Gương mặt thương hiệu

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình?

T.H
Chia sẻ

Cho đến nay, nữ doanh nhân 9X Huyền Cò vẫn "độc thân đắt giá", chưa bao giờ công khai tình yêu khiến cho nhiều người tò mò. Và mỗi khi nhắc đến chuyện kết hôn, doanh nhân – Á hậu Huyền Cò lại có cách chia sẻ khá thú vị.

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình? Ảnh 1
Nhan sắc trẻ trung, thần thái rạng ngời như thần tiên tỷ tỷ của Doanh nhân - Á hậu Huyền Cò khiến nhiều người hết sức ngưỡng mộ 

- Xinh đẹp, thành công và giàu có, tại sao Huyền Cò vẫn chưa muốn lấy chồng? 

“Hôn nhân nhất định không thể nóng vội, nếu chỉ vì thấy mình lớn tuổi rồi, phải lấy chồng sinh con thôi, hoặc vì bố mẹ mong có cháu bế lắm rồi,…sau đó yêu vội vàng để hoàn thành nhiệm vụ, đến tuổi này phải là như thế thì tôi nghĩ thật không nên. Mà quan trọng là mình có thực sự  hạnh phúc trong cuộc sống hay không. Đến giờ, tôi không còn đặt ra hạn định về việc lập gia đình nữa, ba mẹ hay hỏi, tôi trả lời con đang hạnh phúc lắm, ba mẹ thấy vui là được rồi.” Huyền Cò chia sẻ.  

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình? Ảnh 2
Doanh nhân – Á hậu Ngọc Huyền ( Huyền Cò) là một trong những quý cô nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi nhưng vẫn chọn sống cuộc sống ‘độc thân vui tính’ và chưa từng công khai hẹn hò với chàng trai nào trên MXH.

- Chị nghĩ sao về quan điểm ‘kết hôn chính là sự ổn định”. Chị có đồng tình với điều đó không?

Hôn nhân là sự bền vững. Kết hôn sớm hay muộn không quan trọng, mà kết hôn với người như thế nào, sẽ sống như thế nào trong cuộc hôn nhân đó, trong lòng có thấy hạnh phúc không mới quan trọng.

Thật ra chưa có sự nghiệp mới là bất ổn định. Mỗi người đều có quyền lựa chọn và chỉ kết hôn khi thật sự vững vàng về kinh tế, tư tưởng cũng như đã thật tâm mong muốn nắm tay một người bước vào một chương mới trong cuộc đời, đó mới chính là sự ổn định lâu dài.

- Chị có quan niệm như thế nào về vẻ đẹp của người phụ nữ, nếu đứng trên góc độ công việc, cái đẹp có mang đến thuận lợi hay không?

Phụ nữ đẹp nhất khi biết yêu thương bản thân. Phụ nữ hãy cứ đẹp mọi lúc, nhan sắc là món quà, là tài sản mỗi phụ nữ đều trân trọng, nâng niu. Ngoại hình tươi trẻ, rạng rỡ là chìa khóa giúp họ tự tin trong việc xây dựng các mối quan hệ hay bước ra ngoài xã hội. Chỉn chu vẻ bề ngoài chính là có trách nhiệm với bản thân và tôn trọng người đối diện. 

Và đóa hoa đẹp nhất khi không dựa dẫm vào ai. Đối với một người phụ nữ độc lập, tự chủ, biết yêu thương bản thân sẽ có đủ tự tin và bản lĩnh để vượt qua những định kiến xã hội, cũng như nỗi sợ của chính mình. 

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình? Ảnh 3
Bước sang tuổi 27, Doanh nhân - Á hậu Huyền Cò vẫn độc thân "đắt giá", tận hưởng cuộc sống nhiều người mơ ước

- Phải chăng Huyền Cò đã tìm được “hoàng tử” của đời mình nên mới quyết định "đóng cửa" trái tim?

“Đóng cửa trái tim cũng chỉ là một câu nói vui của tôi thôi, tôi đã từng “đóng cửa” trái tim một thời gian. Ở thời điểm hiện tại, tôi cũng muốn thả lỏng mình ra hơn, cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, cũng muốn cho mình một cơ hội, cho đối phương một cơ hội. Biết đâu chừng lại tìm được chân ái hihi” – Huyền Cò tâm tình. 

- Xinh đẹp, giàu có và độc thân; dĩ nhiên Huyền Cò là mẫu người trong mộng của không ít chàng trai . Vậy đâu là những tiêu chí riêng trong việc chọn một nửa còn lại của Huyền Cò? 

Tôi đã từng chia sẻ: “Với bản thân tôi, tôi bị cuốn hút bởi những người đàn ông chững chạc, sống tình cảm, tử tế với mọi người xung quanh. Người mà tôi yêu, người ăn đời ở kiếp với mình thì phải là người hơn mình, hơn ở đây có nghĩa là giỏi hơn mình về mọi thứ, hoặc chí ít cũng phải bằng mình, để phải cùng nhau có những quan điểm, những tư duy, những cái nhìn nhận về cuộc sống, về xã hội,…thì lúc đó mình mới có sự đồng điệu trong tư duy và tâm hồn, cuộc sống mới thăng hoa được.

