Âm nhạc

BTS, BLACKPINK hay aespa: Ai đang thực sự 'nuôi sống' các đế chế K-pop?

Thanh Phúc

BTS, BLACKPINK, aespa,... đều là những "cỗ máy kiếm tiền" của các công ty K-pop.

Một báo cáo tài chính mới công bố đã phần nào hé lộ bức tranh phía sau sự tăng trưởng của ngành công nghiệp K-pop trong năm 2025, đồng thời chỉ ra những nghệ sĩ đang trở thành "cỗ máy in tiền" cho các công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc.

Theo kết quả phân tích từ CEO Score dựa trên dữ liệu của 30 doanh nghiệp giải trí được đăng ký trong Hệ thống Thông tin Văn hóa và Nghệ thuật Quốc gia, cục diện thị trường đã có nhiều thay đổi đáng chú ý. Đáng nói, HYBE không còn giữ vị trí doanh nghiệp giải trí có doanh thu cao nhất, trong khi SM Entertainment nổi lên với mức tăng trưởng ấn tượng.

SM Entertainment ghi nhận doanh thu khoảng 595 triệu USD trong năm 2025, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Thành tích này được thúc đẩy chủ yếu bởi sức hút của aespa và NCT. Các chuyến lưu diễn quốc tế liên tục được mở rộng cùng doanh thu bán hàng lưu niệm tăng mạnh đã trở thành động lực chính giúp công ty cải thiện kết quả kinh doanh.

Trong hệ sinh thái của Kakao Entertainment, Starship Entertainment cũng đóng góp đáng kể với doanh thu khoảng 127 triệu USD. Hai "át chủ bài" IVE và MONSTA X tiếp tục duy trì sức hút thông qua các hoạt động biểu diễn, phát hành sản phẩm âm nhạc và mở rộng thị trường quốc tế.

BTS, BLACKPINK hay aespa: Ai đang thực sự 'nuôi sống' các đế chế K-pop? Ảnh 1

Ở chiều ngược lại, HYBE vẫn chứng minh vị thế của một "ông lớn" khi đạt doanh thu khoảng 750 triệu USD trên toàn hệ thống. BigHit Music tiếp tục là đơn vị đóng góp lớn nhất với khoảng 320 triệu USD. Đáng chú ý, BTS vẫn giữ vai trò là nguồn thu chủ lực của công ty. Dù các thành viên đang trong giai đoạn thực hiện nghĩa vụ quân sự và hoạt động nhóm chưa hoàn toàn trở lại, sức ảnh hưởng của nhóm vẫn giúp BigHit Music tăng trưởng 24,7% so với năm trước.

PLEDIS Entertainment xếp thứ hai trong hệ thống HYBE với doanh thu khoảng 211 triệu USD, nhờ sức hút của SEVENTEEN và nhóm nhạc tân binh TWS. Tuy nhiên, đây cũng là đơn vị ghi nhận mức sụt giảm doanh thu mạnh nhất. Báo cáo cho biết nguyên nhân đến từ việc một số thành viên SEVENTEEN bắt đầu nhập ngũ, khiến tần suất hoạt động giảm, đồng thời công ty gia tăng đầu tư cho TWS nhằm xây dựng lực lượng kế cận.

Bên cạnh đó, BELIFT LAB đóng góp khoảng 113 triệu USD cho HYBE thông qua các hoạt động của ENHYPEN và ILLIT, cho thấy các nghệ sĩ thế hệ mới đang dần trở thành nguồn doanh thu ổn định của tập đoàn.

BTS, BLACKPINK hay aespa: Ai đang thực sự 'nuôi sống' các đế chế K-pop? Ảnh 2

Trong khi đó, JYP Entertainment đứng thứ ba với doanh thu xấp xỉ 500 triệu USD. Hai nhóm nhạc chủ lực là TWICE và Stray Kids tiếp tục khẳng định sức mạnh thương mại thông qua các tour diễn toàn cầu và doanh thu bán hàng hóa chính thức, giúp công ty duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định.

YG Entertainment xếp thứ tư với doanh thu khoảng 248 triệu USD, tăng tới 71,3% so với năm 2024. Động lực lớn nhất đến từ chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BLACKPINK, bên cạnh sự đóng góp của BABYMONSTER và TREASURE thông qua các đợt phát hành album cùng chuỗi concert.

BTS, BLACKPINK hay aespa: Ai đang thực sự 'nuôi sống' các đế chế K-pop? Ảnh 3

Báo cáo cho thấy, bất chấp sự xuất hiện của nhiều gương mặt mới, các nhóm nhạc hàng đầu như BTS, BLACKPINK, TWICE hay SEVENTEEN vẫn là trụ cột doanh thu của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Song song đó, aespa, ILLIT, TWS và BABYMONSTER đang dần khẳng định vai trò thế hệ kế cận, hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh mới trên bản đồ K-pop trong những năm tới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI