HYBE vừa đạt được bước tiến quan trọng trong cuộc tranh chấp pháp lý kéo dài với Min Hee Jin - cựu CEO của ADOR, khi tòa án chấp thuận yêu cầu hạn chế một phần quyền tiếp cận hồ sơ vụ kiện với lý do bảo mật kinh doanh.
Theo các nguồn tin pháp lý, vào ngày 8 và 12/1, HYBE đã nộp đơn yêu cầu hạn chế việc kiểm tra và sao chép hồ sơ xét xử trong hai vụ kiện riêng biệt: một vụ nhằm xác nhận việc chấm dứt thỏa thuận cổ đông, và một vụ khác liên quan đến yêu cầu thanh toán khoản tiền thu được từ việc mua cổ phần. HYBE lập luận rằng các tài liệu đệ trình cho tòa án có chứa báo cáo nội bộ cũng như nhiều bí mật thương mại nhạy cảm.
Theo quy định của tố tụng dân sự Hàn Quốc, việc hạn chế tiếp cận hồ sơ tòa án có thể được chấp thuận nếu tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, có nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự công cộng hoặc gây xáo trộn đáng kể đến đời sống xã hội của các bên liên quan. Trong trường hợp yêu cầu được chấp thuận, quyền tiếp cận sẽ chỉ giới hạn cho các bên tham gia vụ kiện và đại diện pháp lý của họ.
Tòa án nhận định đề nghị của HYBE là "có cơ sở" và phán quyết rằng một số tài liệu do công ty nộp chỉ được phép để các bên liên quan và luật sư của họ tiếp cận. Theo đó, bên thứ ba sẽ bị cấm xem hoặc sao chép những phần cụ thể trong hồ sơ vụ kiện.
Đây không phải là lần đầu HYBE tìm cách hạn chế quyền tiếp cận các tài liệu pháp lý liên quan đến Min Hee Jin. Trước đó, vào tháng 6/2025, công ty từng đưa ra yêu cầu tương tự trong một vụ kiện khác nhằm ngăn cựu CEO ADOR thực hiện quyền biểu quyết, song đã bị tòa án bác bỏ vì thiếu căn cứ thuyết phục.
Hiện tại, HYBE và Min Hee Jin đang vướng vào hai vụ kiện lớn với tổng giá trị tranh chấp ước tính khoảng 26 tỷ won (khoảng 260 triệu USD). Hai vụ việc bao gồm yêu cầu hoàn trả giá mua cổ phần và xác nhận việc chấm dứt thỏa thuận cổ đông, và đều đang trong giai đoạn xét xử sơ thẩm.
Đáng chú ý, HYBE đã huy động một đội ngũ pháp lý hùng hậu cho các thủ tục tố tụng lần này. Công ty chỉ định 21 luật sư cho một vụ kiện và 22 luật sư cho vụ còn lại, trong đó có các luật sư đến từ hãng luật danh tiếng Kim & Chang cùng một số cựu quan chức tư pháp cấp cao.