Một YouTuber Hàn Quốc đã gây chú ý khi đưa ra loạt cáo buộc nghiêm trọng nhằm vào Bang Si Hyuk, Chủ tịch tập đoàn giải trí HYBE. Trong buổi họp báo tổ chức ngày 6/3 tại quận Mapo, Seoul, người điều hành kênh K-Enter BigHit Archive cho rằng ông Bang đã lợi dụng vị thế của mình và sử dụng nhóm nhạc BTS như “tài sản thế chấp” để phục vụ các giao dịch tài chính, từ đó thu lợi bất chính lên tới hàng trăm triệu USD.
Buổi họp báo được tổ chức với sự tham gia của đội ngũ luật sư. YouTuber, được xác định bằng ký hiệu A, tuyên bố sẽ công khai những bằng chứng mà anh cho là liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp trong quá trình quản lý vốn và giao dịch tài chính của HYBE dưới thời Bang Si Hyuk.
Theo lời A, nguồn gốc của vụ việc bắt đầu từ tháng 5/2015 khi Signal Entertainment Group mua trái phiếu chuyển đổi trị giá 6 tỷ won do HYBE phát hành. Vào thời điểm đó, Bang Si Hyuk vừa giữ chức CEO vừa là thành viên hội đồng quản trị nội bộ của công ty. YouTuber cho rằng việc một lãnh đạo cấp cao tham gia vào các quyết định liên quan đến trái phiếu như vậy có thể tạo ra xung đột lợi ích.
Một nguồn tin được A trích dẫn cho biết nếu Signal thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần trong giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ của HYBE năm 2016, công ty này có thể nắm giữ tới 31,58% cổ phần HYBE và thu về khoản lợi nhuận khổng lồ trị giá hàng trăm tỷ won. Tuy nhiên, Signal cuối cùng đã không thực hiện quyền chuyển đổi mà chỉ nhận thanh toán sớm phần vốn gốc. Theo phía YouTuber, quyết định này bị cho là “khó hiểu”, đồng thời đặt ra nghi vấn rằng Bang Si Hyuk đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quản lý, gây thiệt hại cho cả Signal lẫn các cổ đông khác.
Không dừng lại ở đó, A còn cáo buộc Bang Si Hyuk đã tận dụng chính BTS để củng cố vị thế quản lý của mình. Cụ thể, vào ngày 26/5/2016, HYBE được cho là đã phát hành cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thể mua lại cho các pháp nhân mục đích đặc biệt như Weblink, với mức lợi nhuận bảo đảm 8% mỗi năm. Thỏa thuận này được cho là kèm theo điều khoản đặc biệt: nếu bất kỳ thành viên nào của BTS rời nhóm (trừ trường hợp qua đời), các nhà đầu tư có quyền yêu cầu hoàn trả ngay lập tức. Theo A, điều khoản này đồng nghĩa với việc biến nghệ sĩ, tài sản cốt lõi của công ty thành công cụ bảo đảm cho các thỏa thuận tài chính.
Thời điểm đó, BTS bắt đầu gặt hái thành công lớn trên thị trường quốc tế, giúp HYBE ghi nhận doanh thu khoảng 35,5 tỷ won và lợi nhuận hoạt động 10 tỷ won trong năm 2016. Dù vậy, A cho rằng thay vì huy động vốn theo cơ chế thông thường, HYBE lại phát hành các công cụ tài chính với điều khoản có lợi cho Weblink, qua đó làm suy yếu quyền lợi của cổ đông thiểu số.
Bên cạnh các giao dịch nói trên, Bang Si Hyuk còn bị cáo buộc đã cung cấp thông tin sai lệch cho một số nhà đầu tư, bao gồm các quỹ đầu tư mạo hiểm. Theo đó, ông được cho là từng khẳng định HYBE chưa có kế hoạch niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), khiến nhiều nhà đầu tư quyết định bán lại cổ phần. Tuy nhiên, trong cùng thời điểm, công ty được cho là vẫn âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch IPO. Sau khi HYBE chính thức lên sàn, một quỹ đầu tư liên quan đến cộng sự của Bang được cho là đã bán ra lượng lớn cổ phiếu, giúp ông thu lợi khoảng 200 tỷ won.
Theo quy định pháp luật Hàn Quốc, các hành vi gian lận tài chính gây thiệt hại hoặc thu lợi bất chính vượt quá 5 tỷ won có thể đối mặt mức án từ 5 năm tù đến tù chung thân, cùng khoản phạt gấp nhiều lần số tiền thu lợi bất hợp pháp.
Gần đây, Bang Si Hyuk cũng gây chú ý khi tặng hơn 711.000 cổ phiếu HYBE, tương đương khoảng 1,65% cổ phần công ty, với tổng giá trị ước tính 270 tỷ won. HYBE cho biết phần lớn số cổ phiếu này sẽ được mua lại làm cổ phiếu quỹ nhằm phục vụ chương trình thưởng cho nhân viên.
Trước những ý kiến cho rằng việc đưa ra cáo buộc vào thời điểm các thành viên BTS chuẩn bị tái hợp đầy đủ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của nhóm, YouTuber A khẳng định mục tiêu của anh không phải là can thiệp vào sự nghiệp của BTS, mà là yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành điều tra toàn diện đối với những hành vi bị cho là sai phạm của Bang Si Hyuk.