Âm Nhạc

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận

Thủy Tiên - CTV
Chia sẻ

Vị trí thứ hạng của các nghệ sĩ tại BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020 tiếp tục có những thay đổi mới.

Mới đây, Viện nghiên cứu danh tiếng Hàn Quốc đã công bố BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020 này. Bảng xếp hạng được xác định thông qua sự tham gia đánh giá của người tiêu dùng, độ phủ sóng truyền thông, tương tác và chỉ số nhận thức cộng đồng của nhiều ca sĩ lẫn nhóm nhạc Hàn Quốc. Và dữ liệu lớn được thu thập từ ngày ngày 24 tháng 9 đến ngày 24 tháng 10.

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 1
Vị trí thứ hạng của các nghệ sĩ tại BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020 tiếp tục có những thay đổi mới.

Theo đó, ngôi vương của BTS đã chính thức bị "hạ bệ" tại BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020 khi nam ca sĩ kỳ cựu Na Hoon Ah tham chiến. Na Hoon Ah đã giành lấy vị trí đầu bảng với chỉ số danh tiếng thương hiệu là 17.027.294 trong tháng 10. 

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 2
Nam ca sĩ kỳ cựu Na Hoon Ah vươn lên No.1

Và với điều này, nhóm BTS đành phải lùi bước về sau ở hạng 2 của BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020 dù hoạt động rất tích cực thời gian qua. Boygroup nhà Big Hit có được 16.698.674 trong tổng điểm số thương hiệu tháng 10. Nam thần Mister Trot Im Young Woong cũng bị đẩy xuống hạng 3 với điểm danh tiếng thương hiệu là 12.663.664. 

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 3
 BTS đành phải lùi bước về sau ở hạng 2.
BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 4
 Nam thần Mister Trot Im Young Woong giữ hạng 3.

Nhóm BlackPink cũng khó lòng giữ được thứ hạng cao củ mình và chỉ dừng chân tại No.4 của BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020. Các cô nàng nhà YG có được số điểm thương hiệu tháng 10 là 11.740.474. Trong khi đó, NCT tiếp tục cho thấy khí thế tiến công của mình trên mọi mặt trận tháng này khi vươn lên hạng 5 cùng 10.815.826 trong tổng điểm danh tiếng thương hiệu.

BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 5
Nhóm BlackPink có mặt tại hạng 4.
BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020: Quán quân mới khiến BTS lẫn BlackPink chao đảo, NCT tiến công mọi mặt trận Ảnh 6
NCT tăng lên hạng 5.

Hãy cùng điểm lại top 30 của BXH thương hiệu ca sĩ Kpop tháng 10/2020:

1. Na Hoon Ah

2. BTS

3. Im Young Woong

4. BlackPink

5. NCT

6. Young Tak

7. Im Chang Jung

8. Kang Daniel

9. IU

10. Lee Chan Won

11. Oh My Girl

12. Jessi

13. GFriend

14. Seventeen

15. (G)I-DLE

16. Jang Min Ho

17. Red Velvet Joy

18. Girls’ Generation Taeyeon

19. IZ*ONE

20. Twice

21. Song Ga In

22. Jung Dong Won

23. Mamamoo Hwasa

24. EXO

25. Jang Beom June

26. Red Velvet

27. Kim Hee Jae

28. Mamamoo

29. EXO Baekhyun

30. Song Ha Ye

Xin chúc mừng các nhóm nhạc, ca sĩ đã xuất sắc có mặt trong BXH tháng này!

Chia sẻ

Bài viết

Thủy Tiên - CTV

Tin mới nhất