Giá cổ phiếu của "ông lớn" đứng sau thành công của BTS tiếp tục lao dốc, kéo theo giá trị tài sản của Chủ tịch Bang Si Hyuk sụt giảm mạnh và làm dấy lên nhiều lo ngại về triển vọng tăng trưởng của ngành công nghiệp K-pop.
Theo ghi nhận, cổ phiếu HYBE từng có thời điểm vượt mốc 410.000 won/cổ phiếu nhưng hiện chỉ còn dao động quanh ngưỡng 160.000 won, đồng thời liên tục thiết lập các mức đáy mới. Diễn biến này khiến không ít nhà đầu tư thất vọng, đặc biệt khi cổ phiếu của công ty từng được xem là một trong những lựa chọn hấp dẫn nhất trên thị trường giải trí Hàn Quốc.
Sự sụt giảm của giá cổ phiếu cũng tác động trực tiếp đến khối tài sản của Chủ tịch Bang Si Hyuk. Báo cáo mới nhất từ Viện CXO Hàn Quốc - đơn vị chuyên phân tích tài sản của lãnh đạo các tập đoàn lớn - cho biết nhà sáng lập HYBE là người chứng kiến mức giảm giá trị cổ phiếu lớn nhất trong quý II năm nay.
Cụ thể, lượng cổ phiếu do ông Bang Si Hyuk nắm giữ đã mất khoảng 1.405,8 tỷ won giá trị chỉ trong vòng một quý, tương đương mức giảm 35,8%. Đây là con số lớn nhất trong số các lãnh đạo thuộc 46 tập đoàn lớn được khảo sát, khiến giá trị tài sản của ông "bốc hơi" hơn 1 tỷ USD chỉ trong thời gian ngắn.
Điều đáng chú ý là đà lao dốc của cổ phiếu diễn ra ngay sau khi HYBE công bố báo cáo tài chính đầy ấn tượng. Trong quý II, doanh thu của công ty đạt khoảng 1.450 tỷ won, tăng hơn 105% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận hoạt động đạt 170,9 tỷ won, tăng gần 160%.
Kết quả này giúp HYBE trở thành công ty giải trí đầu tiên tại Hàn Quốc đồng thời vượt mốc 1.000 tỷ won doanh thu và 100 tỷ won lợi nhuận hoạt động chỉ trong một quý. Đây được xem là cột mốc chưa từng có trong lịch sử ngành giải trí xứ kim chi.
Tuy nhiên, những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn không đủ sức vực dậy niềm tin của giới đầu tư. Theo nhiều chuyên gia phân tích, thị trường đang quan tâm nhiều hơn đến triển vọng dài hạn thay vì kết quả kinh doanh hiện tại.
Một trong những nguyên nhân được nhắc đến nhiều nhất là lo ngại HYBE đang bước vào giai đoạn tăng trưởng chậm sau khi BTS tái hợp và hoàn thành các hoạt động quy mô lớn. Dù chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của nhóm góp phần tạo nên doanh thu kỷ lục cho công ty, không ít nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu HYBE còn có thể duy trì tốc độ tăng trưởng tương tự khi các hoạt động của BTS giảm nhiệt trong tương lai.
Bên cạnh đó, mảng tổ chức hòa nhạc - vốn được kỳ vọng trở thành động lực doanh thu mới - cũng khiến giới phân tích băn khoăn. Một số báo cáo cho rằng doanh thu từ các concert tăng mạnh nhưng tỷ suất lợi nhuận chưa đạt kỳ vọng, khiến hiệu quả kinh doanh thực tế không tương xứng với quy mô đầu tư. Chính điều này đã khiến nhiều công ty chứng khoán điều chỉnh giảm giá mục tiêu đối với cổ phiếu HYBE.
Không chỉ riêng HYBE, diễn biến này còn phản ánh những thách thức mà toàn ngành K-pop đang đối mặt. Doanh số bán album - nguồn thu chủ lực của các công ty giải trí - được cho là có dấu hiệu chững lại, trong khi dòng tiền trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang chuyển dịch sang các doanh nghiệp công nghệ và bán dẫn có tốc độ tăng trưởng cao hơn.
Áp lực đối với HYBE càng lớn hơn khi Chủ tịch Bang Si Hyuk vẫn đang đối mặt với cuộc điều tra liên quan đến nghi vấn cung cấp thông tin gây hiểu lầm cho nhà đầu tư trước thời điểm công ty niêm yết trên sàn chứng khoán. Dù vụ việc chưa có kết luận cuối cùng, những yếu tố này tiếp tục phủ bóng lên triển vọng của HYBE, khiến doanh nghiệp giải trí lớn nhất Hàn Quốc phải đối diện với bài toán khó về việc lấy lại niềm tin từ thị trường.