Âm Nhạc

'Bé An' - Đất Phương Nam bị chỉ trích giữa vụ bà Phương Hằng bị bắt tạm giam: Chuyện gì đã xảy ra?

Minh Quân
Chia sẻ

Thông tin bà Phương Hằng bị bắt thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Theo Báo Tuổi Trẻ, Công an TP. HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Phương Hằng (tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam) về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Nguồn tin trên cũng cho biết, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đã phê chuẩn quyết định này.

Không lâu sau khi xuất hiện thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, cộng đồng mạng xôn xao khi nam diễn viên Hùng Thuận (vai bé An trong phim Đất Phương Nam) đăng tải một đoạn clip hát nghêu ngao. Cụ thể, Hùng Thuận đã hát một đoạn ca khúc Vợ người ta (Phan Mạnh Quỳnh): "Mà lòng cay cay cay cay cay...".

Mặc dù không nhắc tên nhân vật hay bất kỳ nhân vật nào, nhưng dưới đoạn clip rất nhiều bình luận chỉ trích hành động của Hùng Thuận. Nhiều ý kiến cho rằng, Hùng Thuận đang có ý muốn "cà khịa" fan chính nghĩa sau thông tin bà Phương Hằng bị bắt tạm giam. 

Bên cạnh đó, dù không rõ Hùng Thuận có đang ám chỉ câu chuyện này hay không, nhưng khán giả khuyên nam diễn viên không nên tham gia vào câu chuyện này và đừng đánh mất hình ảnh bé An trong bộ phim Đất Phương Nam năm nào.

Theo Công an TP HCM, bà Nguyễn Phương Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của bản thân, sử dụng chức năng của mạng xã hội trên internet, tổ chức nhiều buổi phát trực tiếp nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác; trong đó sử dụng những ngôn từ mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm.

Quá trình điều tra, bà Nguyễn Phương Hằng không hợp tác, coi thường pháp luật, nhiều lần tổ chức tập trung đông người đến nhà riêng của các cá nhân có mâu thuẫn gây mất an ninh trật tự tại địa bàn TP.HCM và các địa phương khác.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Quân

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất