Âm Nhạc

Các thành viên BTS được Big Hit tìm ra như thế nào? (P.1)

Misa
Chia sẻ

Để tìm ra được những mảnh ghép của BTS, Bighit đã tốn bao nhiêu công sức?

Trước khi trở thành những siêu sao toàn cầu hàng đầu như thời điểm hiện tại, những thành viên của BTS chỉ là những chàng trai trẻ tuổi với ước ao theo đuổi ước mơ của mình. Hãy cùng xem quá khứ của họ và cách Bighit tìm ra họ nhé.

RM

Kim Namjoon hay còn gọi là RM đã mong muốn trở thành một rapper ngay sau khi nghe ca khúc Fly của Epik High hồi lớp sáu. Anh ấy bắt đầu rap một mình và trở thành một nghệ sĩ underground dưới cái tên là Runch Randa vào năm 2007 - khi anh ấy vẫn còn đang học trung học.

RM (BTS).

Sau này, RM quyết định tham gia một nhóm rap tên là Daenamhyup - bao gồm một số rapper underground hàng đầu. Các thành viên của nó bao gồm Iron (lọt vào chung kết từ Show Me The Money 3), Supreme Boi (nhà sản xuất âm nhạc của Big Hit Entertainment) và KIDOH.

Khi kỹ năng của RM bắt đầu phát triển, anh ấy đã phát hành nhiều bài hát hơn và hợp tác với các nghệ sĩ underground khác như Zico (từng là thành viên của nhóm BLOCK B). Với độ nổi tiếng ngày càng tăng, RM đã được mời thử giọng cho một công ty hip-hop, underground. Đây là nơi anh gặp Sleepy - người đã giới thiệu anh với nhà sản xuất Bang Shi Hyuk.

Thông qua màn giới thiệu trên, RM đã đến buổi thử giọng cho Big Hit Entertainment và trở thành thành viên đầu tiên gia nhập BTS vào năm 2010.

Suga

Sinh ra và lớn lên ở Daegu, Hàn Quốc, Min Yoongi hay còn gọi là Suga đã hoạt động trong lĩnh vực hip-hop, underground với tư cách là nhà sản xuất và rapper. Với biệt danh ban đầu là Gloss, anh đã bắt đầu biểu diễn ở các trường trung học và tự tạo dựng tên tuổi cho mình.

Không chỉ có khả năng rap, Suga sau đó đã bắt đầu trở thành một nhà sản xuất, sáng tác các bản beat cho các nghệ sĩ ở quê nhà của anh ấy, chủ yếu là cho một nhóm có tên là D-TOWN. Tên tuổi của nam ca sĩ ngày càng lớn hơn và một trong những bài hát thành công nhất của anh lúc bấy giờ là ca khúc sản xuất cho Reflow có tên là Who am I.

Muốn đưa âm nhạc của mình lên một tầm cao mới, Suga quyết định thử giọng cho Big Hit Entertainment. Cụ thể, anh ấy đã nhìn thấy một poster quảng bá của một buổi thử giọng có tên là Hit It và cảm thấy nó phù hợp với anh. Mặc dù không chiến thắng trong cuộc thi, Suga cuối cùng vẫn gia nhập Big Hit Entertainment với tư cách là nhà sản xuất/thực tập sinh.

Mặc dù một số tin đồn xác nhận rằng Suga chỉ là một nhà sản xuất, anh ấy đã được thuyết phục tham gia nhóm nhạc BTS vào năm 2010. Cho đến ngày nay, Suga vẫn nói đùa rằng Bang Shi Hyuk đã lừa anh để anh tham gia nhóm. 

Suga trong MV I’m Da One của Jo Kwon.

J-Hope

Trước khi ra mắt với BTS, Jung Hoseok hay J-Hope đã từng là một vũ công. Anh ấy rất thích nhảy và thậm chí còn tham gia một nhóm nhảy tên là Neuron tại nơi mình sinh ra - Gwangju, Hàn Quốc. Vì tình yêu đó, J-Hope đã thử giọng cho JYP Entertainment. Mặc dù đã vượt qua vài vòng đầu tiên, cuối cùng, anh ấy vẫn bị loại.

Sau đó, J-Hope quyết định thử giọng cho Big Hit Entertainment. Với kỹ năng nhảy, hiểu biết sâu sắc về nhịp điệu và có khả năng rap, J-Hope đã được nhận vào công ty. Anh chuyển đến Seoul và trở thành thực tập sinh toàn thời gian.

Trong những ngày còn là thực tập sinh, J-Hope đã rất nỗ lực và chăm chỉ. Anh thường làm vũ công dự phòng cho các buổi biểu diễn của Glam, Jo Kwon và thậm chí còn được giới thiệu là một rapper cho ca khúc Animal của Jo Kwon.

Mặc dù đã có nhiều năm làm thực tập sinh, tuy nhiên, J-Hope gần như đã bị loại khỏi đội hình của BTS cho đến khi RM thuyết phục được Big Hit (cũng như chính J-Hope) rằng BTS cần J-Hope. Anh trở lại nhóm, và tạo nên lịch sử.

Jin

Thành viên thứ 4 tham gia BTS là Kim Seokjin hay Jin - người có quá trình casting khác so với các thành viên khác. Xuất thân từ Anyang, Hàn Quốc, Jin ban đầu được SM Entertainment mời thử giọng trên đường phố. Anh ấy đã không đồng ý vì nghĩ đó là một trò lừa đảo.

Anh lại được mời làm diễn viên khi còn là sinh viên đại học và một đại diện của Big Hit Entertainment đã thấy Jin khi anh ấy rời khỏi xe buýt và thuyết phục Jin thử giọng cho Big Hit. Jin không có kinh nghiệm ca hát hay nhảy múa trước khi làm thực tập sinh vì Jin có ước mơ trở thành một diễn viên. 

Tiếc thay, Big Hit Entertainment đã có kế hoạch khác, và may mắn, cuối cùng anh vẫn trở thành thực tập sinh cho BTS. Chắc chắn, để Jin có thể trở thành ca sĩ giỏi như ngày hôm nay, anh ấy đã vô cùng chăm chỉ luyện tập. Trong những ngày còn là thực tập sinh, Jin đã tham gia đống MV I’m Da One của Jo Kwon với tư cách là một vệ sĩ. Vì ngoại hình tuyệt vời của Jin, anh được tận dụng như một diễn viên thay vì một vũ công. 

Chia sẻ

Bài viết

Misa

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất