Việc săn vé concert Kpop chưa bao giờ dễ dàng, nhưng trong những năm gần đây, thử thách ấy còn trở nên "khốc liệt" hơn khi giá vé liên tục leo thang. Quy mô sản xuất ngày càng hoành tráng, xu hướng lưu diễn tại các sân vận động lớn cùng tác động của lạm phát toàn cầu đang khiến nhiều người hâm mộ phải tự hỏi: đâu là giới hạn hợp lý cho một tấm vé xem thần tượng biểu diễn?
Mới đây, vé đặt trước dành cho fanclub chính thức của tour diễn vòng quanh thế giới ARIRANG của BTS vừa mở bán đã nhanh chóng ghi nhận hơn 100.000 người xếp hàng trực tuyến chỉ trong ít phút. Ba đêm diễn tại Goyang (tỉnh Gyeonggi) vào tháng 4 bán sạch gần như ngay lập tức, đánh dấu màn trở lại được mong chờ nhất của nhóm sau gần bốn năm tạm ngừng hoạt động.
Sự cạnh tranh gay gắt khiến không ít fan bị "vượt mặt" chỉ trong tích tắc, dù đã sở hữu quyền mua sớm. Hàng chục nghìn người phải chờ đợi trong vô vọng, phản ánh rõ sức hút bền bỉ của BTS cũng như thực tế ngày càng khắc nghiệt của thị trường vé Kpop.
Không chỉ khó mua, giá vé cũng khiến nhiều người choáng váng. Vé đắt nhất cho concert BTS tại Goyang chạm mốc 264.000 won (khoảng 183 USD), tăng 20% so với gói soundcheck trị giá 220.000 won của tour "Permission to Dance on Stage" năm 2022. Nếu so với năm 2018, khi vé hạng cao cấp chỉ khoảng 110.000 won, mức tăng đã lên tới 240%.
BTS không phải trường hợp cá biệt. Việc vé concert Kpop vượt ngưỡng 200.000 won dần trở thành "tiêu chuẩn mới" tại các công ty giải trí lớn. Năm 2022, BTS là nhóm đầu tiên giới thiệu gói "soundcheck cao cấp", cho phép khán giả vào xem buổi tổng duyệt trước giờ diễn. Mô hình này nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ và công ty khác áp dụng.
Nhóm nhạc nữ tân binh ILLIT (Belift Lab, trực thuộc HYBE) đang bán vé fan meeting cho chuyến lưu diễn đầu tiên vào tháng 3 với mức cao nhất 253.000 won. Trong khi đó, ENHYPEN cũng đưa ra mức giá tương tự tại chuỗi concert "Walk the Line" ở Công viên Olympic Seoul, với vé tổng duyệt 220.000 won và gói giao lưu lên tới 253.000 won, tăng khoảng 28% so với một năm trước.
Theo các chuyên gia trong ngành, việc tăng giá vé là xu hướng khó tránh khỏi. Concert Kpop hiện đại không còn đơn thuần là những buổi biểu diễn âm nhạc, mà đã trở thành "siêu sản phẩm giải trí" với màn hình LED khổng lồ, hệ thống âm thanh - ánh sáng tối tân và thiết kế sân khấu phức tạp. Tất cả đều kéo theo chi phí sản xuất đội lên đáng kể.
Lạm phát toàn cầu cũng góp phần làm tăng chi phí vận hành, từ thuê thiết bị, vận chuyển, hậu cần đến tiền lương cho đội ngũ kỹ thuật. Đặc biệt, xu hướng tổ chức concert tại sân vận động hoặc nhà thi đấu mái vòm càng đẩy chi phí an ninh và nhân sự lên cao.
Khu liên hợp thể thao Goyang - nơi BTS tổ chức concert có sức chứa lên tới 50.000 khán giả, gấp khoảng ba lần so với các địa điểm Kpop phổ biến như Gocheok Sky Dome hay KSPO Dome. Điều này đồng nghĩa với yêu cầu nghiêm ngặt hơn về an toàn, an ninh và hậu cần, kéo theo chi phí vận hành tăng mạnh.
Dù giá vé tại Hàn Quốc liên tục lập đỉnh, nhiều ý kiến cho rằng chúng vẫn "mềm" hơn so với các thị trường lớn khác. Tại Nhật Bản, vé VIP cho tour thế giới của BTS có giá từ 45.000 yên (khoảng 292 USD), trong khi vé hạng S tiêu chuẩn từ 25.000 yên. Ở Bắc Mỹ, mức giá còn cao hơn đáng kể. Tại Mỹ, vé hạng cao cấp có thể lên tới 800 USD, tùy vị trí chỗ ngồi. Riêng tại New Jersey, giá niêm yết dao động từ khoảng 84 USD đến 787 USD.
Grace Kao, một fan BTS sống tại New Jersey, chia sẻ: "Ở Hàn Quốc, giá vé concert của BTS với tôi vẫn còn khá rẻ. Tại Mỹ, chúng tôi thường phải mua lại trên thị trường thứ cấp với mức giá rất cao. Tôi từng trả 644,36 USD (đã bao gồm thuế) cho một đêm diễn trong tour tại bờ Tây".
Khi Kpop ngày càng vươn tầm toàn cầu, các buổi concert cũng không ngừng được nâng cấp về quy mô và trải nghiệm. Tuy nhiên, đi kèm với đó là câu hỏi lớn dành cho người hâm mộ: liệu mức giá hiện tại có còn phù hợp với túi tiền của số đông?
Trong bối cảnh lạm phát và chi phí sinh hoạt tăng cao, cuộc đua săn vé không chỉ là cuộc chiến tốc độ, mà còn là bài toán tài chính cho mỗi fan. Đam mê vẫn còn đó, nhưng ranh giới giữa "trải nghiệm đáng giá" và "chi phí quá sức" ngày càng trở nên mong manh.