Theo những chia sẻ mới nhất của Chris Brown trên Instagram Story, anh cho biết đã không gặp Lovely kể từ tháng 3. Nam ca sĩ đồng thời phủ nhận những cáo buộc cho rằng anh không thực hiện đầy đủ trách nhiệm tài chính đối với con gái.
“Tôi không chấp nhận sự ngu dốt”, Chris Brown viết, đồng thời chỉ trích việc anh cho rằng mình bị hạn chế thời gian ở bên con để phục vụ cho những lập luận trong quá trình tranh chấp tại tòa.
Nam ca sĩ cũng đưa ra loạt khoản chi phí mà anh khẳng định đang chi trả cho Diamond và Lovely, bao gồm phương tiện đi lại, nhà ở, học phí, chi phí y tế cùng khoản tiền 10.000 USD mỗi tháng dành cho con gái.
Chris Brown nhấn mạnh tranh chấp giữa người lớn không phải điều anh quan tâm. “Tôi không quan tâm đến người phụ nữ cay cú kia hay việc cô ta đang hẹn hò với ai. Tôi chỉ quan tâm đến con gái mình”, anh viết.
Theo TMZ, Diamond Brown được cho là đang yêu cầu quyền nuôi con toàn diện đối với Lovely, đồng thời đề nghị tăng mức tiền cấp dưỡng. Trước những phát ngôn của Chris Brown, Diamond phủ nhận việc cố tình ngăn nam ca sĩ gặp con gái. Cô cũng cho rằng khoản tiền hỗ trợ mà Chris Brown chi trả đã bị ảnh hưởng bởi những vấn đề liên quan đến đời sống tình cảm của cô.
Như vậy, hai bên hiện đưa ra những tuyên bố trái ngược về nguyên nhân khiến Chris Brown không gặp Lovely trong nhiều tháng. Những cáo buộc này chưa phải là phán quyết cuối cùng của tòa án.
Chris Brown có bốn người con với bốn người phụ nữ khác nhau. Sau khi nam ca sĩ lên tiếng, một số người mẹ của các con anh cũng có động thái trên mạng xã hội. Nia Guzman, Ammika Harris và Jada Wallace được cho là đã đăng tải những nội dung thể hiện sự ủng hộ đối với Chris Brown.
Đáng chú ý, Jada Wallace trực tiếp nhắn gửi Diamond Brown: “Chúng ta đều được chăm sóc quá mức rồi và cậu biết điều đó. Đừng vô ơn và khó chịu nữa”.
Vụ việc tiếp tục thu hút sự chú ý khi tranh chấp quyền nuôi con của Chris Brown và Diamond Brown diễn ra trong bối cảnh nam ca sĩ vẫn duy trì lịch trình âm nhạc dày đặc. Hiện Chris Brown đang tham gia chuyến lưu diễn The R&B Tour cùng Usher.