Âm Nhạc

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!'

Theo K Crush
Chia sẻ

Trong buổi họp báo BTS đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và gia đình, qua đó chia sẻ về mục tiêu tiếp theo của nhóm.

Hôm qua (1/9), người hâm mộ BTS và cộng đồng người hâm mộ Kpop nói chung đang vô cùng hân hoan trước thông tin nhóm nhạc toàn cầu này đã chính thức đạt no1 trên BXH Billboard Hot 100. Sáng nay (2/9), BTS đã tổ chức buổi họp báo để chúc mừng và nói lời cảm ơn đến người hâm mộ cũng như chia sẻ về mục tiêu tiếp theo. 

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 1

J-Hope: “Thành thật mà nói thì chúng tôi chưa bao giờ tưởng tượng được BTS đạt vị trí số 1 trên Hot 100. Tôi không biết đây là thực hay mơ, vừa run vừa phấn khích.

Chúng tôi bắt đầu vì chúng tôi yêu âm nhạc, yêu nhảy múa. Tôi rất vui và hào hứng khi sự chân thành của nhóm có thể tiếp cận và gây được tiếng vang. Tôi nghĩ đó là một vinh dự cho cả chúng tôi và người hâm mộ.

Chính sự động viên và năng lượng từ người hâm mộ đã thúc đẩy chúng tôi, cho phép chúng tôi tiếp tục. Tôi nghĩ đó là điều đã tạo nên BTS và khiến J-Hope trở thành con người hôm nay. Vì vậy, chúng tôi muốn cảm ơn tất cả người hâm mộ vì đã giúp chúng tôi có được niềm vinh dự này".

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 2

Jimin: “Hôm qua chúng tôi rất vui, rất hồi hộp. Chúng tôi phát điên lên vì quá hạnh phúc. Bây giờ tôi nghĩ chúng tôi đã bình tĩnh lại một chút. Đây là điều mà chúng tôi không bao giờ thực sự tưởng tượng sẽ xảy ra.

Chúng tôi cảm thấy rằng đó là điều chúng tôi muốn làm, và mong đợi. Người hâm mộ cũng mong đợi như chúng tôi. Tôi nghĩ rằng chúng tôi muốn trải nghiệm điều này ít nhất một lần.

Bây giờ chúng tôi ở đây, vẫn có cảm giác như vô thực. Chúng tôi rất hạnh phúc và tôi thực sự không chắc mình cần nghĩ gì, mình cần cảm thấy như thế nào. Tôi nghĩ đó cũng là suy nghĩ của tất cả các thành viên khác. Tôi thực sự rất biết ơn các thành viên đã... Tất cả chúng tôi đều ở bên nhau trong toàn bộ quá trình này. Chúng tôi rất biết ơn người hâm mộ, biết ơn Bang PD, tất cả nhân viên BigHit và gia đình. Tôi nghĩ chúng tôi thực sự biết ơn.

Điều duy nhất tôi thực sự có thể nói vào lúc này là cảm ơn các bạn, chúng tôi sẽ nổ lực hơn nữa để đền đáp tất cả tình yêu mà các bạn đã dành cho chúng tôi.”

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 3

RM: “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chúng ta sẽ có họp báo kiểu này, thậm chí nói về những điều như thế này. Tôi đã đợi cả đêm. Tôi là người đầu tiên nhận được tin tức. Có rất nhiều điều xảy ra vào ngày hôm đó. Chúng tôi đã luyện tập một chút. Khi đạt được điều này, tôi thực sự không thể ngủ được. Tôi nghĩ, tôi đã kiểm tra lại, tôi đã tin rồi, tôi nên đi ngủ. Đại loại là - tôi không thể nhớ câu nói đó ngay bây giờ, nhưng có một câu nói tiếng Hàn ... Khi bạn bị sốc sau khi nhìn thấy nắp của một cái vạc, bạn bị sốc khi nhìn thấy một con rùa, hay cái gì đó tương tự. Tôi chỉ đi ngủ, bởi vì tôi không muốn bản thân quá bị kích thích.

Tôi đã nghĩ rất nhiều về quá khứ của chúng tôi, đi ăn cùng nhau hay bị mắng cùng nhau trong phòng tập *cười*. Ở trong phòng thu âm, nói chuyện với nhau. Tôi muốn "bảo tồn" cảm xúc của mình.

Tôi nghĩ rằng đóng góp của tôi cho thành tích này là rất nhỏ. Đó thực sự là ARMY, các thành viên khác ở đây, tất cả nhân viên của chúng tôi, các nhạc sĩ, các phóng viên, tôi nghĩ rằng đây là thành tích có được nhờ tất cả những đóng góp của mọi người.”

