Buổi hòa nhạc kỷ niệm 25 năm của Emperor Entertainment Group (25+ EEG) đang trở thành tâm điểm tranh cãi tại Hồng Kông (Trung Quốc) khi hàng loạt vấn đề phát sinh trong đêm diễn thứ hai khiến khán giả vô cùng thất vọng. Từ việc Hins Cheung đột ngột hủy biểu diễn, phần trình diễn bị cho là sơ sài của dàn nghệ sĩ đình đám cho đến những tiếng hô "đòi hoàn tiền" vang lên ngay tại sân khấu, sự kiện vốn được kỳ vọng là cột mốc hoành tráng của Emperor Entertainment Group lại đang đối diện làn sóng chỉ trích dữ dội.
Concert quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí Hồng Kông như Dung Tổ Nhi (Joey Yung), Tạ Đình Phong (Nicholas Tse), Cổ Cự Cơ (Leo Ku), Twins hay Trần Vỹ Đình (William Chan). Tuy nhiên, thay vì nhận được những lời khen về quy mô và chất lượng, đêm diễn lại liên tục bị khán giả "réo tên" vì khâu tổ chức thiếu chuyên nghiệp.
Tâm điểm của mọi tranh cãi là việc Hins Cheung bất ngờ rút khỏi concert thứ hai với lý do sức khỏe, cụ thể là bị đau tai đột ngột sau đêm diễn đầu tiên. Thông tin này nhanh chóng gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Một bộ phận người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ đã gặp vấn đề do hiệu ứng pháo hoa trên sân khấu gây ảnh hưởng đến tai, thậm chí chia sẻ video cho thấy anh vẫn cố gắng hoàn thành phần trình diễn dù giọng hát có dấu hiệu bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại nghi ngờ đây chỉ là lời giải thích nhằm "giữ thể diện" cho cả nghệ sĩ lẫn công ty quản lý. Một số bài đăng còn cho rằng việc Hins Cheung bị loại khỏi concert có thể liên quan đến những tranh cãi trước đó xoay quanh nam ca sĩ, khiến Emperor Entertainment buộc phải xử lý gấp nhằm tránh ảnh hưởng đến các nghệ sĩ còn lại.
Những đồn đoán càng trở nên căng thẳng khi truyền thông Hồng Kông đưa tin theo hướng đặt dấu hỏi về thời điểm Hins Cheung đột ngột đổ bệnh. Không ít ý kiến cho rằng công ty đang "hy sinh" một nghệ sĩ để bảo vệ toàn bộ chương trình cũng như tránh scandal lan rộng.
Dẫu vậy, nhiều fan của Hins Cheung lại lên tiếng bảo vệ thần tượng. Họ cho rằng nếu thực sự muốn né tránh, nam ca sĩ đã không tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ hay duy trì tinh thần sẵn sàng biểu diễn. Ngoài ra, thông báo từ phía công ty bị đánh giá là thiếu rõ ràng và không đủ thuyết phục, càng khiến công chúng thêm nghi ngờ về những gì đang diễn ra phía sau hậu trường.
Không chỉ dừng lại ở sự vắng mặt của Hins Cheung, concert còn bị khán giả phản ứng vì thời lượng đêm diễn thứ hai ngắn hơn khoảng 40 phút so với đêm đầu tiên. Nhiều người cho rằng ban tổ chức hoàn toàn không có phương án dự phòng sau khi Hins Cheung hủy show.
Đáng chú ý, phần trình diễn của Dung Tổ Nhi và Tạ Đình Phong cũng bị nhận xét quá ngắn ngủi. Sau khi Tạ Đình Phong kết thúc tiết mục, đèn sân khấu bất ngờ bật sáng khiến khán giả tưởng encore sắp diễn ra. Hàng nghìn người đã hò reo suốt gần 10 phút chờ nghệ sĩ trở lại sân khấu nhưng cuối cùng không có bất kỳ màn biểu diễn bổ sung nào xuất hiện.
Sự hụt hẫng khiến nhiều khán giả tức giận. Một số người thậm chí tụ tập gần khu vực điều khiển chương trình để la ó và yêu cầu hoàn tiền ngay tại concert, tạo nên khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Ngoài thời lượng chương trình bị cắt giảm, chất lượng biểu diễn cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng concert thiếu sự đầu tư về dàn dựng lẫn vũ đạo. Trong số các nghệ sĩ tham gia, Cổ Cự Cơ được nhận xét là người hiếm hoi thể hiện sự nhiệt tình trên sân khấu dù anh đang gặp vấn đề về cổ họng.
Trong khi đó, Dung Tổ Nhi được cho là đã bị bỏng do pháo hoa ở đêm diễn đầu tiên nên phần tương tác với khán giả ở ngày thứ hai khá hạn chế. Một số người mua vé giá cao cũng bức xúc vì tầm nhìn bị che khuất, gần như không thể quan sát rõ sân khấu.
Đặc biệt, màn trình diễn của Twins trở thành tâm điểm chỉ trích khi nhiều cư dân mạng cáo buộc Thái Trác Nghiên (Charlene Choi) hát nhép quá lộ liễu. Một số video lan truyền trên mạng cho thấy âm thanh và khẩu hình không khớp nhau, thậm chí giọng hát vang lên trước khi nữ ca sĩ kịp cầm micro. Trong khi đó, Chung Hân Đồng (Gillian Chung) lại được cho là hát live rõ ràng hơn.
Dù một bộ phận khán giả bênh vực rằng Twins sử dụng hình thức hát nửa live để đảm bảo khả năng vừa hát vừa nhảy, nhiều người vẫn đánh giá phần phối bè được chỉnh âm lượng quá lớn, khiến tiết mục thiếu chân thực.
Điều khiến công chúng thất vọng hơn cả là việc concert kỷ niệm 25 năm vốn được quảng bá như một "đại tiệc gia đình" của Emperor Entertainment lại thiếu những khoảnh khắc mang tính biểu tượng. Không có màn hợp ca hoành tráng của dàn nghệ sĩ, không có nghi thức cắt bánh sinh nhật hay các tiết mục đặc biệt đúng nghĩa một lễ kỷ niệm. Toàn bộ chương trình bị nhận xét như một buổi diễn "chắp vá", thiếu cảm xúc và thiếu sự chuẩn bị.
Trong khi sân khấu hỗn loạn, hậu trường chương trình cũng được cho là xảy ra nhiều vấn đề. Có thông tin cho rằng giám đốc âm nhạc từng vắng mặt trong quá trình chuẩn bị, còn Trần Vỹ Đình thậm chí không hề biết chắc mình sẽ tham gia biểu diễn cho đến phút cuối.
Hiện tại, nhiều khán giả sở hữu vé xem concert đã tuyên bố sẽ gửi đơn khiếu nại lên Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Hồng Kông nhằm yêu cầu đảm bảo quyền lợi. Với quy mô và danh tiếng của Emperor Entertainment, sự cố lần này rõ ràng đang tạo nên cú ảnh hưởng không nhỏ đến hình ảnh của công ty trong mắt công chúng.