Âm nhạc

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên'

Hoài Thương

Thủy Tiên tiếp tục trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Trên nền tảng Threads, mới đây một bài đăng xoay quanh chủ đề "5 main pop girl Việt Nam thập niên 2010s (2010-2020)" bất ngờ thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Hiểu nôm na, "main pop girl" là một cách gọi trong cộng đồng khán giả yêu nhạc để chỉ những nữ ca sĩ đại diện trung tâm cho dòng nhạc pop trong một giai đoạn nhất định. Theo quan điểm cá nhân của chủ bài viết, danh sách ban đầu gồm: Đông Nhi, Bích Phương, Bảo Thy, Khởi My và Minh Hằng.

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 1

Tuy nhiên, ngay sau đó, bảng xếp hạng này nhanh chóng vấp phải nhiều luồng tranh luận trái chiều. Phần lớn ý kiến cho rằng một số cái tên chưa thực sự thuyết phục khi đặt trong khung tiêu chí "main pop girl", đặc biệt là trường hợp của Minh Hằng.

Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng Minh Hằng sở hữu hình ảnh ngôi sao, thần thái và thành công nổi bật ở mảng phim ảnh, nhưng gia tài âm nhạc trong giai đoạn 2010 đến 2020 lại không đủ dày để so sánh với những nữ ca sĩ thống trị pop Việt cùng thời. Từ đó, ca sĩ Thủy Tiên được nhắc đến như một phương án thay thế hợp lý hơn và nhanh chóng nhận được sự đồng tình rộng rãi.

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 2
Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 3
Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 4

Thực tế, nếu nhìn lại bức tranh pop Việt thập niên 2010s, Thủy Tiên là một trường hợp tiêu biểu nhưng thường bị đánh giá thấp. Trong suốt giai đoạn này, bà xã Công Vinh sở hữu chuỗi ca khúc quen thuộc với đại chúng như Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Giấc Mơ Tuyết Trắng, Hát Vang Rằng Em Yêu Anh, Dành Cả Thanh Xuân Để Yêu Ai Đó,..... Đây không phải những bản hit "ăn xổi", mà là các ca khúc có độ phủ sóng rộng, xuất hiện liên tục trên radio, truyền hình, sân khấu ca nhạc và đời sống giải trí suốt nhiều năm.

Điểm đáng chú ý là hit của Thủy Tiên không tập trung vào một giai đoạn ngắn, mà trải đều trong toàn bộ thập niên 2010s - yếu tố quan trọng để đánh giá sức bền của một pop girl đúng nghĩa. Bên cạnh đó, cô còn là một trong số ít nữ ca sĩ vừa hát vừa tự sáng tác được hit cho chính mình. Việc làm chủ khâu sáng tác giúp Thủy Tiên định hình rõ phong cách pop-ballad giàu cảm xúc, dễ nghe, dễ chạm tới số đông và không phụ thuộc hoàn toàn vào xu hướng thị trường.

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 5

Ở khía cạnh độ nhận diện, Thủy Tiên là cái tên vượt khỏi phạm vi fandom. Âm nhạc của cô gắn liền với phim truyền hình, nhạc phim, các chương trình giải trí và sự kiện lớn, trở thành "nhạc nền" quen thuộc của một thế hệ khán giả. Trong bối cảnh pop Việt giai đoạn 2010 - 2020 chưa bị phân mảnh mạnh bởi streaming và văn hóa fandom thế hệ mới, việc giữ được độ phủ đại chúng ổn định là một lợi thế lớn, và Thủy Tiên đã làm được điều đó.

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 6

Song song với tranh luận về Thủy Tiên, Bích Phương cũng là cái tên gây nhiều ý kiến trái chiều. Một số cho rằng đỉnh cao sự nghiệp của cô đến muộn, chủ yếu rơi vào nửa sau thập niên 2010s nên việc xếp chung với Đông Nhi hay Bảo Thy là "khập khiễng". Tuy vậy, nhiều ý kiến phản biện cho rằng Bích Phương là trường hợp hiếm hoi duy trì được chuỗi hit đều đặn từ sau Vietnam Idol (2010) đến tận đầu 2020s, với hai era rõ rệt: 2014 - 2017 và 2018 - 2021. Các dự án mang màu sắc dân gian, văn hóa Việt của cô cũng được xem là tiền đề cho nhiều nghệ sĩ trẻ sau này.

Ngoài ra, những cái tên như Hoàng Thùy Linh, Min, Phạm Quỳnh Anh, Khổng Tú Quỳnh, Hương Tràm hay Tiên Tiên cũng được đưa vào bàn luận. Tuy nhiên, phần lớn đều gặp vấn đề về mốc thời gian: hoặc sự nghiệp không đủ liên tục trong giai đoạn 2010 - 2020, hoặc đỉnh cao rơi lệch sang 2000s hay 2020s, khiến việc xếp họ vào danh xưng "main pop girl thập niên 2010s" trở nên khó thuyết phục.

Chính chủ bài đăng cũng thừa nhận rằng việc phân chia "thế hệ pop girl" Việt không hề đơn giản. Giai đoạn 2010 - 2020 là thời kỳ giao thoa mạnh mẽ, khi những cái tên thống trị đầu thập niên dần chững lại, trong khi lớp nghệ sĩ mới bắt đầu vươn lên ở nửa sau. Vì vậy, mọi bảng xếp hạng suy cho cùng vẫn mang tính góc nhìn cá nhân hơn là kết luận tuyệt đối.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào những tiêu chí cốt lõi của một "main pop girl" như gia tài hit, độ phủ đại chúng, sức bền sự nghiệp và bản sắc cá nhân thì Thủy Tiên rõ ràng là cái tên hoàn toàn xứng đáng được gọi tên trong danh sách 5 main pop girl Việt Nam thập niên 2010s. Và chính những tranh luận xoay quanh cô cũng cho thấy một điều rằng nhạc pop Việt Nam của thập niên ấy vẫn đủ sức sống để khán giả tiếp tục mổ xẻ, so sánh và nhắc lại cho đến hôm nay.

Ca sĩ Thủy Tiên bị 'réo tên' Ảnh 7
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI