Âm Nhạc

BTS nhập ngũ, 'quyền lực' BLACKPINK sẽ chạm tới đỉnh cao?

Minh Quân
Chia sẻ

Nhiều chuyên gia nhận định, BLACKPINK có khả năng sẽ thay thế BTS trong thời gian nhóm nam này nhập ngũ.

Vừa qua, truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về việc các thành viên còn lại của BTS sẽ lần lượt nhập ngũ trong hết năm 2023. Đây là sự kiện lớn, có sức ảnh hưởng đến ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc khi BTS hiện đang là nhóm nhạc nam hàng đầu được đóng mác "toàn cầu".

Sự kiện này đã thu hút một lượng lớn bình luận từ cộng đồng mạng. Đa số câu hỏi được đặt ra đều xoay quanh việc khi BTS nhập ngũ, liệu sẽ có nhóm nhạc nào làm được những kỳ tích cho ngành công nghiệp Kpop như cách mà 7 chàng trai từng làm thế giới "ngả nghiêng"?

BTS nhập ngũ: BLACKPINK sẽ 'nắm trùm' làng nhạc Kpop? Ảnh 1

Ngay thời điểm này, BLACKPINK được truyền thông Hàn Quốc dự đoán sẽ là cái tên đủ sức lực thay thế vị trí của BTS. Nhìn chung, ngành công nghiệp Kpop hiện tại không thiếu các nhóm nhạc tài năng, tuy nhiên để đạt đến trình độ được thế giới công nhận thì chỉ có thể là BTS và BLACKPINK. Thế nên kỳ vọng về việc BLACKPINK sẽ đảm đương việc giữ sức nóng cho Kpop trên bản đồ âm nhạc thế giới là điều có thể hiểu được.

Trang YTN News cho biết, nếu BTS thật sự nhập ngũ thì đây là cơ hội vàng để các nhóm nhạc khác vươn lên dẫn đầu, mà ứng cử viên số 1 hiện tại không ai khác chính là BLACKPINK.

"BLACKPINK có bản sắc âm nhạc riêng, rõ ràng và độc đáo. Ở BLACKPINK chúng ta có thể cảm nhận được sự tự tin, tầm phát triển quốc tế. Họ hát hay, nhảy giỏi và quan trọng nhất là sự yêu mến của khán giả toàn cầu", YTN News nhận định.

BTS nhập ngũ: BLACKPINK sẽ 'nắm trùm' làng nhạc Kpop? Ảnh 2

Trong giai đoạn tháng 8-9/2022, BLACKPINK đã vượt mặt BTS để đứng đầu trong BXH giá trị thương hiệu. Đây là thành quả xuất phát từ việc 4 thành viên đều là gương mặt đại diện cho những thương hiệu lớn trên toàn cầu.

Đẳng cấp toàn cầu của BLACKPINK không chỉ nằm trên những con số về MV, nhạc số mà giờ đây đã được khẳng định bằng doanh thu bán vé sau world tour BORN PINK càn quét khắp thế giới vừa qua.

Theo thống kê của Touring Data mới đây, world tour BORN PINK của BLACKPINK đã chính thức trở thành tour diễn có doanh thu cao nhất lịch sử đối với một nhóm nhạc. Trước đó, kỷ lục này từng thuộc về nhóm nhạc huyền thoại Spice Girls với tour diễn Spice World vào năm 2019 của họ (78,2 triệu USD).

BLACKPINK phá kỷ lục của Spice Girls, trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử Ảnh 1

Trong khi đó, BORN PINK đã thu về 78,5 triệu USD với 366.000 vé cho 26 buổi biểu diễn. Điều đáng nói ở đây chính là việc BLACKPINK xô đổ kỷ lục của Spice Girls khi tour lưu diễn này còn chưa kết thúc. Theo số liệu cập nhật, đến hiện tại, world tour BORN PINK đã mang về cho BLACKPINK doanh thu hơn 100 triệu USD.

BLACKPINK phá kỷ lục của Spice Girls, trở thành nhóm nhạc có doanh thu tour diễn cao nhất lịch sử Ảnh 2

Trước đó, BLACKPINK cũng ghi nhận lịch sử là nghệ sĩ Châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò diễn Headliner tại lễ hội âm nhạc toàn cầu Coachella 2023. Có thể thấy sự nghiệp của BLACKPINK đang trên đà thăng tiến cực mạnh tại thị trường âm nhạc quốc tế. Nhiều nghệ sĩ Kpop dù đình đám tại quê nhà, thế nhưng khi đặt chân ra thị trường quốc tế lại nhanh chóng "chết yểu", trong khi đó BLACKPINK lại ngày càng bành trướng không chỉ trong mỗi địa hạt âm nhạc.

Gần đây, BLACKPINK tiếp tục chứng tỏ được tầm ảnh hưởng khủng của mình khi được mời đến dự buổi yến tiệc Hoàng gia ở điện Buckingham. Đây có thể được xem là sự kiện vô cùng trọng đại khi quy tụ nhiều nhân vật có vị thế ở khắp các lĩnh vực, thế nên việc BLACKPINK được mời tới tham dự đủ cho thấy nhóm nhạc này nổi tiếng cỡ nào ở hiện tại.

BTS sẵn sàng nhập ngũ, 'quyền lực' BLACKPINK sẽ chạm tới đỉnh cao? Ảnh 5

BTS vẫn mãi là một kỳ tích của ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc, tuy nhiên ở thực tại, việc nhóm nhạc nhập ngũ sẽ mang đến không ít khó khăn khi họ đang trên đỉnh cao sự nghiệp. Chỉ nói về thời gian BTS nhập ngũ, tại Kpop sẽ có hàng loạt nhóm nhạc khác "manh nha" vượt lên để không bị cuốn theo vòng xoáy đào thải khắc nghiệt tại thị trường này.

BTS nhập ngũ: BLACKPINK sẽ 'nắm trùm' làng nhạc Kpop? Ảnh 6

Trong khi đó, BLACKPINK ở thời điểm hiện tại có quá nhiều ưu thế để tiếp tục trở thành nhóm nhạc số 1 Kpop trong thời gian tới. Chưa kể, âm nhạc của BLACKPINK gần đây hướng đến cộng đồng nhiều hơn thay vì tập trung phát triển cảm xúc của nghệ sĩ. BORN PINK chính là minh chứng rõ nhất cho điều này khi album đã liên tục làm nên những thành tích ấn tượng trên thị trường quốc tế.

BTS nhập ngũ: BLACKPINK sẽ 'nắm trùm' làng nhạc Kpop? Ảnh 7

Thế nên khi Kpop vắng đi BTS trong một thời gian dài, sẽ rất cần một cái tên để giữ sức nóng cho thị trường âm nhạc này trên bản đồ thế giới. Và hiện tại, ngoài BLACKPINK ra có lẽ sẽ không một ai có khả năng đảm đương được trọng trách này.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất