựu CEO công ty ADOR, tiếp tục có diễn biến mới khi Tòa án cấp cao Seoul lên lịch mở phiên điều trần phúc thẩm đầu tiên vào tháng 12. Vụ kiện tập trung vào tính hợp lệ của việc chấm dứt thỏa thuận cổ đông giữa hai bên, đồng thời liên quan đến quyền bán cổ phần của nữ cựu lãnh đạo.

Theo thông tin từ giới luật sư ngày 16/10, phiên điều trần đầu tiên tại Tòa án cấp cao Seoul dự kiến diễn ra lúc 14h40 ngày 17/12, theo giờ Hàn Quốc. Đây là bước tiếp theo sau khi HYBE không đồng tình với phán quyết của tòa sơ thẩm và quyết định kháng cáo.

Cuộc chiến pháp lý giữa HYBE và Min Hee Jin bước sang giai đoạn mới Ảnh 1

Trước đó, ngày 12/2, Phòng Hòa giải dân sự số 31 thuộc Tòa án quận trung tâm Seoul đã bác bỏ yêu cầu của HYBE trong vụ kiện xác nhận chấm dứt thỏa thuận cổ đông. Tòa đồng thời yêu cầu tập đoàn giải trí này chịu chi phí tố tụng. Không chấp nhận kết quả trên, HYBE tiếp tục theo đuổi vụ việc tại cấp xét xử cao hơn.

Trọng tâm tranh chấp nằm ở việc HYBE có đủ căn cứ để đơn phương chấm dứt thỏa thuận cổ đông hay không, cũng như liệu Min Hee Jin có quyền thực hiện quyền chọn bán cổ phần theo thỏa thuận hay không.

HYBE cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó có cáo buộc Min Hee Jin tìm cách đưa ADOR và nhóm nhạc NewJeans ra khỏi sự kiểm soát của tập đoàn. Ngược lại, nữ cựu CEO phủ nhận việc vi phạm các điều khoản đã ký kết, đồng thời khẳng định quyền bán cổ phần của mình được thực hiện trong thời gian thỏa thuận vẫn còn hiệu lực.

Trong phán quyết sơ thẩm, tòa án ghi nhận Min Hee Jin từng tìm cách giúp ADOR hoạt động độc lập. Tuy nhiên, hành động này không được đánh giá là vi phạm hợp đồng nghiêm trọng đến mức đủ cơ sở để chấm dứt thỏa thuận cổ đông. Đây cũng là điểm quan trọng trong cuộc tranh luận pháp lý mà hai bên sẽ tiếp tục theo đuổi tại phiên phúc thẩm.

Về phía Min Hee Jin, đại diện của bà xác nhận sẽ tham gia quá trình xét xử sắp tới trên cơ sở các tình tiết khách quan và nguyên tắc pháp luật mà tòa sơ thẩm đã viện dẫn. Tuyên bố này cho thấy phía nữ cựu CEO tiếp tục bảo vệ lập trường của mình trước những lập luận từ HYBE.

Trong khi đó, tranh chấp về quyền chọn bán cổ phần vẫn chưa khép lại. Ở vụ kiện riêng liên quan đến vấn đề này, tòa sơ thẩm từng tuyên HYBE phải bồi thường cho Min Hee Jin khoảng 25,5 tỷ won. Thời điểm mở phiên phúc thẩm của vụ kiện quyền chọn bán hiện vẫn chưa được xác định.

Với lịch xét xử mới được công bố, cuộc đối đầu giữa HYBE và cựu lãnh đạo ADOR tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt trong bối cảnh tranh chấp xoay quanh quyền kiểm soát ADOR và những vấn đề liên quan đến NewJeans vẫn chưa hoàn toàn được giải quyết.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI