Đẹp

4 quan niệm sai lầm về chăm sóc da mà ai cũng gặp phải, dùng bao nhiêu mỹ phẩm da vẫn xấu

Lê My
Chia sẻ

Nếu bạn vẫn giữ những cách skincare sai lầm này, làn da của bạn ngày một xấu đi.

Làn da căng mịn, đều màu luôn là mong ước của mọi cô gái. Nhưng nếu bạn chăm chút cho da đủ các bước mà da của bạn vẫn gặp các vấn đề không mong muốn như nổi mụn, thâm sạm thì bạn nên xem lại quá trình skincare của bạn có mắc phải sai lầm nào không? 

Mời bạn cùng Saostar tìm hiểu về những hiểu lầm về chăm sóc da mà các cô gái thường mắc phải để thay đổi kịp thời. 

Da dầu thì càng phải rửa mặt nhiều lần

Các cô gái có làn da đổ nhiều dầu thường nghĩ phải rửa mặt nhiều lần trong ngày để có thể loại bỏ lớp dầu thừa. Nhưng thực thế việc rửa mặt thường xuyên sẽ làm da bị mất đi lượng dầu tự nhiên, và da sẽ tự tiết dầu nhiều hơn. Đây là lý do làm tình trạng da của bạn sẽ dầu hơn, dễ bị bí tắc lỗ chân lông, dẫn đến tình trạng gây ra mụn.

4 quan niệm sai lầm về chăm sóc da mà ai cũng gặp phải, dùng bao nhiêu mỹ phẩm da vẫn xấu Ảnh 1
Rửa mặt quá nhiều sẽ khiến da bạn khô hơn, đồng thời kích thích các tuyến nhờn khiến cho bã dầu tiết ra nhiều hơn và có thể gây mụn.

Vì thế, dù bạn thuộc da dầu thì cũng chỉ nên rửa mặt với sữa rửa mặt trong 2 lần/ngày thôi nhé! 

 

Không cần dùng kem chống nắng khi làm việc trong nhà

Đây là hiểu lầm thường gặp của các cô gái làm công việc văn phòng. Vì các bạn nghĩ khi làm trong nhà thì ánh nắng sẽ không tiếp xúc trực tiếp lên da nên không cần sử dụng kem chống nắng. Thế nhưng, sự thật là ngay cả khi bạn dành phần lớn thời gian ở trong nhà, thì bạn vẫn cần bảo vệ da trước tác hại của ánh nắng mặt trời. Tia UV hoàn toàn có thể chiếu xuyên qua tường và kính. Ngoài ra, ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính cũng có rất nhiều tác hại cho làn da của bạn. 

Bởi vậy, dù làm việc trong nhà thì bạn vẫn cần đều đặn bôi kem chống nắng để bảo vệ da hiệu quả.

4 quan niệm sai lầm về chăm sóc da mà ai cũng gặp phải, dùng bao nhiêu mỹ phẩm da vẫn xấu Ảnh 2
Mọi bước dưỡng da đều vô nghĩa khi bạn không chống nắng đầy đủ, dù chỉ làm việc trong nhà nhưng bạn vẫn phải sử dụng kem chống nắng để bảo vệ làn da.

Chỉ sử dụng sản phẩm chống lão hoá khi có tuổi

Nói đến sản phẩm chống lão hoá, các bạn gái chỉ nghĩ đến lứa tuổi của mẹ hoặc cô/dì, tức là phải ngoài 30 tuổi. Thế nhưng sự thật là độ tuổi bước vào lão hoá của làn da là từ 25 tuổi. Khi bắt đầu bước qua tuổi 25, khả năng sản sinh collagen bắt đầu giảm dần, da sẽ dễ tổn thương, xuất hiện nếp nhăn và tình trạng đốm nâu. Dưỡng da với các sản phẩm dưỡng da có thành phần chống lão hoá sớm để làm chậm quá trình này thực sự cần thiết. Vì phòng bệnh hơn chữa bệnh, ngăn chặn nếp nhăn xuất hiện sẽ dễ hơn là cố gắng lấp đầy nếp nhăn. 

4 quan niệm sai lầm về chăm sóc da mà ai cũng gặp phải, dùng bao nhiêu mỹ phẩm da vẫn xấu Ảnh 3
Sử dụng các sản phẩm chăm sóc da có thành phần chống lão hoá trước khi tuổi già ập tới. 

Mỹ phẩm cứ đắt tiền là tốt

Xu hướng tiêu dùng mỹ phẩm theo suy nghĩ "đắt xắt ra miếng", có nghĩa là cứ mua những loại mỹ phẩm đắt tiền sẽ có một làn da đẹp. Sự thật mỹ phẩm high-end đúng là có rất nhiều thành phần cao cấp với nhiều công dụng tuyệt vời. Thế nhưng, dù là mỹ phẩm đắt tiền nhưng không hợp với làn da của bạn, thì cũng không có tác dụng gì. Đôi khi, vì sử dụng quá nhiều sản phẩm không liên quan có thể phản tác dụng. 

Bạn nên cho mình cơ hội thử đa dạng sản phẩm để biết mình phù hợp với sản phẩm nào thay vì cứ tiêu tiền vào mỹ phẩm đắt tiền "vô thưởng vô phạt". 

Mong rằng sau bài viết, bạn sẽ không để những sai lầm khi dưỡng da này khiến làn da bị ảnh hưởng bởi sản phẩm không phù hợp.

Mời độc giả cập nhật thêm những thông tin về thời trang và làm đẹp tại Saostar nhé!

Chia sẻ

Bài viết

Lê My

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất