Chưa chính thức khởi động, chuyến lưu diễn đầu tiên của nhóm nhạc CORTIS đã tạo nên một trong những câu chuyện gây chú ý nhất Kpop thời gian gần đây. Tuy nhiên, bên cạnh những con số ấn tượng về sức hút của nhóm, HYBE và đơn vị phát hành vé cũng đang đối mặt với không ít ý kiến trái chiều từ người hâm mộ.
Đầu năm nay, CORTIS thông báo sẽ tổ chức chuyến lưu diễn đầu tiên trong sự nghiệp mang tên Put Your Phone Down. Đây là cột mốc đáng nhớ đối với nhóm khi đánh dấu lần đầu tiên các thành viên gặp gỡ người hâm mộ thông qua một tour diễn quy mô quốc tế kể từ khi ra mắt.
Theo kế hoạch, chuyến lưu diễn sẽ khởi động tại Hàn Quốc trước khi tiếp tục với 6 đêm diễn tại Bắc Mỹ. Dù số lượng điểm dừng chân không quá nhiều, nhưng mức độ quan tâm dành cho tour diễn lại vượt xa dự đoán của nhiều người.
Ngày 9/6, đợt bán vé ưu tiên dành cho những người sở hữu thẻ thành viên câu lạc bộ người hâm mộ chính thức đã chính thức mở bán. Ngay lập tức, hệ thống bán vé ghi nhận lượng truy cập khổng lồ.
Tại điểm dừng chân ở New York, hơn 424.000 người được cho là đã tham gia hàng chờ trực tuyến để mua vé. Con số này nhanh chóng gây sốc trong cộng đồng người hâm mộ Kpop, bởi nó vượt xa sức chứa thực tế của địa điểm biểu diễn.
Không chỉ New York, các điểm diễn khác trong chuyến lưu diễn cũng nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé ngay khi đợt mở bán bắt đầu. Điều này cho thấy sức hút đáng kể của CORTIS dù nhóm mới chỉ bước vào giai đoạn đầu của sự nghiệp.
Tuy nhiên, chính những con số này lại khiến HYBE trở thành tâm điểm tranh cãi.
Nhiều người hâm mộ cho rằng công ty đã đánh giá chưa đúng mức độ nổi tiếng của nhóm khi lựa chọn các nhà hát và sân khấu có quy mô tương đối nhỏ. Trong số các địa điểm được công bố, điểm diễn lớn nhất tại Los Angeles chỉ có sức chứa khoảng hơn 6.000 khán giả, trong khi địa điểm ở New York thậm chí chỉ đón được khoảng 5.500 người.
So với hàng trăm nghìn lượt người xếp hàng chờ mua vé, sức chứa này bị đánh giá là quá hạn chế. Không ít ý kiến cho rằng nếu HYBE lựa chọn những nhà thi đấu hoặc sân vận động lớn hơn, lượng người hâm mộ có cơ hội sở hữu vé sẽ nhiều hơn đáng kể.
Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng khi dù tham gia hàng chờ từ rất sớm nhưng vẫn không thể mua được vé. Một số người cho rằng đây là minh chứng cho việc công ty chưa có sự chuẩn bị tương xứng với sức hút thực tế của nhóm.
Ở chiều ngược lại, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng việc lượng người xếp hàng lớn không hoàn toàn phản ánh nhu cầu thực tế. Theo họ, sự xuất hiện nhanh chóng của nhiều vé bán lại trên thị trường thứ cấp cho thấy có không ít tài khoản mua vé với mục đích đầu cơ thay vì tham dự chương trình.
Một số người hâm mộ còn chỉ ra rằng nhiều vé đã xuất hiện trên các nền tảng bán lại gần như ngay sau khi được mở bán. Điều này làm dấy lên nghi vấn về hoạt động của giới đầu cơ vé cũng như hiệu quả của hệ thống kiểm soát từ phía đơn vị phát hành.
Ticketmaster, nền tảng bán vé được sử dụng cho tour diễn cũng trở thành đối tượng nhận nhiều chỉ trích. Trong những năm gần đây, công ty này thường xuyên bị người hâm mộ âm nhạc trên toàn thế giới phàn nàn vì các vấn đề liên quan đến hàng chờ trực tuyến, giá vé biến động và tình trạng vé bị đầu cơ.
Dù còn nhiều tranh cãi, một điều khó phủ nhận là CORTIS đang sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo vượt ngoài kỳ vọng của nhiều người. Chỉ riêng việc hàng trăm nghìn người cùng tham gia cuộc đua săn vé cho một đêm diễn đã đủ cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của nhóm trên thị trường quốc tế.
Hiện tại, người hâm mộ vẫn đang chờ đợi phản hồi từ HYBE về những tranh cãi xoay quanh quy mô địa điểm tổ chức cũng như khả năng bổ sung thêm các đêm diễn mới. Nếu nhu cầu tiếp tục duy trì ở mức cao như hiện tại, không loại trừ khả năng công ty sẽ phải cân nhắc mở rộng tour diễn trong thời gian tới.
Từ một đợt mở bán vé thông thường, chuyến lưu diễn đầu tiên của CORTIS đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Và dù những tranh cãi vẫn chưa có hồi kết, sức hút của nhóm nhạc này đang được chứng minh bằng những con số khiến cả ngành công nghiệp giải trí phải chú ý.