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 4

Jungkook: “Tôi nghe được tin tức sau đó một chút, nên khi tôi kiểm tra lại và biết rằng chúng tôi đã đứng đầu bảng xếp hạng. Tôi không chắc liệu trang web tôi đang xem này có phải là thật hay không. Tôi nghĩ rằng tôi đã đơ mất một chút.

Thực sự là ARMY của chúng tôi, là những người đã giúp chúng tôi đạt được cột mốc và tạo nên thành tích này. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các ARMY của chúng tôi và các thành viên khác. Tôi rất biết ơn vì đã có thể gặp gỡ những con người tuyệt vời này, công ty tuyệt vời, đội ngũ nhân viên tuyệt vời và ARMY.

Tất cả những điều tốt đẹp này, những rung cảm tích cực đã kết hợp lại với nhau và giúp thành tích này trở thành hiện thực. Tôi rất biết ơn tất cả các thành viên khác và tôi phải nói thế nào đây, được là một phần của một cột mốc quan trọng như vậy, là một vinh dự lớn đối với tôi trong suốt cuộc đời này. Nó xảy ra đúng sinh nhật tôi, giống như một món quà sinh nhật cực lớn. Tôi rất vui vì mình đã được sinh ra và một lần nữa tôi muốn nói lời cảm ơn đến bố mẹ tôi và cả ARMY nữa. Yêu các bạn nhiều lắm.”

Jin: “Namjoon, à, RM đã đăng một bức ảnh khoảng 10-20 phút vào phòng chat của chúng tôi trước khi tin tức được lưu hành rộng rãi. Namjoon nói đây là một bức ảnh fake. Và sau 10-20 phút, cậu ấy lại đăng một bức ảnh y chang vậy.

Tôi nghĩ đây là sự thật. Tôi nhận ra rằng đây là một ảnh chụp màn hình thật, điều này là có thật. Tôi vào Weverse và tiếp tục viết một tin nhắn. Tôi liên tục viết rồi lại xoá. Tôi đã suy nghĩ về cách bày tỏ những cảm xúc này với người hâm mộ.

Điều duy nhất tôi có thể nói là BTS với ARMY, đây là điều mà chúng ta đã cùng nhau đạt được. Đó là những gì tôi đã viết cho chúng tôi và cho người hâm mộ.

Đây là một bài hát mà chúng tôi thực hiện vì muốn cùng người hâm mộ thưởng thức, việc đạt được điều này thực sự khiến chúng tôi rất vui. Thực sự tất cả đều nhờ vào người hâm mộ của chúng tôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.”

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 5

SUGA: “Tôi vẫn đang gặp khó khăn để thích ứng rằng điều này là có thật. Chúng tôi đã nói rất nhiều về mục tiêu của mình, và chúng tôi thường nói vị trí số 1 trên Hot 100. Đó là điều chúng tôi muốn có. Nó đã trở thành một mục tiêu. Nó không giống như chúng tôi đã làm việc chăm chỉ tới gục ngã để đạt được mục tiêu này, nhưng có cảm giác như một giấc mơ mà chúng tôi đã đạt được. Và thực tế là chúng tôi đã hoàn thành nó. Rất hồi hộp và phấn khích. Khi chúng tôi biết tin, tôi thực sự tự nhéo mình xem có phải thật không.

Tôi nghĩ nó thực sự tuyệt vời. Bảng xếp hạng Billboard là thứ gì đó rất quen thuộc với tôi. Tôi đã nghe các bài hát trên bảng xếp hạng từ khi còn rất nhỏ, vì vậy tôi phải cảm ơn tất cả các ARMY, người hâm mộ của chúng tôi, những người đã làm nên điều này.”

V: “Tôi không nghĩ rằng BTS lại được khán giả toàn cầu chú ý đến như vậy. Từ các tỉnh thành, chúng tôi cùng lên Seoul mà không có gì trong tay. Chúng tôi có một phòng tập rất nhỏ ở tầng hầm. Chỉ 7 người chúng tôi, cùng nhau luyện tập, cùng nhau làm việc, những kỷ niệm này vẫn còn vẹnc nguyên trong tâm trí tôi.

Khi tôi từ quê lên Seoul, tôi không biết sao lại nhớ mãi chuyện này. Đó là khi bố và tôi bắt taxi, chúng tôi thực sự bị tài xế taxi lừa. Chúng tôi phải đến [tên nhà ga] đó. Và chúng tôi đã đi qua 3 đường hầm lận. Tôi không nhận ra rằng chúng tôi phải đi qua 3 đường hầm để đến được đây. Đó là kỷ niệm tôi nhớ về thời mới bắt đầu.

