Buổi hòa nhạc gần đây của BTS không chỉ đơn thuần là một sự kiện âm nhạc, mà còn trở thành “tấm gương phản chiếu” những bất cập kéo dài của ngành công nghiệp biểu diễn trực tiếp tại Hàn Quốc. Dù là một trong những nhóm nhạc lớn nhất thế giới, BTS vẫn phải lựa chọn khởi động tour diễn toàn cầu tại Khu liên hợp thể thao Goyang, một sân vận động ngoài trời đã cũ, thiếu mái che và tồn tại nhiều hạn chế về cơ sở vật chất.
Trong bối cảnh K-pop liên tục mở rộng tầm ảnh hưởng, nhu cầu tổ chức các buổi hòa nhạc quy mô lớn tăng mạnh chưa từng có. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ The New York Times, Hàn Quốc lại đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các địa điểm đạt chuẩn quốc tế. Điều này đặt ra một nghịch lý: quốc gia xuất khẩu văn hóa đại chúng hàng đầu thế giới lại không đủ không gian để phục vụ chính các nghệ sĩ của mình.
Sân vận động Goyang, với sức chứa khoảng 40.000 chỗ, từng là công trình gặp nhiều khó khăn tài chính và ít được sử dụng trong suốt nhiều năm. Thế nhưng hiện tại, nơi đây lại trở thành lựa chọn gần như “bất đắc dĩ” cho các công ty giải trí. Đại diện đơn vị quản lý cho biết, nhiều đơn vị tổ chức concert thừa nhận “không còn nơi nào khác để đi”, buộc phải chấp nhận những địa điểm chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn.
Thực tế, không chỉ riêng BTS, mà nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng từng phải cân nhắc hoặc thậm chí bỏ qua Hàn Quốc trong các tour diễn châu Á. Các chuyên gia trong ngành cho biết những cái tên như Madonna, Adele hay gần đây là Taylor Swift đều không lựa chọn Seoul làm điểm dừng chân, phần lớn do thiếu các sân vận động đủ lớn và phù hợp về kỹ thuật.
Trong khi đó, nhu cầu thị trường lại tăng trưởng mạnh mẽ. Doanh thu bán vé concert tại Hàn Quốc năm qua đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ USD, tăng gần 20% so với năm trước. Riêng khu vực đô thị Seoul với hơn 25 triệu dân đang chứng kiến làn sóng quan tâm đến nhạc sống ngày càng cao, khiến áp lực lên hạ tầng biểu diễn càng thêm trầm trọng.
Tình hình càng trở nên khó khăn khi nhiều địa điểm lớn tạm ngưng hoạt động. Sân vận động Olympic Jamsil, một trong những địa điểm biểu diễn lớn nhất đang trong quá trình cải tạo kéo dài. Trong khi đó, Sân vận động World Cup Seoul bị hạn chế tổ chức concert do lo ngại ảnh hưởng đến mặt cỏ phục vụ bóng đá chuyên nghiệp. Điều này khiến số lượng địa điểm có thể tổ chức các show trên 30.000 khán giả, mức tối thiểu để đảm bảo lợi nhuận ngày càng khan hiếm.
Hệ quả trực tiếp là giá vé tăng cao và thị trường vé chợ đen bùng phát. Trong một sự kiện fan meeting gần đây, người hâm mộ phải trả mức giá cao gấp nhiều lần giá gốc chỉ vì quy mô địa điểm quá nhỏ so với nhu cầu. Điều này không chỉ tạo gánh nặng tài chính mà còn làm giảm trải nghiệm của khán giả.
Trong bối cảnh đó, những địa điểm tưởng chừng “lỗi thời” như sân vận động Goyang lại bất ngờ hồi sinh. Chỉ trong hai năm qua, nơi đây đã đón hàng loạt nghệ sĩ quốc tế như BLACKPINK, Coldplay, Oasis hay Travis Scott. Dù đã được cải thiện phần nào về hạ tầng, sân vận động này vẫn tồn tại nhiều bất cập như thời gian di chuyển dài, hạn chế về âm thanh và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.
Buổi biểu diễn của BTS là minh chứng rõ nét nhất. Trong ngày tổng duyệt, hệ thống âm thanh không thể vận hành hết công suất do trùng giờ học của một trường trung học gần đó. Và đến đêm diễn chính thức, nhóm nhạc phải trình diễn dưới cơn mưa lớn, một điều hiếm thấy với các show diễn tầm cỡ quốc tế.
Trong dài hạn, Hàn Quốc đã lên kế hoạch xây dựng thêm các địa điểm biểu diễn mới, nhưng tiến độ bị trì hoãn bởi chi phí cao, tranh chấp pháp lý và rào cản hành chính. Một số dự án thậm chí bị lùi đến tận năm 2030, khiến bài toán hạ tầng tiếp tục rơi vào bế tắc.
Khi K-pop vẫn đang trên đà chinh phục thế giới, câu chuyện BTS biểu diễn dưới mưa tại một sân vận động cũ không chỉ là một khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn là lời cảnh báo rõ ràng: nếu không kịp thời đầu tư hạ tầng, “cường quốc văn hóa” Hàn Quốc có thể đánh mất lợi thế ngay trên sân nhà.