Tối 23/8, BIGBANG tiếp tục concert tại sân vận động chính thuộc Khu liên hợp thể thao Goyang (Hàn Quốc), nằm trong world tour "XX : COSMOS" kỷ niệm 20 năm hoạt động. Chuỗi concert diễn ra trong ba ngày từ 21-23/8 và nhanh chóng cháy vé ở tất cả các đêm, kể cả những vị trí được bổ sung sau đó.
Được xây dựng như một hành trình xuyên suốt hai thập kỷ, "XX : COSMOS" kết hợp những ca khúc gắn liền với lịch sử BIGBANG, các sân khấu solo của từng thành viên và những ca khúc mới lần đầu được trình diễn. Không chỉ tái hiện quá khứ, chương trình còn cho thấy hình ảnh BIGBANG ở hiện tại và hé mở chặng đường phía trước.
Sân khấu được đầu tư quy mô lớn với hệ thống LED di động nặng khoảng 23 tấn, ứng dụng công nghệ đồng bộ mô-tơ đa chiều để hiện thực hóa thế giới quan "COSMOS". Phần hình ảnh, âm thanh và dàn dựng được thiết kế nhằm tạo cảm giác như khán giả đang cùng các thành viên bước qua những giai đoạn khác nhau trong hành trình 20 năm của nhóm.
Thời tiết cũng trở thành một điểm đáng chú ý trong đêm diễn. Sau những cơn mưa trong ngày 22/8, bầu trời quang đãng khi concert bắt đầu. Daesung chia sẻ anh từng lo lắng về thời tiết trong quá trình chuẩn bị chương trình và cho rằng mong muốn được thưởng thức concert của người hâm mộ đã "chạm tới bầu trời".
Daesung khuấy động sân khấu bằng năng lượng đặc trưng
Daesung là thành viên đầu tiên bước lên sân khấu solo. Sau khi gây chú ý với màu sắc Ktrot và màn trình diễn tại Coachella hồi đầu năm, nam ca sĩ tiếp tục chứng minh khả năng khuấy động đám đông bằng phong cách gần gũi, hài hước và giàu năng lượng.
Anh lần lượt thể hiện Universe, ca khúc nằm trong album solo phát hành năm ngoái, và Wings, sản phẩm ra mắt từ năm 2012. Hệ thống LED khổng lồ phía sau góp phần đẩy cảm xúc của các tiết mục lên cao, đồng thời tạo nên một không gian sân khấu giàu tính trình diễn.
Không chỉ dựa vào giọng hát, Daesung còn phát huy thế mạnh ở khả năng tương tác với khán giả. Nam ca sĩ liên tục khuấy động bầu không khí bằng những câu nói dí dỏm, trước khi chuyển sang Overdose và Look at Me, GwiSoon.
Đặc biệt, dòng chữ "Xin chào, tôi là Dae Sung" từng xuất hiện trong phần trình diễn tại Coachella cũng được anh đưa vào concert lần này. Với cách biểu diễn đầy duyên dáng, Daesung biến sân khấu solo thành một màn giao lưu sôi động với cộng đồng V.I.P.
Taeyang đối lập bằng sự tinh tế và cuốn hút
Nếu Daesung mang đến nguồn năng lượng vui nhộn thì Taeyang lại tạo nên một bầu không khí hoàn toàn khác. Nam ca sĩ xuất hiện với sân khấu BAD, ca khúc mới phát hành đầu năm, kết hợp cùng những hiệu ứng hình ảnh đặc biệt.
Máy quay được sử dụng trực tiếp trên sân khấu, mang tới những góc nhìn mới cho phần trình diễn. Hình ảnh Taeyang và các vũ công cũng được chuyển sang hiệu ứng đen trắng, tạo sự tương phản với diện mạo nổi bật của nam ca sĩ.
Sau đó, Taeyang đưa khán giả trở lại năm 2013 với RINGA LINGA, một trong những ca khúc tiêu biểu nhất trong sự nghiệp solo. Phần trình diễn càng trở nên đặc biệt khi nam ca sĩ và khán giả cùng hát lại giai điệu quen thuộc mà không cần phần nhạc đệm.
Trong khoảnh khắc Taeyang tạm dừng để lấy lại hơi, khán giả đồng loạt hô vang tên thật của anh, Dong Young Bae. Nam ca sĩ bật cười và bày tỏ sự xúc động khi người hâm mộ không gọi anh bằng nghệ danh Taeyang mà gọi đúng tên thật.
Taeyang tiếp tục trình diễn LIVE FAST DIE SLOW, ca khúc thuộc album phòng thu thứ tư QUINTESSENCE. Anh còn chủ động tiến gần hơn về phía khu vực khán giả, biến phần trình diễn thành một khoảnh khắc tương tác trực tiếp.
G-Dragon khép lại bằng cá tính không thể trộn lẫn
Sân khấu solo cuối cùng thuộc về G-Dragon. Ngay từ khi xuất hiện, nam ca sĩ đã thể hiện rõ cá tính thời trang đặc trưng khi diện bộ trang phục đỏ nổi bật kết hợp với chiếc mũ lông lớn, bất chấp thời tiết nóng.
G-Dragon mở màn bằng POWER, ca khúc tương đối mới, trước khi đưa khán giả trở lại hơn một thập kỷ trước với Crayon và Crooked.
Nếu Dae Sung đại diện cho nguồn năng lượng sôi động và Taeyang tạo dấu ấn bằng sự tinh tế, G-Dragon lại mang đến màu sắc nổi loạn, thời trang và giàu tính biểu tượng. Những ca khúc quen thuộc nhanh chóng kéo khán giả trở lại ký ức về thời kỳ đỉnh cao của BIGBANG trong những năm 2010.
Ba sân khấu solo vì thế không đơn thuần là ba phần trình diễn riêng lẻ. Chúng cho thấy mỗi thành viên đã xây dựng một bản sắc nghệ thuật riêng trong hai thập kỷ hoạt động, đồng thời lý giải vì sao BIGBANG vẫn có thể tạo ra sức hút mạnh mẽ khi đứng chung trên một sân khấu.
Đáng chú ý, Daesung, Taeyang và G-Dragon được cho là trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất concert, từ việc xây dựng setlist, thiết kế sân khấu cho tới tổng thể phần dàn dựng. Sự tham gia sâu vào quá trình sáng tạo giúp "XX : COSMOS" không chỉ là một concert kỷ niệm mà còn trở thành màn trình diễn phản ánh hành trình âm nhạc của BIGBANG.
Sau ba đêm diễn tại Goyang, world tour "XX : COSMOS" sẽ tiếp tục đến Bắc Mỹ, châu Âu, châu Đại Dương và nhiều khu vực khác tại châu Á. Tổng cộng, BIGBANG dự kiến thực hiện 33 đêm diễn tại 19 thành phố trên toàn thế giới, mở ra hành trình mới cho nhóm trong năm kỷ niệm 20 năm hoạt động.