Âm Nhạc

Nhìn lại vai trò Headliner của BLACKPINK tại Coachella: Xứng đáng hay không?

Minh Quân
Chia sẻ

BLACKPINK đã làm nên lịch sử cho âm nhạc Châu Á với dấu ấn tại Coachella.

Vừa qua, BLACKPINK đã chính thức hoàn thành nhiệm vụ của mình tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh - Coachella 2023. Đây cũng là sự kiện mà BLACKPINK làm nên lịch sử khi một nghệ sĩ đầu tiên của Châu Á được giao trọng trách trình diễn Headliner tại Coachella.

Tuy nhiên, vai trò headliner của BLACKPINK bất ngờ nhận được sự chê bai của nhà phê bình âm nhạc Kim Do Heon. Cụ thể, ông Kim cho rằng BLACKPINK dù nổi tiếng nhưng vẫn chưa đủ tầm để nắm giữ vai trò này tại Coachella.

"Chỉ cần nhìn vào những ngôi sao khác đã cống hiến cho Coachella, rõ ràng BLACKPINK chưa đủ tầm. Phần sau họ diễn có vẻ tốt hơn, nhưng ở phần đầu khả năng ca hát của họ quá tệ. Còn chưa nói đến việc họ biểu diễn, nhảy nhót hời hợt hơn các vũ công".

Thành viên Hiệp hội âm nhạc Hàn Quốc chê bai BLACKPINK tại Coachella: 'Chưa đủ tầm, hát quá tệ' Ảnh 2

Quan điểm của Kim Do Heon đã gây nên làn sóng tranh cãi trong cộng đồng người yêu Kpop. Tuy nhiên, xét trên phương diện khác, những ý kiến của nhà phê bình âm nhạc này hoàn toàn có cơ sở.

Nhìn lại lịch sử phát triển của Coachella, đây là sân khấu âm nhạc tôn vinh những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Đặc biệt, với vai trò Haedliner thì khán giả sẽ càng đòi hỏi khắt khe hơn về nhiều yếu tố khi một nghệ sĩ được giao trọng trách này.

Về BLACKPINK, dù muốn dù không thì nhóm nhạc Châu Á này vẫn nằm trong một phạm vi phân biệt nhất định của bộ phận khán giả phương Tây. Không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của BLACKPINK ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên để nói về những thành tựu đóng góp cho ngành công nghiệp âm nhạc thế giới thì 4 cô gái nhà YG vẫn chưa thật sự thuyết phục được toàn bộ khán giả.

Nhìn lại vai trò Headliner của BLACKPINK tại Coachella: Xứng đáng hay không? Ảnh 2

Còn nhớ vào thời điểm Ariana Grande đảm nhận vai trò Headliner tại Coachella, nữ ca sĩ này cũng từng nhận về không ít khen chê sau kì vọng lớn từ khán giả. Thậm chí, Ariana Grande còn bị ví von chỉ như một cô bé tập diễn văn nghệ khi so sánh với sân khấu huyền thoại của Beyoncé tại Coachella. Chính những sân khấu quá thành công của các ngôi sao huyền thoại đã vô tình khiến khán giả nghiêm khắc và kỳ vọng nhiều hơn ở các nghệ sĩ trình diễn sau này, và đó là điều chắc chắn không thể tránh khỏi.

Nhìn lại vai trò Headliner của BLACKPINK tại Coachella: Xứng đáng hay không? Ảnh 3

Nếu không nhắc đến hiệu ứng khán giả thì set diễn của BLACKPINK tại Coachella vẫn còn khá nhiều hạn chế. Trong đó, chủ yếu xoay quanh về giọng hát cũng như làm chủ sân khấu của 4 nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, việc BTC Coachella ngỏ lời đến BLACKPINK không phải để đánh đổi sự khen chê về chuyên môn mà quan trọng hơn hết chính là hiệu ứng truyền thông tuyệt vời từ "gà cưng" YG.

Set diễn kéo dài 1 tiếng rưỡi của BLACKPINK đã ghi nhận lượng khán giả theo dõi trực tiếp cao kỷ lục: 125 nghìn người. Bên cạnh đó, lượng người xem trực tuyến qua YouTube là 250 triệu người,con số cao nhất trong lịch sử Coachella từ trước đến nay.

Mạng xã hội liên tục xuất hiện các cụm từ khóa về BLACKPINK tại Coachella, nhiều đến mức lấn át các nghệ sĩ trình diễn khác. Điều này chính là kết quả không thể tuyệt vời hơn sau nhiều năm lễ hội âm nhạc này trở lại vì sự trì trệ của dịch bệnh.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận những nỗ lực của BLACKPINK để có cơ hội đứng trên sân khấu Coachella. Đây chính là thành quả tuyệt vời của nhóm nhạc sau nhiều dự án bùng nổ, đẩy tên tuổi của BLACKPINK cao hơn trên bản đồ âm nhạc thế giới.

Nhìn lại vai trò Headliner của BLACKPINK tại Coachella: Xứng đáng hay không? Ảnh 4

Hiện tại, BLACKPINK đang ở trong giai đoạn "lời nguyền đen tối" của Kpop chính là mốc thời gian 7 năm hoạt động. Tuy nhiên, với những gì nhóm nhạc này đã và đang làm được, dường như vẫn chưa có quá nhiều điều bất thường khiến người hâm mộ lo lắng. 

Với gia tài âm nhạc ấn tượng của mình, liệu BLACKPINK sẽ vượt qua được "lời nguyền 7 năm" để tiếp tục đem về những cột mốc rạng danh cho âm nhạc Kpop?

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất