Buổi hòa nhạc nằm trong tour lưu diễn vòng quanh thế giới “Carnival II” của Châu Kiệt Luân tại Hàng Châu nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Dù được đầu tư quy mô lớn, góp phần kích cầu du lịch và dịch vụ địa phương, đêm diễn vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích khi nhiều khán giả cho rằng trải nghiệm nhận được không tương xứng với số tiền bỏ ra.
Điểm gây tranh cãi lớn nhất nằm ở thời lượng biểu diễn thực tế của nam ca sĩ. Theo phản ánh từ khán giả, dù chương trình kéo dài khoảng ba tiếng, phần trình diễn solo của Châu Kiệt Luân chỉ chiếm chưa đến 90 phút, thậm chí có người ước tính ngắn hơn. Phần thời gian còn lại được lấp đầy bởi hàng loạt tiết mục phụ như video dựng sẵn, ảo thuật, biểu diễn bóng rổ, khách mời hay các màn giao lưu mang tính giải trí. Sự sắp xếp này bị cho là làm loãng “chất Jay”, khiến những khán giả kỳ vọng được sống lại ký ức thanh xuân qua loạt hit đình đám không khỏi thất vọng.
Không dừng lại ở đó, phong độ trình diễn của giọng ca đình đám cũng trở thành chủ đề bị mổ xẻ. Trong các ca khúc khó như “Stranded” hay “Hair Like Snow”, anh bị nhận xét là hạ tông và nhiều lần để khán giả hát thay những đoạn cao trào. Với ca khúc mới, nam nghệ sĩ còn bị cho là chưa thuộc lời, kiểm soát hơi thở thiếu ổn định. Những yếu tố này, cộng thêm điều kiện thời tiết mưa lớn và thiết kế sân khấu chưa tối ưu tầm nhìn, càng khiến trải nghiệm của người xem giảm sút đáng kể.
Đáng chú ý, mức giá vé cao có chỗ lên tới hàng nghìn nhân dân tệ càng làm gia tăng sự bức xúc. Không ít khán giả bày tỏ cảm giác “vỡ mộng”, thậm chí so sánh chương trình với một “show tạp kỹ” thiếu điểm nhấn, bất chấp danh tiếng của người đứng đầu sân khấu.
Tuy vậy, không thể phủ nhận mức độ đầu tư “khủng” của đêm diễn. Sân khấu được thiết kế công phu với các cấu trúc cơ khí khổng lồ, robot cao hàng chục mét cùng hiệu ứng thị giác ấn tượng. Không gian biểu diễn liên tục biến đổi, từ khung cảnh hiện đại sang lâu đài cổ tích kiểu London, tạo nên trải nghiệm thị giác mãn nhãn.
Dư luận sau đó nhanh chóng phân hóa. Một bộ phận người hâm mộ trung thành lên tiếng bảo vệ thần tượng, cho rằng nam ca sĩ đã chịu ảnh hưởng từ bệnh viêm cột sống dính khớp trong nhiều năm, khiến thể lực và giọng hát không còn như trước. Việc anh vẫn hoàn thành chuỗi biểu diễn dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt được xem là nỗ lực đáng ghi nhận.
Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng, với vị thế và mức giá vé cao, khán giả hoàn toàn có quyền đòi hỏi một đêm diễn trọn vẹn hơn. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa hào quang quá khứ và kỳ vọng hiện tại, nơi ngay cả những siêu sao như Châu Kiệt Luân cũng khó tránh khỏi áp lực từ chính danh tiếng của mình.