Người đó phải san sẻ mọi thứ trong cuộc sống với mình, giỏi hơn mình thì mình mới có sự tôn trọng. Và đặc biệt người đàn ông mà tôi gửi trao tình yêu nhất thiết phải là một người đàn ông bản lĩnh, tinh tế, ấm áp.” Ngọc Huyền chia sẻ. 

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình? Ảnh 4
Sự thành đạt, giàu có, giàu trải nghiệm, tự tin, yêu sống, cứ tươi trẻ và quyến rũ ngược thời gian  khiến Huyền Cò tỏa ra thứ năng lượng cuốn hút khó tả 

- Những lời chê của mọi người, những lời chê của mọi người có góp phần làm động lực hay tác động giúp chị hoàn thiện mình nhiều hơn?

Tôi không quan tâm nếu các bạn chê sai, chê không đúng; tôi chỉ để tâm trạng mình làm những việc thực sự muốn. Trên đường đời ai khen chê mình là việc rất bình thường. Không phải vì lời chê mà mình phải cố gắng hơn, không cần ai chê thì mình cũng phải cố gắng tốt hơn mỗi ngày rồi. Tất cả những việc tôi làm tôi đều thấy mình phải cố gắng làm tốt nhất công việc đó, và cố gắng không để những lời xung quanh ảnh hưởng không tốt đến mình. Điều quan trọng nhất vẫn là bản thân mình thực sự muốn gì, tự nguyện và có trách nhiệm với lựa chọn của chính mình và sẽ lập gia đình khi thật sự sẵn sàng. 

Hiện tại, nữ doanh nhân vẫn dành hết tâm huyết và nội lực để phát triển bản thân, xây dựng sự nghiệp. Ở thời điểm hiện tại, khi nhắc đến tên Huyền Cò, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một người phụ nữ đa tài, độc lập và giỏi giang.

Thật thừa lời khi khen Á hậu Võ Thị Ngọc Huyền là mẫu phụ nữ thông minh, bản lĩnh. Trên con đường xây dựng tên tuổi, cô đã gặt hái cho bản thân khá nhiều thành công từ khi còn rất trẻ. Bắt đầu tự thân gầy dựng sự nghiệp cho riêng mình từ năm 17 tuổi; sau đó thành lập công ty năm 18 tuổi, làm chủ một thương hiệu mỹ phẩm lớn và trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ tuổi tài ba, bản lĩnh cho đến thời điểm bấy giờ. 

Hành trình đi lên từ con số 0, bằng tất cả kinh nghiệm, năng lực, Huyền Cò đã bứt phá mọi giới hạn, đạt nhiều thành công ấn tượng khiến người ngưỡng mộ, thán phục: 

Doanh nhân Võ Thị Ngọc Huyền là Đại Sứ Thiện chí Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và bảng thành tích “siêu khủng” mà ai cũng mơ ước có được: Doanh nhân xuất sắc nhất năm 2014, doanh Nghiệp Thời Hội Nhập Vượt Suy Thoái năm 2014, doanh nhân Việt Nam Thế Kỉ XXI, top 10 Doanh Nhân Trẻ thành đạt, lãnh đạo xuất sắc Châu Á –Thái Bình Dương 2015, doanh Nghiệp Việt Ưu Tú năm 2015, thương Hiệu Việt Nam Uy tín chất lượng, top 50 Sản Phẩm Dịch Vụ xuất sắc được tin dùng 2015, top 50 Ngôi sao kinh doanh hàng đầu năm 2016, đại Sứ Thiện chí Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, doanh Nhân Tiêu Biểu Của APEC 2017, vì sự nghiệp Phát Triển Cộng Đồng Hội Nhập APEC 2017.

Doanh nhân Ngọc Huyền là doanh nhân trẻ nhất và là doanh nghiệp mỹ phẩm duy nhất được vinh hạnh tham dự Hội nghị APEC 2017 và là một trong số ít những Doanh nhân Việt Nam được kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ CNBC mời phỏng vấn, phó Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên HUTECH – Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, doanh nhân Trẻ nhất hội nghị cấp cao ASEAN 37, đại biểu VIP tại Hội Nghị Thượng đỉnh ASEAN 2020, doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN 2020, thành viên trẻ tuổi nhất trong Ban chấp hành Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam lần thứ III ( nhiệm kỳ 2021-2026) 

Chủ tịch Huyền Cò: chính thức 'đóng cửa' trái tim vì quá nhiều người theo đuổi. Đã tìm được hoàng tử của đời mình? Ảnh 5
Tuổi trẻ nhưng Huyền Cò đã nắm trong tay nhiều bất động sản, thương hiệu thời trang, mỹ phẩm. Sở hữu khối tài sản khủng kếch xù: biệt thự, siêu xe, nhiều khoản đầu tư kinh doanh lớn
Chia sẻ

Bài viết

T.H

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất