Hằng năm, Gallup Korea đều tổ chức cuộc khảo sát quy mô lớn nhằm đo lường mức độ yêu thích của công chúng Hàn Quốc đối với các nghệ sĩ và người nổi tiếng trong nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc, truyền hình cho đến thể thao. Với phương pháp điều tra xã hội học quen thuộc và mẫu khảo sát rộng, bảng xếp hạng của Gallup được xem là một trong những thước đo đáng tin cậy về thị hiếu đại chúng tại xứ kim chi. Năm nay, cuộc khảo sát thu hút sự tham gia của 5.148 người dân Hàn Quốc từ 13 tuổi trở lên, qua đó phản ánh rõ rệt sự khác biệt trong gu thưởng thức giữa các thế hệ.
Kết quả được chia thành hai nhóm tuổi chính: nhóm công dân từ 13 đến 39 tuổi và nhóm từ 40 tuổi trở lên. Mỗi bảng xếp hạng mang đến một bức tranh riêng về sức ảnh hưởng của các nghệ sĩ trong từng thế hệ.
Ở nhóm tuổi trẻ và trung niên (13–39 tuổi), IU tiếp tục khẳng định vị thế “em gái quốc dân” khi dẫn đầu danh sách với 20,1% tổng số phiếu bầu. Không chỉ sở hữu sự nghiệp âm nhạc bền bỉ, IU còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực diễn xuất, giúp cô duy trì sức hút ổn định suốt nhiều năm qua.
Bám sát ngay phía sau là BLACKPINK với 18% số phiếu, cho thấy sức lan tỏa toàn cầu của nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop vẫn được phản ánh rõ rệt ngay trong thị trường nội địa.
Đứng ở vị trí thứ ba là aespa, nhóm nhạc đại diện cho thế hệ K-pop mới, nhận được 14% sự ủng hộ. IVE và NJZ (NewJeans) lần lượt chiếm các vị trí tiếp theo với tỷ lệ phiếu lần lượt là 12,2% và 12%, phản ánh cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các nhóm nữ thế hệ thứ tư trong lòng khán giả trẻ. BTS xếp sau với 10,9% phiếu bầu, vẫn giữ được sức ảnh hưởng đáng kể dù nhóm đang trong giai đoạn tạm vắng hoạt động đầy đủ. G-Dragon của BIGBANG đứng ngay sau BTS với 10,7%, cho thấy sức hút cá nhân bền bỉ của một biểu tượng K-pop thế hệ trước. Rosé (BLACKPINK) xếp thứ tám với 7,2%, trong khi Hwang Ga Ram đạt 5,3%. Khép lại top 10 là DAY6, đại diện hiếm hoi của dòng nhạc band trong bảng xếp hạng năm nay.
Trái ngược với bức tranh sôi động của nhóm khán giả trẻ, bảng xếp hạng dành cho những người từ 40 tuổi trở lên lại cho thấy sự áp đảo của dòng nhạc trot. Lim Young Woong tiếp tục giữ vững ngôi đầu lần thứ sáu liên tiếp với tỷ lệ 29,1%, một con số vượt trội so với phần còn lại. Theo sau ông là Jang Yoon Jung với 12,3% và Lee Chan Won với 12%, cho thấy sức hút bền bỉ của các nghệ sĩ trot trong lòng khán giả trung niên và cao tuổi.
Young Tak đứng thứ tư với 9,1%, tiếp đến là Song Ga In (7,9%) và IU với 7,7%, cho thấy nữ ca sĩ vẫn có lượng người hâm mộ đáng kể ở nhóm tuổi lớn hơn. Các vị trí tiếp theo thuộc về Jin Sung (6,9%), Park Seo Jin (6,3%) và Hwang Ga Ram (5,9%). Na Hoon Ah khép lại top 10 với 5,5% số phiếu bầu.
Từ kết quả khảo sát năm nay, có thể thấy rõ sự phân hóa thế hệ trong thị hiếu âm nhạc tại Hàn Quốc, đồng thời phản ánh vị thế đặc biệt của những nghệ sĩ vừa có sức ảnh hưởng đại chúng, vừa duy trì được sự bền bỉ theo thời gian.