So sánh những kỷ niệm đó và thành tích bây giờ, tôi đã không nhận ra khi bố tôi nói ah, những điều như vậy xảy ra. Tôi đã tức giận. Nhưng bây giờ tôi cảm thấy như đó là những chuyện đáng trân trọng, những kỷ niệm vui, và tất cả những khó khăn mà chúng tôi đã phải trải qua, thực tập, luyện tập, tất cả giờ đều là những kỷ niệm êm đềm và ngọt ngào. Nó làm tăng thêm niềm vui mà tôi có được bây giờ, mỗi khi mình đã nhận được một giải thưởng hoặc chứng nhận nào đó, điều đó khiến tôi thực sự hạnh phúc.

Hôm nay tôi nghĩ mình sẽ dẹp bỏ mọi lo lắng, băn khoăn để vui vẻ. Tôi chỉ muốn cổ vũ cho chúng tôi, và tôi hy vọng rằng mọi người có thể mỉm cười cho ngày hôm nay, ngay cả khi chỉ cho ngày hôm nay *cả nhóm cười*."

BTS cho biết lần đầu tiên khi nhóm lọt vào Billboard năm 2015 (#171 ở BXH Billboard 200 với album HYYH: Pt 2), vào khoảng thời gian đó, cả nhóm đã rất sốc khi nhìn thấy một kì tích như thể không có thật. Chính điều đó giúp họ có thêm động lực để vươn tới đỉnh cao hơn nữa.

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 6

Suga là thành viên luôn nói ra ước mơ của mình, và gần như mọi thứ điều trở thành hiện thực. Điều đó khiến ai nấy cũng tò mò rằng liệu mục tiêu tiếp theo của BTS sẽ là gì?

SUGA: "Trên thực tế, tất cả những mục tiêu mà tôi đề cập đều trở thành hiện thực khiến tôi rất vui và cảm thấy mình hoàn thành được một cách tuyệt vời. Tôi cũng cảm thấy mình cần phải cẩn thận khi nói đến mục tiêu.

Tôi rất vui vì chúng tôi đã đạt được thành tích tuyệt vời này với Dynamite và bây giờ tôi bắt đầu nghĩ về mục tiêu tiếp theo. Với bài hát này, không phải chúng tôi phát hành nó để lọt vào bảng xếp hạng Hot 100, chúng tôi chỉ đơn giản tiếp thêm năng lượng cho mọi người trên khắp thế giới. Tôi rất vui vì có rất nhiều người đã nghe bài hát này và trở nên tràn đầy năng lượng. Và thực tế đó khiến tôi hạnh phúc hơn nhiều so với việc đứng đầu (bảng xếp hạng).

Phải đề cập đến mục tiêu mới, tôi cảm thấy hơi áp lực. Chúng tôi đã tham dự GRAMMYs hồi đầu năm và có một sân khấu hợp tác. Bây giờ, tôi chỉ muốn BTS có màn biểu diễn riêng trên sân khấu lễ trao giải GRAMMY. Thật tuyệt khi nhận được giải thưởng nhưng điều đó sẽ không trở thành hiện thực chỉ vì chúng tôi muốn thế. Chúng tôi cần rất nhiều sự giúp đỡ của rất nhiều người. Hiện tại, biểu diễn trên sân khấu trao giải GRAMMY là mục tiêu của chúng tôi".

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 7

BTS đã chia sẻ rằng họ đã khóc rất nhiều vì vui mừng khi nghe tin về vị trí số 1 trong Hot 100. Điều mà nhóm mong muốn nhất hiện tại chính là được gặp người hâm mộ và biểu diễn trên sân khấu. Đó có lẽ là ước mơ lớn lao nhất đối với một người nghệ sĩ trong lúc này. Giống như thông điệp của DYNAMITE, đây thật sự là một bài hát cỗ vũ tinh thần mọi người trong hoàn cảnh cả thế giới đang lao đao vì dịch Covid 19. BTS sẽ còn comback vào tháng 10 năm nay, nhóm hi vọng mọi người sẽ dành nhiều tình yêu cho các sản phẩm sắp tới. Cuối cùng, J-Hope mong mọi người giữ gìn sức khoẻ, và đừng quên đeo khẩu trang. Buổi họp báo kết thúc. Xin chúc mừng cho thành tích đáng nể của BTS và ARMY!

BTS tại họp báo mừng no.1 Billboard Hot 100: 'Mục tiêu tiếp theo là sân khấu biểu diễn tại Grammy!' Ảnh 8
Chia sẻ

Theo

K Crush

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất