Âm Nhạc

Hậu come-out, Vũ Cát Tường là ca sĩ Việt đầu tiên góp mặt cùng các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới

Bình Nguyên
Chia sẻ

Chúc mừng Vũ Cát Tường!

Mới đây, trên các diễn đàn mạng đã đăng tải bài đăng thông báo về thành tích mới của Vũ Cát Tường trong âm nhạc. Theo đó, ca khúc If của nữ ca sĩ đã trở thành mảnh ghép đầu tiên góp mặt trong 1 playlist nổi tiếng với hơn 1.000.000+ lượt yêu thích của các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới. 

Hậu come-out, Vũ Cát Tường là ca sĩ Việt đầu tiên góp mặt cùng các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới Ảnh 1

Cụ thể, GLOW là playlist nổi tiếng trên nền tảng nghe nhạc trực tuyến đang rất được yêu thích bậc nhất hiện nay. Playlist này tập hợp các ca khúc thịnh hành của các nghệ sĩ LGBTQIA nổi tiếng trên thế giới. Nhiều cái tên nổi bật trong playlist có thể kể đến như: Sam Smith, Miley Cyrus, Joesef, Villano Antillano... Và đặc biệt, ca khúc If của Vũ Cát Tường đã trở thành mảnh ghép đầu tiên, đại diện Việt Nam góp mặt trong playlist này. 

Hậu come-out, Vũ Cát Tường là ca sĩ Việt đầu tiên góp mặt cùng các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới Ảnh 2

Được biết, If là một trong hai ca khúc đình đám nhất thuộc album Stardom, album đã mang về cho Vũ Cát Tường vô số giải thưởng cực lớn vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Và If cũng là 1 trong 2 ca khúc đã được Vũ Cát Tường lựa chọn để biểu diễn khi đại diện Việt Nam tham dự vào chương trình âm nhạc Asia Song Festival 2018, nơi hội tụ những nghệ sĩ hàng đầu tại Châu Á.

Hậu come-out, Vũ Cát Tường là ca sĩ Việt đầu tiên góp mặt cùng các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới Ảnh 3

Đây được xem là một thành tích rất đáng mừng của Vũ Cát Tường khi các bài hát của nữ ca sĩ không chỉ phổ biến trong phạm vi quốc gia mà còn góp mặt trong một playlist nổi tiếng toàn cầu. Trước đó, Vũ Cát Tường đã chính thức comeout mình là người đồng tính và nhận được nhiều sự ủng hộ, đón nhận từ phía khán giả. 

Vũ Cát Tường có thể nói là một trong những gương mặt ca sĩ trẻ thành công bậc nhất trong thị trường nhạc Việt hiện nay. Bước ra từ một chương trình về âm nhạc, Vũ Cát Tường đã xây dựng cho mình được một phong cách âm nhạc đầy riêng biệt nhờ vào giọng hát có âm sắc trầm ấm của nam nhưng lại có chút lanh lảnh của nữ. Thế nên, ngay khi chỉ vừa cất giọng thì khán giả đã có thể nhận ra ngay đó chính là Vũ Cát Tường.

Hậu come-out, Vũ Cát Tường là ca sĩ Việt đầu tiên góp mặt cùng các nghệ sĩ LGBTQIA+ trên thế giới Ảnh 4

Đừng quên theo dõi SAOstar để cập nhật những thông tin mới nhất!

Chia sẻ

Bài viết

Bình Nguyên

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất