Vụ việc liên quan đến nghĩa vụ quân sự của Cha Eunwoo tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng sau khi Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức lên tiếng về đơn kiến nghị yêu cầu xem xét lại vị trí công tác của nam thần tượng giữa ồn ào thuế vụ.
Theo phản hồi từ Văn phòng Kiểm tra Nhóm Hỗ trợ thuộc Bộ Quốc phòng, cơ quan này khẳng định Cha Eunwoo vẫn sẽ tiếp tục hoạt động trong ban nhạc quân đội do không thuộc các trường hợp cần điều chuyển theo quy định hiện hành. Đại diện cơ quan chức năng cho biết nam ca sĩ không vi phạm các tiêu chí được nêu trong Điều 14 của Chỉ thị Quản lý Nhân sự Bộ Quốc phòng.
Cụ thể, điều khoản này chỉ áp dụng việc điều chuyển quân nhân trong một số tình huống đặc biệt như không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ do chấn thương hoặc bệnh lý, đơn vị giải thể hoặc tái cơ cấu, cá nhân không đáp ứng điều kiện công tác, hoặc các trường hợp liên quan đến kỷ luật, bạo lực và vi phạm nghiêm trọng khác. Sau quá trình xem xét, phía Bộ Quốc phòng kết luận trường hợp của Cha Eunwoo không nằm trong diện cần thay đổi vị trí phục vụ.
Trước đó, thành viên nhóm ASTRO từng vướng nghi vấn trốn thuế sau khi bị Cục Thuế Khu vực Seoul mở cuộc điều tra chuyên sâu. Truyền thông Hàn Quốc cho biết cơ quan chức năng đã thông báo khoản thuế truy thu ban đầu vượt mức 20 tỷ won, tương đương khoảng 13,8 triệu USD.
Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh cãi trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Cha Eunwoo đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Một bộ phận cư dân mạng đã gửi đơn kiến nghị đề nghị Bộ Quốc phòng xem xét lại việc phân công nam nghệ sĩ vào ban nhạc quân đội.
Đến ngày 8/4, Cha Eunwoo đã trực tiếp lên tiếng về vụ việc. Nam ca sĩ khẳng định tôn trọng toàn bộ quy trình làm việc của cơ quan thuế và đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính liên quan nhằm tránh phát sinh thêm hiểu lầm. Anh cũng cho biết sẽ tiếp tục phối hợp để hoàn thành các thủ tục còn lại theo yêu cầu.
Tuy nhiên, phía Cha Eunwoo giải thích rằng đã xuất hiện sự chồng chéo giữa các khoản thuế doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng từng được thanh toán trước đó. Vì vậy, cơ quan chức năng hiện đang tiến hành quy trình hoàn thuế đối với một phần khoản tiền đã nộp.
Theo thông tin được công bố, số tiền thực tế mà nam ca sĩ đã thanh toán vào khoảng 13 tỷ won, thấp hơn đáng kể so với con số hơn 20 tỷ won được đề cập ban đầu. Dù vậy, vụ việc vẫn đang trở thành chủ đề gây nhiều tranh luận trong dư luận Hàn Quốc những ngày qua.